Ban Văn hoá Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức chương trình văn nghệ mừng lễ Vu Lan 2024 với chủ đề "Sáng đạo trong đời" tại Chùa Diệc, thành phố Vinh, Nghệ An.
Vu Lan báo hiếu diễn ra vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm. Đây là dịp thể hiện truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong dịp này, một số việc không nên làm như tổ chức cưới hỏi, sát sinh...
Theo quan niệm, cúng cô hồn cũng là cách để người dương tránh gặp xui xẻo trong tháng 7 cũng như tích đức, tích phước cho con cháu, xóa tội cho vong linh của người thân đã khuất.
Dịp rằm tháng 7 âm lịch năm nay, nhiều khách hàng mạnh tay chi tiền triệu để mua hàng mã mô phỏng ôtô hạng sang, túi hàng hiệu để đốt cho người đã khuất.
Một ngôi nhà 3 tầng rộng gần 1m2, toàn bộ hệ thống cửa "dát vàng", mô phỏng như biệt thự sân vườn, giá bán 250.000 đồng được khách đặt làm để cúng rằm tháng 7.
Khác hẳn mọi năm, dù các phố chuyên bán đồ âm phủ bày biện phong phú các chủng loại hàng, song người mua năm nay lại khá đìu hiu dù đã cận kề ngày Rằm.
Rằm tháng 7 trùng vào dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Theo quan niệm dân gian, lễ cúng rằm tháng 7 có thể diễn ra từ mùng 2 đến trước 12h ngày 15/7 Âm lịch. Vào dịp này, các gia đình thường cúng thần linh, cúng gia tiên...
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nếu đã cúng cô hồn thì gia chủ nên làm thêm một lễ cúng nữa để các thành viên được bình an, mạnh khỏe trong suốt tháng cô hồn và nửa cuối năm.
Phóng sinh là một nét văn hóa quen thuộc trong ngày lễ Vu Lan ở Việt Nam. Để không làm hỏng ý nghĩa của hành động tốt đẹp này, người phóng sinh cần tránh một số sai lầm thường gặp.