Vào thế kỷ 14, Việt Nam có một danh tướng được xem là bậc khai quốc công thần của nhà Lê. Ông chính là Nguyễn Xí (1397–1465). Khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, Nguyễn Xí là một trong những người đầu tiên có mặt. Sau này, Nguyễn Xí trở thành nhân vật quan trọng, lập nhiều chiến công trên chiến trường.
Trong quá trình kề vai sát cánh với nhau, Lê Lợi từng giao nhiệm vụ cho Nguyễn Xí huấn luyện, chỉ huy một đội quân đặc biệt. Đội quân này không phải người mà là… chó. Một đàn chó săn hơn 100 con được giao cho Nguyễn Xí. Hàng ngày, vị tướng này đều dùng chuông để làm hiệu lệnh gọi chó đến ăn cơm, ngủ. Dưới sự đào tạo của Nguyễn Xí, bầy chó săn dần dần vào quy củ chẳng khác gì binh lính, vâng lời ông răm rắp.