Doanh số ôtô tại thị trường Việt tiếp tục giảm trong tháng 2/2022

Doanh số bán xe ôtô toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA trong tháng 02/2022 tiếp tục đà giảm khi chỉ đạt 22.802 xe, giảm 26% so với tháng 1/2022.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô tháng 2/2022 của các đơn vị thành viên. Cụ thể, trong tháng 2, các thành viên thuộc VAMA bán được 22.802 xe ôtô các loại, giảm 26% so với tháng liền trước. Tuy nhiên, so với tháng cùng kỳ năm 2021 lại tăng tới 68%.
Trong số đó bao gồm bao gồm xe 17.541 du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng. Như vậy, so với tháng trước đó, doanh số xe du lịch giảm 31%, xe thương mại giảm 7,6% và xe chuyên dụng tăng 67%.
Doanh so oto tai thi truong Viet tiep tuc giam trong thang 2/2022
 Cụ thể, trong tháng 2, các thành viên thuộc VAMA bán được 22.802 xe ôtô các loại, giảm 26% so với tháng liền trước.
Theo nguồn gốc xuất xứ của xe, báo cáo VAMA cho biết, trong tháng 2/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.
Mặc dù trong tháng 2/2022, doanh số xe tiếp tục giảm mạnh, tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng đáng kể. Cụ thể, doanh xe ôtô du lịch tăng 42%; xe thương mại tăng 4,7% và xe chuyên dụng tăng 62% so với năm 2021. Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41% trong khi xe nhập khẩu tăng 25%.
Doanh so oto tai thi truong Viet tiep tuc giam trong thang 2/2022-Hinh-2
 Mặc dù trong tháng 2/2022, doanh số xe tiếp tục giảm mạnh, tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng đáng kể.
Có thể thấy rằng, dù trong tháng 2/2022 các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên điều này không làm doanh số bán ôtô toàn thị trường tăng trưởng trở lại.
Đặc biệt, theo báo cáo bán hàng được các hãng xe đưa ra, hầu hết các hãng xe đều có kết quả bán hàng giảm sút trong tháng nay. Đối với Honda, chỉ có 1.830 xe ôtô Honda bán ra tại Việt Nam trong tháng 2, giảm 51,5% so với tháng trước. Honda City là mẫu ôtô bán tốt nhất, với 771 xe bán ra, chiếm 42,1% tổng doanh số bán ôtô của Honda Việt Nam trong tháng 02/2022.
Doanh so oto tai thi truong Viet tiep tuc giam trong thang 2/2022-Hinh-3
Theo báo cáo bán hàng được các hãng xe đưa ra, hầu hết các hãng xe đều có kết quả bán hàng giảm sút trong tháng nay.  
Lý giải nguyên nhân doanh số bán ôtô tại Việt Nam giảm sút được cho là bởi tháng 2 hàng năm thường là thời gian thấp điểm của thị trường. Do tính chất là tháng có số ngày ít nhất năm, vừa thường rơi vào thời gian sau tết Nguyên đán. Vì vậy, doanh số bán ôtô sụt giảm trong tháng 2/2022 vừa qua cũng là điều dễ hiểu.
Hiện tại, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn đang được áp dụng, đi cùng các chính sách ưu đãi kích cầu từ các hãng, đại lý. Qua đó kỳ vọng doanh số bán hàng của thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 3 sẽ khởi sắc trở lại.

Thị trường ôtô Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng trong tháng 9/2021

(Kiến Thức) - Sau 5 tháng doanh số liên tiếp sụt giảm vì đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội, thị trường ôtô Việt đang dần hồi phục trở lại trong tháng 9, ghi nhận mức tăng trưởng 52% so với tháng 8.

 
Sau chuỗi ngày kinh doanh ế ẩm do lệnh giãn cách phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành, thị trường ôtô Việt đã bắt đầu có tín hiệu hồi phục và ghi nhận mức tăng trưởng ngay trong tháng 9.

Thị trường ôtô Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 khi nào?

Từ ngày 1/1/2022 tất cả xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức cao nhất hiện nay là Euro 5.

Video: Lưu ý trước khi đi đăng kiểm, dễ bị trượt vì khí thải (Nguồn Tuoitre.vn)
Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ôtô sản xuất và lắp ráp nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1/1/2022. Tiêu chuẩn khí thải mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 5.
Theo đó, các mẫu xe ôtô mới nhập khẩu nguyên chiếc hoặc sản xuất trong nước trước khi được bán ra thị trường đều sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp kiểm định cho từng xe để chứng nhận phương tiện đạt tiêu chuẩn các quy định kỹ thuật hiện hành của Việt Nam. Phương pháp thử khí thải đối với xe ôtô mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm chuyên dụng. Còn xe đang lưu hành không áp dụng kiểm định khí thải theo tiêu chuẩn này.
Thi truong oto Viet Nam ap dung tieu chuan khi thai Euro 5 khi nao?
Từ ngày 1/1/2022 tất cả xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức cao nhất hiện nay là Euro 5. 

Kia công bố kế hoạch sản xuất 2 mẫu xe bán tải hoàn toàn mới

Theo Kia, mẫu xe bán tải của hãng sẽ chạy hoàn toàn bằng điện trong khi xe còn lại đóng vai trò sản phẩm chiến lược cho những thị trường mới nổi.

  

Các hãng xe thế giới hiện đang tăng tốc để tiến vào thời kỳ ôtô điện. Ngay cả tập đoàn Toyota vốn bị coi là chậm chạp trong việc chuyển giao sang ôtô điện cũng đã công bố kế hoạch ra mắt 30 mẫu xe hoàn toàn mới từ nay đến năm 2030.

Không chịu thua kém các đối thủ, Kia mới đây đã hé lộ kế hoạch sản phẩm tương lai của mình. Trong sự kiện CEO Investor Day 2022 diễn ra vào hôm 3/3 vừa qua, hãng xe ôtô Kia đã công bố những mục tiêu mới đầy tham vọng của mình từ nay đến năm 2030.

Kia cong bo ke hoach san xuat 2 mau xe ban tai hoan toan moi
Kia cho biết hãng đã lên kế hoạch để đạt doanh số 4 triệu chiếc ôtô 1 năm trong vòng 8 năm tới.  

Trong sự kiện trực tuyến này, đại diện Kia cho biết hãng đã lên kế hoạch để đạt doanh số 4 triệu chiếc ôtô 1 năm trong vòng 8 năm tới. So với doanh số 2,78 triệu xe trong năm ngoái của Kia, mục tiêu này tăng gần 44%. Riêng trong năm nay, hãng Kia đặt mục tiêu bán được 3,15 triệu chiếc ôtô cho khách hàng toàn cầu.

Trong số 4 triệu chiếc ôtô mà hãng Kia dự định bán được trong vòng 8 năm tới, có hơn 2 triệu chiếc sẽ là xe "thân thiện với môi trường", bao gồm hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện. Riêng xe Kia chạy điện dự kiến sẽ chiếm khoảng 1,2 triệu chiếc.

Để đạt được mục tiêu này, hãng Kia dự định sẽ tăng lượng xe thân thiện với môi trường của mình lên con số 14 mẫu vào năm 2027. Trước đó, hãng Kia từng đặt mục tiêu bán 11 mẫu xe thân thiện với môi trường vào năm 2026.

Kia cong bo ke hoach san xuat 2 mau xe ban tai hoan toan moi-Hinh-2
 Trong số những dòng xe thân thiện với môi trường mà hãng Kia sẽ ra mắt trong tương lai, sẽ có một mẫu ôtô điện giá rẻ và 2 xe bán tải. 

Trong số những dòng xe thân thiện với môi trường mà hãng Kia sẽ ra mắt trong tương lai, sẽ có một mẫu ôtô điện giá rẻ và 2 xe bán tải. Trong đó, có một mẫu xe bán tải Kia chạy điện, được ra đời nhằm cạnh tranh với những đối thủ như Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV và Rivian R1T. Mẫu xe bán tải còn lại sẽ đóng vai trò sản phẩm chiến lược cho những thị trường đang nổi. Rất có thể hãng Kia sẽ giới thiệu một mẫu xe bán tải 1 tấn hoàn toàn mới nhằm cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger tại Đông Nam Á.

Mục tiêu của hãng Kia là tăng dần dần doanh số ôtô điện của mình, từ 160.000 chiếc trong năm nay lên 807.000 chiếc vào năm 2026. Hãng Kia dự kiến 80% doanh số xe điện của mình sẽ đến từ những thị trường như Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Tại những thị trường này, Kia kỳ vọng xe điện sẽ chiếm khoảng 45% trong tổng doanh số của hãng.
Bên cạnh đó, hãng Kia còn công bố kế hoạch sản xuất ôtô điện cho phù hợp với thị hiếu của từng khu vực. Ví dụ, nhà máy ở châu Âu sẽ sản xuất xe điện cỡ trung và cỡ nhỏ. Nhà máy ở Mỹ sẽ sản xuất SUV cỡ trung và xe bán tải thuần điện. Riêng xe điện cỡ trung sẽ được lắp ráp tại Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, nhà máy tại Ấn Độ còn sản xuất cả ôtô điện giá rẻ.
Kia cong bo ke hoach san xuat 2 mau xe ban tai hoan toan moi-Hinh-3
Kia công bố kế hoạch sản xuất 2 mẫu xe bán tải trong thời gian tới 

Đọc nhiều nhất

Tin mới