Doanh nghiệp tư nhân trong Mặt trận, tạo cú hích cho nền kinh tế

Việc đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn, nhỏ tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho nền kinh tế.

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Hoài Bắc - Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada đã chia sẻ với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về tinh thần “lấy dân làm gốc”, vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động của Mặt trận.

3167017324924883437.jpg
Ông Nguyễn Hoài Bắc - Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI?

Ông Nguyễn Hoài Bắc: Tôi là kiều bào Canada, đồng thời là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X và rất vinh dự được tham dự Đại hội lần này. Theo tôi, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Điều đầu tiên Tổng Bí thư nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đây là mối quan hệ không thể tách rời, là nền tảng để Đảng phát triển, Nhà nước vững bền và đất nước đi lên. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” tiếp tục được khẳng định sâu sắc; mọi mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đều hướng tới phục vụ quyền lợi của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc gắn kết với nhân dân từ Trung ương đến cơ sở. Đây là yêu cầu phải được quán triệt sâu sắc để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mà Đảng, Nhà nước và Mặt trận đã phát động thời gian qua.

Với tinh thần “lấy dân làm gốc”, theo ông, nhiệm kỳ tới Mặt trận cần có những đột phá gì để đưa chủ trương này đi vào thực tiễn?

Ông Nguyễn Hoài Bắc: Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới với rất nhiều biến số từ thế giới, khu vực đến trong nước. Việt Nam cũng đang thay da đổi thịt từng ngày. Việc tổ chức chính quyền từ mô hình ba cấp chuyển sang hai cấp càng đòi hỏi bộ máy phải sát dân hơn, gần dân hơn.

Muốn phát triển bền vững thì Đảng, Chính phủ, Nhà nước buộc phải lấy nhân dân làm gốc, lấy quyền lợi của nhân dân làm tối thượng. Đó là điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển.

Để làm được điều đó, trước hết phải củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm vụ này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là “xương sống”. Mặt trận có hệ thống tổ chức rộng khắp từ tổ dân phố, thôn, làng đến xã, phường nên có điều kiện tiếp cận trực tiếp với nhân dân.

Theo tôi, Mặt trận cần đẩy mạnh hơn nữa việc bám cơ sở, gần dân, lắng nghe dân để đưa chủ trương của Đảng đi vào đời sống hiệu quả hơn. Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng không chỉ đảng viên mới có “tính Đảng”, mà trong nhân dân cũng có tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm với đất nước rất lớn. Chính từ nhân dân mà có đội ngũ đảng viên để cùng xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp trong tương lai.

Nhiệm kỳ này, số lượng đại biểu là doanh nhân, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân tăng lên đáng kể. Theo ông, điều đó cho thấy điều gì?

Ông Nguyễn Hoài Bắc: Ngày 4/5/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 68, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo tôi, đây là một chủ trương cực kỳ đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển.

Ở nhiều quốc gia phát triển như Canada, Mỹ hay Australia, kinh tế tư nhân chính là xương sống của nền kinh tế. Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tạo ra động lực phát triển rất lớn, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế quốc gia.

Tôi cho rằng Nghị quyết 68 là một nghị quyết rất quan trọng, thể hiện cách nhìn nhận chính thức, cởi mở và thực tiễn hơn đối với kinh tế tư nhân. Những doanh nghiệp lớn có thể là đầu tàu, nhưng chính các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ mới là lực lượng tạo nhiều việc làm nhất cho xã hội.

Đó là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp địa phương đang tạo sinh kế cho người dân ngay tại quê hương, làng bản, phường xã của mình. Vì vậy, Nghị quyết 68 là chủ trương hợp lòng dân, hợp lòng doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo ông, sự hiện diện ngày càng nhiều của doanh nhân trong hệ thống Mặt trận có ý nghĩa như thế nào?

Ông Nguyễn Hoài Bắc: Điều đó thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với đất nước và cộng đồng.

Chúng ta cần nhìn nhận doanh nhân không chỉ đơn thuần là người làm kinh tế. Trong doanh nghiệp hội tụ tinh hoa của khoa học kỹ thuật, trí tuệ, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Họ bỏ ra nguồn vốn lớn, chấp nhận nhiều rủi ro để tạo việc làm cho xã hội.

Đặc biệt, doanh nghiệp hiện nay đang đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh để đồng hành cùng đất nước.

Việc các doanh nhân tham gia Mặt trận cũng giúp tăng cường tiếng nói phản biện, giám sát xã hội từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; từ đó góp phần xây dựng chính sách sát thực tế hơn.

Lần đầu tiên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở rộng sự hiện diện của đại diện các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất tại các địa bàn trọng điểm. Ông nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi này?

Ông Nguyễn Hoài Bắc: Theo tôi, đây là bước đi rất đúng và kịp thời. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang bám rất sát tinh thần của Nghị quyết 68 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Việc đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn, nhỏ tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho nền kinh tế. Bởi doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm cho xã hội, tạo việc làm và đóng góp nguồn thu ngân sách cho đất nước.

Thông qua Mặt trận, tiếng nói và kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được tập hợp, phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp hơn cho doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam.

Tôi cho rằng việc nhiệm kỳ 2026-2031 có thêm nhiều đại diện doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân kiều bào tham gia Mặt trận là tín hiệu rất tích cực. Đây sẽ là lực lượng quan trọng, tạo nền tảng cho khát vọng vươn mình và phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Đại đoàn kết là sức mạnh lớn nhất trong kỷ nguyên mới

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh quan trọng nhất trong kỷ nguyên mới, cần được vun đắp bằng sự gắn kết và sẻ chia.

Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận Tổ quốc) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Đại hội, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành, lắng nghe và gắn kết con người trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở giai đoạn mới.

nguyen-quang-thieu.jpg
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều trao đổi bên hành lang Đại hội. Ảnh: Mai Loan.

Chính phủ đánh giá cao điểm mới, đột phá của MTTQ Việt Nam

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chính phủ đồng tình và đánh giá cao những điểm mới, đột phá mà Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VGP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết.

Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đọc nhiều nhất

Tin mới