Dính đến bê bối tình dục, giải Nobel Văn học 2018 bị hủy

Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa ra thông báo giải Nobel Văn học 2018 sẽ không được trao và sẽ trở lại vào mùa thu năm 2019.

Mặc dù không trao giải năm nay nhưng giải thưởng 2018 sẽ được "để giành lại đó" và năm 2019 sẽ có hai người chiến thắng được công bố chiến thắng giải thưởng danh giá này.
Quyết định huỷ trao giải năm 2018 được đưa ra sau một loạt cáo buộc nhằm vào Jean-Claude Arnault - chồng của nhà thơ Katarina Frostenson - thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển bị cáo buộc đã lạm dụng nhiều phụ nữ ở câu lạc bộ và những nơi thuộc sở hữu của Viện Hàn lâm tại Stockholm (Thụy Điển) và Paris (Pháp) suốt 20 năm qua. Ngoài ra, ông đã làm rò rỉ các thông tin trao giải của Hội đồng bảy lần, kể từ năm 1996.
 
Nhơ Katarina Frostenson - một thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển. Bà cùng chồng điều hành một câu lạc bộ văn hóa tư nhân dưới sự tài trợ của Viện Hàn lâm. Mặc dù không phải thành viên viện nhưng Arnault có mối quan hệ mật thiết với cơ quan và là nhân vật có tiếng trong giới văn sĩ của Stockholm.
Sau khi scandal của Arnault bị phanh phui, cảnh sát Thụy Điển đã lập hồ sơ điều tra vụ án, bất chấp việc chính quyền cảnh báo họ sẽ không thu thập đủ bằng chứng do các cáo buộc đã quá cũ. Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng cắt đứt mọi liên hệ với Arnault và câu lạc bộ của ông. Họ còn thuê một công ty luật tư vấn việc này. Trong khi đó, ba trong số 18 thành viên trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển đã từ chức để phản đối quyết định không sa thải nhà thơ Katarina Frostenson.
 
Viện Hàn lâm Thụy Điển, được vua Gustav III thành lập vào năm 1786, là một trong các Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển, bên cạnh Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Viện ra quyết định hàng năm về giải Nobel văn học, thực hiện theo di chúc nhà tài trợ là ông Alfred Nobel.
Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf tuyên bố ông sẽ sớm bổ nhiệm thành viên mới để thay thế những người từ chức. Giải Nobel Văn học từng bị hoãn trong năm 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 và 1943 vì hai cuộc chiến tranh thế giới.

Ông Trump rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc trước khi gặp Kim Jong-un?

Tổng thống Trump vừa ra lệnh cho Lầu Năm góc chuẩn bị các phương án cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Động thái diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp lịch sử dự kiến giữa ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Các quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Trump vừa ra lệnh cho Lầu Năm góc chuẩn bị các phương án cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Động thái diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp lịch sử dự kiến giữa ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Báo New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, việc giảm lực lượng đồn trú không nhằm trở thành một công cụ mặc cả của ông Trump trong các cuộc đàm phán sắp tới với người đứng đầu Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, họ thừa nhận, một hiệp ước hòa bình chính thức giữa hai miền nam - bắc Triều Tiên có thể làm giảm nhu cầu Mỹ phải duy trì 23.500 lính đồn trú tại Hàn Quốc như hiện nay.

Tiết lộ “sốc” của Tổng thống Czech liên quan vụ điệp viên Skripal

Viện Nghiên cứu Quốc phòng Czech đã sản xuất và thử nghiệm chất độc A-230, chất độc mà tình báo quân sự nước này đã phân loại giống như Novichok.

Tuyên bố trên được Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đưa ra dựa theo báo cáo của cơ quan đặc nhiệm.

Cận cảnh bão cát càn quét Ấn Độ khiến 400 người thương vong

(Kiến Thức) - Trận bão cát kinh hoàng càn quét qua nhiều bang của Ấn Độ đã khiến ít nhất 116 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương. Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng.

Theo Daily Mail ngày 3/5, trận bão cát với sức gió giật mạnh 130 km/h đã càn quét qua nhiều khu vực ở Ấn Độ, đặc biệt là tại các bang Uttar Pradesh và Rajasthan. Ảnh: DM.
 Theo Daily Mail ngày 3/5, trận bão cát với sức gió giật mạnh 130 km/h đã càn quét qua nhiều khu vực ở Ấn Độ, đặc biệt là tại các bang Uttar Pradesh và Rajasthan. Ảnh: DM.

Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 116 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương trong trận bão cát vừa qua. Tuy nhiên, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng. Ảnh: EPA.
Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 116 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương trong trận bão cát vừa qua. Tuy nhiên, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng. Ảnh: EPA. 

Được biết, hầu hết nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương vì nhà sập khi họ đang ngủ hoặc do cây đổ vào người. Ảnh: Getty.
 Được biết, hầu hết nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương vì nhà sập khi họ đang ngủ hoặc do cây đổ vào người. Ảnh: Getty.

Hiện tại, các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát tại các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ y tế cho những người bị thương sau trận bão. Ảnh: DM.
Hiện tại, các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát tại các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ y tế cho những người bị thương sau trận bão. Ảnh: DM. 

BBC dẫn lời ông Hemant Gera, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa tại Rajasthan, cho biết đây là trận bão cát tồi tệ nhất mà ông chứng kiến trong vòng 20 năm qua. Ảnh: Getty.
 BBC dẫn lời ông Hemant Gera, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa tại Rajasthan, cho biết đây là trận bão cát tồi tệ nhất mà ông chứng kiến trong vòng 20 năm qua. Ảnh: Getty.
Chính quyền bang Rajasthan thông báo các gia đình có người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 400.000 rupee, còn những trường hợp bị thương nặng nhận được 200.000 rupee. Ảnh: AP.
 Chính quyền bang Rajasthan thông báo các gia đình có người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 400.000 rupee, còn những trường hợp bị thương nặng nhận được 200.000 rupee. Ảnh: AP.

Cây đổ đè bẹp một chiếc ô tô. Ảnh: Getty.
Cây đổ đè bẹp một chiếc ô tô. Ảnh: Getty. 

Hàng trăm người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện điều trị. Ảnh: DM.
Hàng trăm người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện điều trị. Ảnh: DM. 

Một người đàn ông lớn tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà đổ sập ở Agra, bang Uttar Pradesh. Ảnh: Getty.
Một người đàn ông lớn tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà đổ sập ở Agra, bang Uttar Pradesh. Ảnh: Getty. 

Cây cột điện bị đổ vì gió mạnh tại một khu chợ ở Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 3/5/2018. Ảnh: Chinadaily.
Cây cột điện bị đổ vì gió mạnh tại một khu chợ ở Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 3/5/2018. Ảnh: Chinadaily. 

Trận bão cát kinh hoàng vừa qua cũng làm chết hàng nghìn con gia súc. Ảnh: DM.
 Trận bão cát kinh hoàng vừa qua cũng làm chết hàng nghìn con gia súc. Ảnh: DM.

Đọc nhiều nhất

Tin mới