(Kiến Thức) - Không chỉ phát triển các mẫu máy bay không người lái (UAV) trinh sát đơn thuần, hiện nay Quân đội Nga còn xây dựng cho mình một phi đội UAV tấn công tiên tiến có tầm tác chiến xa và được trang bị hỏa lực mạnh.
Lam Ngọc
Theo đó các dòng máy bay không người lái tương lai của Quân đôi Nga không chỉ đơn thuần được sử dụng cho nhiệm vụ do thám hay trinh sát mà nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trên không hay tác chiến tầm xa. Và sau đây là một số mẫu UAV tiêu biểu được Nga phát triển cho nhiệm vụ này.
Máy bay không người lái Orion-E
Máy bay không người lái Male Orion hay Orion-E là một trong những mẫu UAV cỡ lớn do công ty công nghệ Kronstadt của Nga phát triển được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm MASK 2017 với hai phiên bản. Một phiên bản dùng cho hoạt động quân sự trong nước và một phiên bản dùng cho xuất khẩu.
Nguyên mẫu UAV Orion-E của Kronstadt được thử nghiệm trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: UAS Vision.
Orion-E có sải cánh 16m; dài 8m; trọng lượng 1.000kg; tải trọng 200kg; tốc độ bay 120 - 200km/h; trần bay 7.500m; dự trữ hành trình 24h; tầm liên lạc trực tiếp 250m.
Mẫu UAV này của Nga có thiết kế cánh đuôi hình chữ V, trang bị động cơ cánh quạt PD-115T công suất 115 mã lực và hai cánh quạt đẩy AV-115 đường kính 1,9m. Male Orion được thiết kế 2 khoang thực hiện nhiệm vụ.
Trong đó, khoang có kích thước nhỏ hơn được đặt dưới thân phía trước chứa các bộ quang điện MOES, camera ảnh nhiệt, thiết bị đo xa và chỉ thị mục tiêu. Hệ thống này có nhiệm vụ phát hiện, tự động theo dõi đo xa và chỉ thị mục tiêu cho các loại vũ khí có điều khiển. Khoang còn lại nằm ở giữa thân, trang bị camera trinh sát dạng vòm cỡ lớn và camera kỹ thuật số độ phân giải cao dùng để trinh sát, phát hiện mục tiêu và thu thập thông tin tình báo.
Về khả năng vũ trang hiện tại Kronstadt vẫn chưa công bố kế hoạch vũ trang hóa hoàn toàn Orion-E và ít nhất là cho đến lúc mẫu UAV này hoàn tất các bài thử nghiệm cấp nhà nước của Nga.
Máy bay không người lái Altius-M
Máy bay không người lái tầm xa Altius-M với thiết kế hai động cơ đặc trưng. Nguồn ảnh: Twitter.
Máy bay không người lái Altius-M HALE do Phòng thiết kế OKB Simonov của Nga nghiên cứu phát triển và đã được nghiệm thu đưa vào biên chế từ tháng 7/2016. Altius-M là một mẫu UAV tầm xa có sải cánh dài 28,38m; dài 12,41m; khối lượng 7.000kg; tải trọng 2.000kg; tốc độ bay 150 - 250m; trần bay 12.000m; dự trữ hành trình 48 giờ.
Altius-M được thiết kế với cánh cố định bằng nhựa composite, đuôi hình chữ V giống Orion-E, hai động cơ kéo được bố trí trên hai cánh có công suất 500 mã lực. Theo công bố của Bộ Quốc phòng Nga thì nhiệm vụ chính của Orion-E là quản lý, giám sát các đường ống dẫn dầu, khí; giám sát tình hình khí tượng tại khu vực tác chiến; cung cấp thông tin tình báo chiến trường.
Một tổ hợp Hale Altair được biên chế 2 UAV Altius-M; 01 trạm điều khiển bay mặt đất; 01 trạm điều khiển cất/hạ cánh; 01 trạm thu nhận tín hiệu; 01 trạm xử lý thông tin. Các thiết bị trinh sát được lắp đặt trên Hale Altair gồm: 01 hệ thống quang điện bố trí ở phía mũi; 01 radar quan sát. Các thiết bị này có thể quan sát được vật thể có kích thước 10cm ở cự ly 35km hoặc một vật thể có kích thước 1m ở cự ly 125km. Thiết bị truyền tải thông tin cho phép tốc độ đường truyền lên tới 30Mbit/s hoặc truyền qua hệ thống thông tin vệ tinh từ cự ly 800km.
Máy bay chiến đấu không người lái Mikoyan Skat
Máy bay chiến đấu không người lái Mikoyan Skat một trong những nỗ lực vực dậy hãng MiG trong giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã. Nguồn ảnh: Pinterest.
Mikoyan Skat là một trong những mẫu UAV tấn công hạng nặng hiếm hoi do hãng chế tạo máy bay danh tiếng Mikoyan (MiG) chế tạo cho Quân đội Nga dành cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Mikoyan Skat sử dụng động cơ phản lực RD-2500 Tushino Soyuz có lực đẩy lên tới 24,5kN, tốc độ bay cao nhất có thể đạt tới 0,9Mach với tầm bay 1.000km.
Mẫu UAV tấn công này được trang bị 2 tên lửa chống bức xạ bố trí ở khoang bên trong thân máy bay. Loại tên lửa mới này của Nga có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không và xác suất sai lệch tiêu diệt mục tiêu chỉ là 0,5m.
Mời độc giả xem video: Quá trình thử nghiệm máy bay không người lái Orion-E của Nga.
Normandie tan hoang sau chiến dịch đổ bộ của quân Đồng Minh
(Kiến Thức) - Là khu vực đầu tiên bị đánh phá trong chiến dịch đổ bộ lên châu Âu của quân Đồng Minh trong năm 1944, vùng Normandie của Pháp gần như bị san phẳng bởi hỏa lực của Đồng Minh chỉ trong vỏn vẹn vài tuần.
Sau cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh vào ngày 6/6/1944 dưới sự hỗ trợ hỏa lực từ hàng trăm tàu chiến cùng hàng ngàn máy bay các loại, bờ biển Normandie đã gần như trở thành bình địa chỉ sau vài tuần giao tranh. Nguồn ảnh: Flickr.
Thảm hại: Dùng Patriot và F-16, Israel không hạ nổi UAV Nga
(Kiến Thức) -Dù dùng tới hai quả tên lửa phòng không Patriot PAC-2 hiện đại cùng tiêm kích F-16 nhưng Israel không tài nào bắn hạ nổi một chiếc UAV của Nga.
Tờ Haaretz dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Israel tại Jerusalem cho biết, phía Nga đã chính thức xác nhận chiếc UAV xâm phạm không phận Israel hôm 17/7 tại trên Cao nguyên Golan là của nước này. Tuy nhiên, sự cố trên chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Dẫu vậy, dù không xảy ra bất cứ sự cố nghiêm trọng nào nhưng sự việc 17/7 là một đòn đau đối với lực lượng phòng không Israel.
(Kiến Thức) - Quân đội Nga đang phát triển một mẫu máy bay không người lái siêu âm tầm xa có khả năng thâm nhập sâu và thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng ngay bên trong vùng lãnh thổ thù địch.
Theo Sputnik dẫn tin từ Zvezda - kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2 đưa tin, Quân đội Nga đang phát triển một mẫu máy bay không người lái (UAV) siêu âm tầm xa có thiết kế đột phá nhất từ trước tới nay.
Alexander Nemov, Phó phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương ở ngoại ô thủ đô Moscow, xác nhận rằng UAV siêu âm mới này đang được nghiên cứu chế tạo và có thể sẽ "trình làng" trong vài năm tới.
Thủ tướng Đức Merz cam kết tiếp tục thúc đẩy chương trình cải cách của Chính phủ bất chấp thất bại của Đảng cầm quyền CDU trong cuộc bầu cử tại 2 bang vừa qua.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².
Sáng 22/9, 247 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hội tụ trong lễ xuất quân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc.