Dịch tả lợn Châu Phi: “Vỡ trận” do thiếu nhân lực hay do chủ quan?

Đã hơn 3 tháng kể từ khi dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, việc phòng chống dịch đã được triển khai quyết liệt, nhưng xem chừng càng về sau càng lúng túng. Thậm chí, có hiện tượng “mệt mỏi”, buông lơi… của cán bộ thú y địa phương.

Nhiều câu hỏi đặt ra: Đến thời điểm này, có bao nhiêu con lợn bị nhiễm bệnh và bị tiêu hủy? Công tác dập dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương có thêm biện pháp mới không? Tại sao có những địa phương có tình trạng lợn chết bị vứt ra đồng ruộng, thả xuống ao hồ, mương nước, thậm chí vứt trôi sông… tại các địa phương như Hải Phòng, Bắc Giang?
Mang câu hỏi gửi Cục Thú y, PV chỉ được trả lời: “Đã có văn bản chỉ đạo”, “đã báo cáo”; “chúng tôi đang bận dập dịch”…
Dich ta lon Chau Phi: “Vo tran” do thieu nhan luc hay do chu quan?
Hàng loạt lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi khiến lực lượng thú y gần như “làm việc không xuể“. Ảnh: Minh Phúc 
Do lơ là, một số địa phương đã để người dân “tự xử” lợn bệnh, dẫn đến tình trạng: Lợn chết bị vứt đầy bờ ruộng, góc mương… gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến mầm bệnh càng có điều kiện phát tán xa hơn, rộng hơn, trầm trọng hơn.
Trưa ngày 12.5, nhận được thông tin phản ánh tại một số địa phương có tình trạng tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết chưa kịp thời, để người dân phải tự tiêu hủy, tiêu hủy không xuể, người dân chở lợn vứt ra sông, kênh mương…, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã xuống kiểm tra thực địa tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Dich ta lon Chau Phi: “Vo tran” do thieu nhan luc hay do chu quan?-Hinh-2
Người dân tự vận chuyển lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi theo phương pháp thủ công: Chở bằng xe cút kít. Ảnh: MP 
Tại đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã tận mắt chứng kiến xác lợn chồng chất trôi dạt và tấp vào các góc của kênh mương. Ông Dương Thanh Tùng - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch vì lực lượng cán bộ "mỏng".
Kiểm tra chỉ đạo thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả Châu Phi tại tỉnh Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến chỉ đạo, lợn chết xảy ra ở địa bàn nào, thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo huyện Phú Bình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phải ngồi lại với nhau bàn cách xử lý, phải huy động thêm lực lượng, thậm chí phải huy động công an vào cuộc điều tra, xử lý những trường hợp vứt xác lợn chết bừa bãi ra môi trường như vậy.
Dich ta lon Chau Phi: “Vo tran” do thieu nhan luc hay do chu quan?-Hinh-3
 Người dân vứt lợn chết ra môi trường. Ảnh: PV
Tại Bắc Ninh, theo ông Phạm Công Quyện – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Gia Bình, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên diện rộng, lực lượng thú y bị cắt giảm, nên không đủ nhân lực để dập dịch. Ông Quyện cho biết, sẽ chấn chỉnh lại để đảm bảo công tác phòng, dập dịch, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi hiệu quả hơn.

Hà Nội tiếp tục có thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết Hà Nội đã có thêm 1 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Dịch cũng đã lây lan đến hai địa phương là Điện Biên và Hòa Bình, nâng tổng số tỉnh có dịch tả lợn Châu Phi lên 9 tỉnh.

Ngày 5/3, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên đàn lợn 10 con của một hộ chăn nuôi tại xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội với các biểu hiện của dịch tả lợn Châu Phi.

10 ngày mất tích bí ẩn, nam thanh niên bất ngờ trở về với nhiều uẩn khúc

Xin phép về thăm bà nội tại Hà Tĩnh, nam thanh niên 23 tuổi bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Để tìm kiếm con, người mẹ đã trình báo công an và liên tục đăng tin nhờ cộng đồng mạng góp sức tìm kiếm. Sau 10 ngày không tung tích, nạn nhân bất ngờ trở về nhà với nhiều uẩn khúc.

Mẹ khẩn thiết xin cộng đồng mạng tìm kiếm con trai

Đọc nhiều nhất

Tin mới