Đi cướp không nổi, lập mưu lừa công an

(Kiến Thức) - Cướp của không thành, tên Bình cáo già lập mưu che đậy mục đích của mình, muốn công an tưởng y bắt con tin để được gặp vợ con. 

VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình (28 tuổi, ở Quảng Ninh) với 3 tội danh gồm cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.
Đối tượng Bình tại cơ quan công an.
Đối tượng Bình tại cơ quan công an.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Thanh Bình khai đã có vợ và 2 con tại TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Cả 2 vợ chồng đều đang làm tại Cty kho vận đá bạc Quảng Ninh (Bình làm bảo vệ, còn vợ làm công nhân). Trước đây Bình có nợ tiền của một số người, gia đình đã trả cho y khoảng 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ.
Thời gian gần đây, Bình không muốn làm bảo vệ nữa mà muốn làm công nhân kỹ thuật nhưng gia đình không đồng ý. Do chán nản nên đến ngày 31/8, Bình bỏ việc, bỏ nhà đem theo 4 triệu lên Hà Nội với mục đích tìm việc làm với hy vọng kiếm tiền gửi về gia đình trả nợ. Thời gian ở Hà Nội, Bình có thuê một nhà trọ tại quận Long Biên (Hà Nội) để ở.
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.
Khi tiêu hết 4 triệu đồng mang theo, đêm 14/9, Bình nghĩ ra cách cầm dao đi trấn lột. Hôm đó, y vay của bà chủ nhà trọ 100.000 đồng để tiêu.
Đến sáng 15/9, Bình đi xe buýt từ Long Biên sang quận Thanh Xuân với mục đích tìm người sơ hở để cướp. Bình chọn quận Thanh Xuân bởi mỗi khi lên Hà Nội, y chủ yếu đến nhà bà cô ở quận này chứ không biết khu vực nào khác. 
Tìm cả ngày nhưng không thấy "con mồi" nào xuất hiện nên đêm đó, Bình đã ngủ tạm ở tầng 4 nhà E6 Thanh Xuân Bắc. Đến khoảng 5h45 ngày 16/9, khi nghe bà Đỗ Thị Ánh Hồng (chủ nhà số 401 nhà E6) mở cửa, y đi xuống chiếu nghỉ tầng 3 đợi sẵn.
Nghĩ bà Hồng đi chợ sáng sớm thể nào cũng mang theo tiền nên Bình đã dùng dao khống chế. Trong lúc bà Hồng hô hét, giằng co, Bình làm bà bị thương ở tay. Thấy tiếng hô hoán, người nhà bà Hồng chạy ra. Bình bèn dùng dao khống chế bà Hồng, giả vờ đòi gặp vợ con để che đậy mục đích.
Bình đưa bà Hồng lên nhà rồi khống chế mọi người, sau đó lại thả bà Hồng với để bà ra báo công an là y đang khống chế con tin trong nhà, nhưng không phải để cướp mà chỉ với mục đích  được gặp vợ con.
Lực lượng CS đến hiện trường giải cứu con tin.
Lực lượng CS đến hiện trường giải cứu con tin.
Môt cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hà Nội) cho biết: Bình là một đối tượng cáo già, y thay đổi rất nhanh mục đích từ cướp tài sản sang mong muốn gặp vợ con để đánh lừa con tin cũng như cơ quan công an.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã đích thân vào gặp, nói chuyện và thuyết phục, Trần Thanh Bình mới chịu đầu hàng và thả con tin.
Số vũ khí gồm 1 súng bắn đạn bi cùng hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc thu tại được nhà trọ của Bình. Y khai mua số vũ khí trên để phục vụ cho việc làm bảo vệ ở Quảng Ninh và phòng thân. Đối với hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ quan CA sẽ tiến hành xử phạt hành chính ở mức khung hình phạt cao nhất.

Rùng mình lời khai của “yêu râu xanh” hiếp bé gái 13 tuổi

Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng lấy đá đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong rồi ném xác xuống dòng suối phi tang.

Sáng 20/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, tạm trú thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút), để điều tra vụ việc liên quan tới cháu Trần Thị V. A. (13 tuổi, huyện Cư Jút) mất tích vào đêm 6/9 và phát hiện bị sát hại phi tang xác trên địa bàn xã Nam Dong vào ngày 19/9.

Thi thể cháu A. được đưa về nhà.
Thi thể cháu A. được đưa về nhà. 
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6/9 khi bé Trần Thị V/ A. (13 tuổi, ở thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đi cùng đội múa lân do chùa Phước Sơn ở xã Nam Dong tổ chức, sau đó được một người đàn ông đón đi nhưng không thấy trở về nhà.

Nhận được tin báo, CSĐT công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã khoanh vùng và rà soát các đối tượng nghi vấn. Bằng các biênh pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định đối tượng đã chở cháu A. trong đêm múa lân chính là Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, tạm trú cùng thôn với nạn nhân).

Ngay sau đó, ngày 18/9, đối tượng được triệu tập lên công an xã Nam Dong để điều tra nhưng Khanh luôn quanh co chối cãi, cho rằng mình không liên quan đến việc cháu A. mất tích.

Tuy nhiên, qua tấm ảnh mà một người trong đội múa lân chụp được cùng với những chứng cứ khác, đến khoảng 18 giờ ngày 19/9 Khanh đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó Khanh đã chở cháu Ánh vào ruộng ngô cạnh con suối rồi khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ cháu A. kêu la, Khanh đã dùng đá đập liên tiếp vào đầu đến khi nạn nhân tử vong thì đem ném xác phi tang suối dòng suối (đoạn cầu Sắt giáp ranh giữa xã Tâm Thắng và xã Nam Dong).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu A.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu A. 
Từ lời khai của hung thủ, trong tối cùng ngày, hàng trăm cảnh sát cùng người dân đã tham gia tìm kiếm thi thể của cháu A. tại dòng suối thuộc thôn 12, đoạn giáp ranh giữa hai xã Tâm Thắng và Nam Dong.

Đến khoảng 23h ngày 19/9 thi thể cháu A. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 70 mét. Lúc này thi thể nạn nhân sau khi trôi đã bị mắc vào rễ cây giữa dòng suối. Tại hiện trường, hai chân nạn nhân bị buộc chặt bằng sợi dây cột giày, không mặc quần áo, thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Đến sáng ngày 20/9, cơ quan CSĐT công an huyện Cư Jút và đội pháp y đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể cháu A. sau đó được đưa về gia đình làm lễ mai táng.

Thực hư tin đồn CA Hà Nội bắt nhầm kẻ bắt cóc con tin

Trên mạng xã hội xôn xao tin đồn công an TP HN bắt nhầm người đến thăm nhà người thân, thực hư thế nào mời quý độc giả xem clip.


Chùa Bồ Đề được lập cơ sở bảo trợ xã hội

TP Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn chùa Bồ Đề hoàn thiện hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 7140/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc quản lý các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Trong văn bản này, UBND TP Hà Nội giao sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội ngoài công lập đối với các cơ sở có trụ sở chính đóng trên địa bàn, đủ điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật.

Một số trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội khác đã được chuyển khỏi chùa Bồ Đề.
 Một số trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội khác đã được chuyển khỏi chùa Bồ Đề. 
Trước mắt, UBND TP chỉ đạo chính quyền địa phương cần khẩn trương hướng dẫn các cơ sở sau đây hoàn thiện hồ sơ để thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, đó là: Trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi xa mẹ (Hoàn Kiếm), Chùa Bồ Đề (Long Biên), Chùa Trăm Gian (Chương Mỹ), Nhà tình thương Chuyên Mỹ (Phú Xuyên), Chùa Bát Phúc (Đan Phượng) và Mái ấm Thánh Tâm (Mỹ Đức).

Đối với các cơ sở có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng bảo trợ xã hội trở lên nhưng không đảm bảo điều kiện để thành lập Trung tâm, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu phải tạm dừng hoạt động để khắc phục, hoàn thiện, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Nếu cơ sở tiếp tục tái phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Chính phủ.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ di biến động về nhân khẩu tại các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội trên địa bàn, đồng thời rà soát, hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và thủ tục cho - nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khi xảy ra vụ án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức phân loại để đưa các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề tái hoà nhập cộng đồng và đưa về nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, trong trường hợp chùa Bồ Đề tiếp tục có nguyện vọng nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, các cơ quan chức năng xem xét cụ thể, cho phép nhà chùa nuôi dưỡng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần các đối tượng phải được chăm sóc tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới