Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Trong lúc đi bắt cá, một người dân ở Quảng Bình bất ngờ phát hiện một gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm ở dưới suối gần động Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo thông tin ban đầu, vị trí người dân phát hiện gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm nằm tại khu vực ngầm Bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch - nơi cách không xa địa điểm từng tìm thấy gốc sưa đỏ "khủng" năm 2014, đang được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Bình.

Tối 17/5, trong lúc đi bắt cá tại ngầm Bến Troóc ở xã Phúc Trạch, một người dân bất ngờ phát hiện một cây gỗ sưa bị vùi lấp từ lâu dưới lòng suối. Sau khi phát hiện, người dân này đã nhanh chóng đào bới và bán được một phần cho đầu nậu.

img-1928-2338-2578-17475505966641461474601.png
Lực lượng chức năng thu hồi toàn bộ số gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm.

Khi thông tin bắt đầu rò rỉ, lo ngại người dân đổ xô vào "hôi" sưa, người này đã "chuyển nhượng" phần còn lại cho một đầu nậu khác.

Khuya 17/5, khi nhóm người đang tăng tốc khai quật gốc gỗ sưa quý hiếm thì lực lượng Kiểm lâm và Công an địa phương phát hiện, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động.

Đến sáng 18/5, lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ 3 khúc gỗ, trong đó có 2 khúc dài khoảng 3m, một khúc ngắn hơn được vận chuyển lên xe chuyên dụng biển xanh, chở về trụ sở phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, hiện chưa thể khẳng định chắc chắn đó là gỗ sưa, bởi mẫu vật bị ngâm lâu ngày trong nước, cần thời gian phơi khô và giám định chính xác chủng loại, khối lượng…

Bờ sông Ông Chưởng sạt lở, nhiều căn nhà bị cuốn trôi

10 căn nhà nằm ven bờ sông Ông Chưởng (An Giang) bị gãy đôi, phần phía sau rơi xuống nước, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 18/5, thông tin từ UBND huyện Chợ Mới (An Giang) xác nhận, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại bờ sông Ông Chưởng, đoạn qua xã Long Điền B, khiến 10 căn nhà bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 18/5, người dân nghe tiếng rắc rắc phát ra từ khu vực nhà sau, liền tháo chạy. Trong tích tắc, đoạn bờ sông sụp xuống, kéo theo những căn nhà làm bằng sàn gỗ xuống dòng nước dữ.

Chặt phá rừng, người đàn ông bị xử phạt 37,5 triệu đồng

Với hành vi chặt phá trái phép rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo, ông N.M.T (Quảng Bình) bị phạt số tiền 37,5 triệu đồng và buộc trồng lại rừng đã chặt phá.

Ngày 17/5, thông tin từ UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng đối với ông N.M.T (SN 1998, trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Quyết định cũng đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm hành chính, buộc người vi phạm phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng trên diện tích bị phá bằng cây bản địa. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày kể từ ngày nhận quyết định, mọi chi phí trồng lại rừng do ông Thành tự chi trả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới