ĐH Hoa Sen giải trình về hiệu phó mặc quần đùi dạy học

Hình ảnh hiệu phó mặc quần đùi dạy học xuất hiện trên mạng thời gian qua là ví dụ trực quan trong giờ học.

Sau khi hình ảnh hiệu phó mặc quần đùi dạy học được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết bộ này đã ban hành Quyết định số 16 về đạo đức nhà giáo, tiêu chuẩn chức danh giảng viên, đạo đức nghề nghiệp; quy định dành cho GS, phó giáo sư.
Bộ GD&ĐT đã yêu cầu ĐH Hoa Sen báo cáo về việc GS Trương Nguyện Thành mặc áo may ô, quần đùi giảng dạy trước sinh viên.
Ngày 26/4, ban giám hiệu ĐH Hoa Sen phản hồi rằng nhà trường tuân thủ quy định về việc thực hiện đạo đức, chuẩn mực nhà giáo. Trường cũng tôn trọng sự khác biệt và hoan nghênh những sáng tạo, đột phá của giảng viên, nhân viên, sinh viên trong giảng dạy, làm việc, học tập.
Lãnh đạo ĐH Hoa Sen cho rằng GS Trương Nguyện Thành không mặc quần đùi khi lên giảng đường hàng ngày. Ông chỉ mặc như vậy trong sân chơi tư duy sáng tạo ở khóa học Innvation Roadmap (Lộ trình sáng tạo) ngày 22 và 23/4 vừa qua.
Cụ thể, GS Trương Nguyện Thành đã lấy chính mình làm công cụ trực quan. Bộ quần áo như là đạo cụ để phục vụ cho kịch bản trên sân khấu. GS là người thầy và cũng là diễn viên cho vở diễn với mục đích truyền thông điệp, nguồn cảm hứng đến cho sinh viên.
DH Hoa Sen giai trinh ve hieu pho mac quan dui day hoc
 GS Trương Nguyện Thành mặc quần sooc trên giảng đường.
Thông qua hình ảnh này, GS muốn truyền tải thông điệp đến các bạn sinh viên rằng: Muốn phát triển tư duy sáng tạo cần bỏ những rào cản về tư tưởng, không giới hạn trong suy nghĩ, dũng cảm vượt qua định kiến. Nếu không dũng cảm dấn thân, vượt qua giới hạn của chính mình, bạn sẽ không bao giờ có ý tưởng đột phá.
Theo trường Đại học Hoa Sen, đây là phương pháp sáng tạo mà các giáo viên, giảng viên trên thế giới đã thực hành và rất hiệu quả.
Đơn cử, trước tình trạng sinh viên lười đọc giáo trình khiến nhiều giảng viên rất mệt mỏi, GS. David Lydic của Đại học Cộng đồng Austin đã có biện pháp. Thầy mặc chiếc áo thun có dòng chữ “Câu trả lời đã có trong giáo trình” bên trong áo sơ mi và phanh áo ra khi nhận được câu hỏi thừa.
Giáo viên lịch sử Chuck Olynyk của trường Phổ thông Theodore Roosevelt chuyên hóa trang thành các nhân vật lịch sử có trong bài giảng suốt 30 năm đứng lớp.
Trước đó, trao đổi với Zing.vn, GS Thành cho rằng nền giáo dục của chúng ta mấy chục năm nay, phương pháp giảng dạy vẫn một chiều, thầy nói trò phải nghe, khó chấp nhận cách tư duy khác, quan điểm khác.
Cái lối “đồng phục” đã tồn tại rất lâu trong nhà trường chúng ta, từ quần áo, cặp sách, giày dép, nhãn vở… đến cả khuôn mẫu một bài văn, phải đầy đủ mở bài, thân bài và kết luận, bất chấp câu từ sáo rỗng, vô nghĩa.
Học trò không dám suy nghĩ khác, không dám phản bác một luận điểm, không dám trình bày chính kiến là một nỗi lo. Đáng lo hơn nó trở thành sự rập khuôn trong tư duy và cách nhìn nhận vấn đề.
"Lâu nay, thầy giáo lên lớp vẫn luôn phải trang phục chỉnh tề, quần tây áo vest, cà vạt ngay ngắn. Do vậy, khi thấy một ông GS mặc quần đùi lên lớp, dù là chuyên đề về lộ trình sáng tạo, nhiều người vẫn tỏ ra bất bình, ngỡ ngàng, thậm chí phản ứng dữ dội. Tôi cho rằng đó là điều dễ hiểu", GS Thành nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cấm ngay xe máy là vội vàng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hạn chế, cấm xe máy cũng chỉ là đề xuất, một ý kiến đưa ra, chúng ta tính toán xem có khả thi không...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hạn chế, cấm xe máy cũng chỉ là đề xuất, một ý kiến đưa ra, chúng ta tính toán xem có khả thi không, nếu khả thi thì phải có lộ trình cụ thể chứ không thể cấm ngay. Cấm ngay là nóng vội.
Chu tich nuoc Tran Dai Quang: Cam ngay xe may la voi vang
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM.
Chiều nay, 26/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (TPHCM) đã tiếp xúc với trên 400 cử tri ba quận 1, 3, 4 để ghi nhận các kiến nghị trước kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (QH).
Theo phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, kỳ họp thứ 3 của QH sẽ khai mạc vào ngày 22/5 tới và dự kiến kéo dài đến ngày 20/6. Theo chương trình làm việc, kỳ họp này QH sẽ xem xét 13 dự án luật, 15 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật khác.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Minh Số (phường Cầu Kho, quận 1) cho rằng hiện nay, luật quá nhiều nhưng vẫn chưa đủ. QH cần nghiên cứu luật nào cần làm trước, luật nào làm sau. Cử tri muốn có luật biểu tình nhưng lâu rồi chưa thấy đả động, nhất là vừa qua xảy ra nhiều vụ tụ tập tự phát ở nhiều nơi nên cần sớm xây dựng luật biểu tình để tránh “bùng nhùng”.
Cử tri này cũng lưu ý luật Phòng chống tham nhũng còn nhiều kẻ hở khiến nhiều tội phạm tham nhũng lợi dụng luật để lách luật, tham nhũng mà không trừng trị được nên cần sửa đổi theo hướng ngắn gọn nhưng chặt chẽ hơn.
Ông Số cũng đồng tình với chủ trương hạn chế xe máy “Đây là chủ trương rất sáng suốt, nên làm ngay. Tại sao dân quay lưng với xe buýt? Vì xe buýt luôn trễ giờ, chậm giờ khiến người dân ngán ngẩm. Xe cá nhân bùng nổ, đường chật hết rồi xe buýt làm sao chạy? Cần phải phân luồng, phân làn hợp lý, có làn đường dành riêng cho xe buýt”, ông Số kiến nghị.
Chu tich nuoc Tran Dai Quang: Cam ngay xe may la voi vang-Hinh-2
 Cử tri kiến nghị với Chủ tịch nước

Tóm gọn hai đạo chích lấy trộm quần phụ nữ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Sau khi lấy trót lọt 86 chiếc quần phụ nữ, hai nam thanh niên quay lại hiện trường để trộm tiếp, nhưng lần này đã bị cảnh sát bắt gọn.

Ngày 26/4, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trộm quần phụ nữ là Lê Tiến Nam (SN 1968, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Phan Hùng Đại (SN 1978, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Trước đó, khoảng 3h ngày 20/4, Nam đang ngủ tại ngôi nhà trên phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) thì Đại đi xe máy đến rủ cùng đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Hai đối tượng đã chở nhau đến khu vực chợ Đại Từ thuộc địa phận phường Đại Kim (Hoàng Mai), phát hiện ki ốt A4 không có người trông coi nên dùng kìm bẻ khóa vào bên trong trộm cắp tài sản (Nam vào ăn trộm, Đại ở ngoài cảnh giới).

Kiến nghị Chính phủ giúp An Giang khắc phục sạt lở

Về lâu dài Bộ TN-MT sẽ chỉ đạo Viện Khoa học địa chất phối hợp với các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu, đánh giá cụ thể, bài bản về hiện trạng sạt lở An Giang...

Sáng 26/4, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đến địa điểm sạt lở nghiêm trọng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) thị sát khu vực sạt lở ven sông Hậu và thăm hỏi tặng quà cho những hộ gia đình bị mất nhà cửa rơi xuống sông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới