Đề xuất án tử đối với hai công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine

Nhà Trắng lên tiếng phản pháo việc từ chính phủ Nga đề xuất án tử đối với hai công Mỹ bị bắt ở Ukraine.

Ngày 21-6, ông John Kirby - phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cho biết hai công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine có thể phải đối mặt với án tử hình. Đồng thời, ông gọi đây là một điều "kinh hoàng" khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov là người đề xuất bản án này, theo đài RT.
“Thật kinh hoàng khi một quan chức nhà nước ở Nga đề nghị án tử hình đối với hai công dân Mỹ đang ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và tìm cách khả dĩ để giải quyết vấn đề này" - ông Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
De xuat an tu doi voi hai cong dan My bi bat o Ukraine
Andy Huynh là một trong hai công dân Mỹ bị Nga bắt giữ. Ảnh: RU-RTR. 
Theo phía Nga, hai công dân Mỹ là Alexander Drueke và Andy Huynh là lính đánh thuê và đã chiến đấu cho chính quyền Kiev ở khu vực phía bắc TP Kharkiv. Họ được báo cáo mất tích vào ngày 9-6, cùng thời điểm chính quyền ly khai ở Donetsk (miền đông Ukraine) kết án tử đối với hai người Anh và một người Morocco cũng với cáo buộc là lính đánh thuê cho Ukraine.
Ngày 21-6, khi được đài NBC News hỏi về hai công dân Mỹ, ông Peskov gọi Drueke và Huynh là “những người lính đánh thuê”, đã tham gia “các hoạt động bất hợp pháp” và bắn vào quân đội Nga. Đồng thời, ông nói rằng số phận của họ sẽ “phụ thuộc vào kết quả điều tra” và phiên tòa sau đó.
Drueke, 39 tuổi, và Huỳnh, 27 tuổi, đều đến từ bang Alabama. Trong một cuộc phỏng vấn với RT, họ cho biết họ đã bị các binh sĩ Ukraine bỏ lại và cuối cùng đã đầu hàng trước một đội tuần tra của Nga.
Nga không có án tử hình, nhưng các nước cộng hòa tự xưng như Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine thì có. Cả ba bên đều đồng ý rằng những binh sĩ nước ngoài tình nguyện chiến đấu cho Ukraine là lính đánh thuê và do đó họ không được bảo vệ theo Công ước Geneva.

Tình hình nóng bỏng ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 12-2 thông báo quyết định sơ tán gần như toàn bộ nhân viên tại đại sứ quán ở thủ đô Kiev - Ukraine.

Ngoài một số ít trụ lại, phần lớn trong số 200 nhân viên tại đó sẽ được đưa đến một địa điểm gần biên giới Ukraine - Ba Lan hoặc ra khỏi nước này.

Vùng đất châu Phi, nơi sống của những cây bao báp khổng lồ

Những cây bao báp đã trở thành biểu tượng cho sự vươn lên không ngừng của mảnh đất Châu Phi thừa nắng gió và cũng là biểu trưng của Madagascar.

Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo

Tại bất cứ đâu trên mảnh đất Châu Phi, trên những con đường cuộn đỏ bụi đất, trong các làng mạc, cũng đều có những cây bao báp khổng lồ với thân cây chắc nịch, vươn thẳng lên bầu trời không một gợn mây.

Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-2
Những cây bao báp trở thành biểu tượng cho sự vươn lên không ngừng của mảnh đất Châu Phi thừa nắng gió và cũng là biểu trưng của Madagascar.
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-3
Ở đảo quốc Madagascar có một con đường nổi tiếng và thu hút khách du lịch vì có nhiều cây bao báp đẹp ấn tượng.
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-4
Cây bao báp mọc lên từ hạt. Những hạt cây rơi xuống đất, tự tìm cách sống cho riêng mình. Khi mưa đến, hạt bao báp nẩy mầm, vươn lên thành những cây con.
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-5
Qua mùa khô cằn khắc nghiệt, những cây sống được cứ vươn lên cao mãi, vững chắc với chiếc rễ cắm sâu trong lòng đất.
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-6
Bao báp thuộc họa Gạo, là loài cây trữ nước giúp nó tồn tại giữa sa mạc khô cằn. Mỗi cây bao báp có chiều cao trung bình đến 25 m, chiều ngang đến chục vòng tay ôm và dung tích trữ nước tới 120.000 lít nước.     
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-7
Cây có tuổi đời sống đến hàng trăm năm nhưng do gỗ của chúng không sinh ra các vòng tăng trưởng nên khó kiểm chứng.
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-8
Cây bao báp là hình ảnh của châu Phi và nó có ảnh hưởng đến đời sống người dân của châu lục này. Vỏ cây bao báp có thể dùng để bện thành dây thừng. Lá và quả cây được dùng làm thức ăn.
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-9
 Thân cây là nguồn cung cấp sợi, thuốc nhuộm và làm củi. Vì thân cây mềm xốp nên khi chúng chết đi mọi người có thể sử dụng nó như một ngôi nhà gỗ tự nhiên. 
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-10
Cây baobap rất to và rộng nên không gian bên trong thân cây đủ để cả một gia đình sinh sống. Lá cây được người Nigeria gọi là kuka, được dùng nấu xúp. 
Vung dat chau Phi, noi song cua nhung cay bao bap khong lo-Hinh-11
Người dân Châu Phi sinh ra và lớn lên bên những thân cây bao báp, những hàng cây cao đến 30 m và sống cả trăm tuổi. Ảnh: IT. 

Nhét hơn 50 túi rắn, thằn lằn trong quần để buôn lậu vào Mỹ

Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì giấu 52 con rắn và thằn lằn trong quần áo để buôn lậu vào Mỹ nhưng bị giới chức cửa khẩu San Ysidro phát hiện.

Lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết họ một người đàn ông 30 tuổi đã bị chặn lại để kiểm tra khi lái xe đến Cửa khẩu San Ysidro, bang California (Mỹ), giáp với Mexico.
Giới chức đã phát hiện 52 con bò sát sống được buộc trong những chiếc túi nhỏ được giấu trong áo khoác, túi quần và vùng bẹn của người đàn ông nhằm buôn lậu vào Mỹ. Cụ thể, 9 con rắn và 43 con thằn lằn sừng đã bị tịch thu. Nhà chức trách cho biết một số loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.