ĐBQH đề xuất thu “phí chia tay” khi xuất cảnh: “Chỉ bằng bữa ăn sáng!“

ĐB Nguyễn Quốc Hưng, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng "phí chia tay" khi xuất cảnh không nhiều, "chỉ bằng một bữa ăn sáng".

DBQH de xuat thu “phi chia tay” khi xuat canh: “Chi bang bua an sang!“
ĐB Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) cho rằng "phí chia tay" không nhiều, chỉ bằng một bữa ăn sáng. 
Ngày 13/6, ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội), nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trao đổi với báo chí về lý do đưa ra đề xuất thu "phí chia tay" đối với công dân xuất cảnh ra nước ngoài khi thảo luận Luật Xuất nhập cảnh vào chiều 12/6.
“Thực sự cái này trong mong muốn chính của tôi là Luật không chỉ quy định về xuất nhập cảnh của công dân qua biên giới mà còn phải nói rõ hơn những trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của công dân và của các cơ quan liên quan khi người Việt Nam ra nước ngoài cũng phải có sự bảo hộ, hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết.
Mặt khác, hiện nay nhiều nước cũng phải huy động nguồn lực xã hội hoá để cho vấn đề quảng bá, xúc tiến, giới thiệu văn hoá con người đối với nước ngoài. Trong khi đó, nguồn lực của Việt Nam rất ít, hiện nay nhà nước chỉ dành được khoảng 2 triệu USD cho chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.
Ngoài ra, điều quan trọng nhất từ việc huy động công dân đóng góp một khoản “phí chia tay" cũng là nhằm để giúp cho vấn đề bảo hộ, đảm bảo quyền lợi của công dân khi ở nước ngoài. Rất nhiều trường hợp công dân khi ra nước ngoài vì lý do này hay lý do khác không nằm trong phạm vi bảo hiểm xã hội thì cơ quan ngoại giao và đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng không có khả năng nguồn lực để hỗ trợ”, ông Hưng dẫn giải.
Một lần nữa nhắc lại mong muốn đưa quy định thu “phí chia tay” vào luật, ông Hưng cho chia sẻ: “Đây cũng là sự đóng góp để chung tay quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Khi hình ảnh đất nước con người Việt Nam được nâng lên thì công dân chúng ta đi ra nước ngoài cũng sẽ được người nước ngoài tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn để việc xuất nhập cảnh của công dân được tốt hơn. Thực ra đây là một khoản theo tôi nghĩ không nhiều, chỉ bằng một bữa ăn sáng thôi".
Trước câu hỏi liệu thu loại phí này có cơ sở pháp lý hay không, vị ĐB Hà Nội cho biết: "Đó là mong muốn của chúng tôi và đề xuất và ý tưởng như thế còn câu từ, cách thức như thế nào thì cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu làm sao cho thuận tiện nhất. Hướng tới là làm sao công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh được thuận lợi khi ra nước ngoài được bảo vệ".
Trước đó, tại phiên thảo luận ngày 12/6, ông Hưng dẫn ra một số nước đã áp dụng chính sách visa và phí xuất nhập cảnh để điều chỉnh việc xuất, nhập cảnh của công dân. Qua đây ông Hưng đề xuất Việt Nam nên học tập và “thu phí chia tay”: “Khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền, gọi là phí chia tay, ta dùng số tiền này khoảng 3 - 5 đô la/người khi xuất cảnh”.

Những người hay ăn lẩu nướng hoang mang khi chứng kiến điều này

(Kiến Thức) - Ngày 13/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được 10 bao tải bên dựng 600 kg nầm lợn. Số nầm lợn không rõ nguồn gốc này có trị giá khoảng 50 triệu đồng, bốc mùi hôi thối.

Theo đó, đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Nguyên (SN 2001, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Nguyên khi đối tượng này đang có hành vi thu mua thực phẩm nhập lậu.
Nhung nguoi hay an lau nuong hoang mang khi chung kien dieu nay
 Công an cùng số tang vật thu giữ.
Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Nguyên đã không xuất trình được giấy tờ cũng như nguồn gốc xuất xứ của số nầm lợn. Đối tượng đã bị xử phạt hành chính.

Thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc: Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói gì?

(Kiến Thức) - Chiều nay (13/6), bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, sẽ làm rõ sự việc và xử lý nghiêm đối với cá nhân thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc.

Thông tin mới nhất vụ thanh tra xây dựng nghi "vòi" tiền ở Vĩnh Phúc bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản về hành vi vòi tiền khi thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã phát đi thông cáo báo chí do do ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ, ký ban hành cho biết, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã có báo cáo về việc Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản đối với Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vào chiều ngày 12/6/2019.
Theo đó, Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2019 theo Quyết định số 1369/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hiện nay, Thanh tra Bộ Xây dựng đang có 1 đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Thông tin mới nhất việc Hàn Quốc cấp visa 5 năm cho người Việt Nam

(Kiến Thức) - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo, các cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam chỉ tiếp nhận hồ sơ xin visa 5 năm của những người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 10/6, người Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng sẽ không được nộp hồ sơ xin visa 5 năm đi Hàn Quốc. Đây là thay đổi mới nhất trong hồ sơ xin visa 5 năm của Hàn Quốc áp dụng với công dân Việt Nam.
Thong tin moi nhat viec Han Quoc cap visa 5 nam cho nguoi Viet Nam
Tình trạng quá tải xin visa tại phòng lãnh sự Hàn Quốc

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.