Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới quanh Trái Đất đang bị co rút

Vùng không gian vô tận quanh Trái Đất bé nhỏ của chúng ta có thể không trường tồn mãi mãi, mà đang tiến dần vào giai đoạn bế tắc và thoái hóa.

Theo bài công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, sau gần 13,8 tỉ năm mở rộng không ngừng sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ có thể đã bế tắc và sớm co lại. Kết luận đến từ việc 3 nhà khoa học Mỹ mô hình hóa năng lượng tối - loại năng lượng giả thuyết được cho là nguyên nhân giúp vũ trụ giãn nở.

Dau hieu dang so: The gioi quanh Trai Dat dang bi co rut

Ảnh đồ họa mô tả thuở "khai thiên lập địa", khi những ngôi sao đầu tiên ra đời sau vụ nổ Big Bang - Ảnh: NASA

Trong mô hình của nhóm, năng lượng tối không phải một lực bất biến mà có thể phân rã theo thời gian. Sau hàng tỉ năm tăng tốc, dường như năng lượng tối đang có dấu hiệu suy yếu.

Mô hình tiết lộ gia tốc giãn nở của vũ trụ sẽ nhanh chóng kết thúc trong 65 triệu năm tới - một khoảng thời gian khổng lồ đối với người Trái Đất đoản mệnh, nhưng chỉ là tích tắc đối với vũ trụ.

Trong 100 triệu năm tiếp theo, vũ trụ sẽ giữ nguyên kích thước; sau đó sẽ bước vào kỷ nguyên co hẹp lại và tiến dần đến "cái chết", hoặc cũng có thể là một sự tái sinh không - thời gian chưa thể đoán biết.

Theo nhà khoa học Paul Steinhardt, Giám đốc Trung tâm Khoa học lý thuyết Princeton thuộc Đại học Princeton (New Jersey, Mỹ), đồng tác giả, có 2 kịch bản cho "cái chết" của vũ trụ.

Thứ nhất, nó có thể co hẹp lại, sụp đổ thành dạng ban đầu trước vụ nổ Big Bang, trở thành một khối "hóa thạch" tĩnh lặng. Thứ hai, có thể một vụ nổ Big Bang khác sẽ xảy ra, tạo nên một vũ trụ mới trên đống tro tàn.

Một nghiên cứu trước đây của giáo sư Steinhardt và các đồng nghiệp, từng công bố trên Physics Letters B vào năm 2019, cũng từng đề cập đến kịch bản thứ 2 này. Thậm chí họ còn cho rằng vũ trụ hiện tại mà Trái Đất đang tồn tại bên trong không phải là vũ trụ đầu tiên và duy nhất. Rất có thể, chúng ta cũng là thế giới tái sinh từ một "đống tro tàn" cổ đại nào đó.

"Bóng ma vũ trụ" 10 triệu tuổi: khởi đầu của một "Trái Đất khác"?

Một vật thể kỳ dị, trông như bóng ma mờ tối và hỗn loạn đã lọt vào tầm nhìn của Kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA.

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ George Rieke từ Đài quan sát Steward và Phòng thí nghiệm Mặt trăng và hành tinh thuộc Đại học Arizona đã nghiên cứu "bóng ma vũ trụ" và công bố những kết quả bất ngờ.

Trích dẫn nghiên cứu, tờ Sci-News cho hay bản chất của nó là một ngôi sao non trẻ, mới 10 triệu năm tuổi mang tên HD166191.

Không - thời gian biến dạng, vật thể 13 tỉ năm trước hiện hình

Vật thể từ vũ trụ sơ khai là ngôi sao xa nhất mà kính viễn vọng không gian Hubble từng chụp được: Cách chúng ta tận 28 tỉ năm ánh sáng.

Theo tạp chí Live Science, ngôi sao được đặt biệt danh "Earendel", từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "Ngôi sao buổi sáng", vì nó là một trong những vật thể thuộc về buổi bình minh của vũ trụ. Tên chính thức của nó là WHL0137-LS.

Đám mây lạ "lao thẳng" xuống núi, dân Alaska hoang mang

Theo giới chức bang Alaska - Mỹ, đội cứu hộ đã được cử đến núi Lazy để tìm kiếm vật thể bị rơi sau khi đám mây lạ.

Theo Daily Mail, đám mây kỳ lạ giống một con sâu khổng lồ "bò" từ trên trời xuống núi Lazy ở Alaska, làm dấy lên các thuyết âm mưu - từ tai nạn máy bay đến UFO, hay một vụ thử vũ khí tối mật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới