![]() |
| Ông Joe Biden trong một cuộc vận động tranh cử đầu năm nay. Ảnh: AP. |
![]() |
| Ông Joe Biden trong một cuộc vận động tranh cử đầu năm nay. Ảnh: AP. |
![]() |
| Chữ ký của vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington. Ông giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 30/4/1789 đến 4/3/1797. (Nguồn ảnh: Business Insider) |
![]() |
| Chữ ký của cựu Tổng thống Andrew Jackson. Ông là Tổng thống Mỹ thứ 7 và là tổng thống đầu tiên của Đảng Dân chủ Mỹ. Nhiệm kỳ tổng thống của ông kéo dài từ 4/3/1829 đến 7/3/1837. |
![]() |
| Cựu Tổng thống Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, giữ nhiệm kỳ từ tháng 3/1861 cho đến khi bị ám sát vào tháng 4/1865. |
![]() |
| Benjamin Harrison là tổng thống thứ 23 của Mỹ, phục vụ một nhiệm kì từ ngày 4/3/1889 đến 4/3/1893. |
![]() |
| Chữ ký của Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt. Ông lên nắm quyền từ ngày 14/9/1901 đến 4/3/1909. |
![]() |
| Tổng thống thứ 29 của nước Mỹ Warren G. Harding nắm quyền trong khoảng thời gian từ ngày 4/3/1921 đến ngày 2/8/1923. |
![]() |
| Franklin Roosevelt là Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ và là một nhân vật trung tâm của các sự kiện thế giới trong giữa thế kỷ XX. Ông giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ trong khoảng thời gian từ 4/3/1933 đến 12/4/1945. |
![]() |
| Còn đây là chữ ký của ông chủ Nhà Trắng thứ 34, cựu Tổng thống Harry S. Truman. |
![]() |
| Ông Dwight D. Eisenhower là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Mỹ và là Tổng thống Mỹ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. |
![]() |
| Chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, người lãnh đạo nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 20/1/1961 cho đến khi ông bị ám sát vào ngày 22/11/1963. |
![]() |
| Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ, Richard Nixon. Nhiệm kỳ tổng thống của ông bắt đầu từ năm 1969 và kết thúc khi ông từ chức vào năm 1974. Tính đến thời điểm hiện tại, ông là tổng thống duy nhất từ chức trong lịch sử nước Mỹ. |
![]() |
| Chữ ký của cựu Tổng thống Ronald Reagan. Ông đảm nhiệm cương vị người đứng đầu nước Mỹ từ ngày 20/1/1981 cho đến ngày 20/1/1989. |
![]() |
| Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ George H.W. Bush. Nhiệm kỳ tổng thống của ông từ ngày 20/1/1989 đến 20/1/1993. |
![]() |
| Chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ông là tổng thống thứ 42 của nước Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001. |
![]() |
| Cựu Tổng thống George W. Bush (Bush con) giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 20/1/2001 đến 20/1/2009. |
![]() |
| Chữ ký của ông Barack Obama, vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. |
![]() |
| Còn đây là chữ ký của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhậm chức từ ngày 20/1/2017. |
![]() |
| Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 trong một video được đăng trên Twitter cá nhân ngày 25/4. Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ấn tượng trong sự nghiệp chính trị của ứng viên Tổng thống Mỹ này. Ảnh: Ông Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Dân chủ ở Denver, Colorado, ngày 27/8/2008. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California đã có màn tranh luận "bùng nổ" với 9 ứng viên Tổng thống Mỹ khác của Đảng Dân chủ trên truyền hình tối 27/6 khi đề cập đến vấn đề chủng tộc. Được biết, bà là người phụ nữ da màu duy nhất trong nhóm ứng viên Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: Politico. |
![]() |
| Nhà bình luận Chris Cillizza của CNN nhận xét bà Harris rất bình tĩnh, đĩnh đạc, hiểu chuyện và có phong thái tổng thống. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Thượng nghị sĩ Harris không tỏ ra "yếu thế" khi đối đầu với ứng viên tiềm năng nhất là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa 10 ứng cử viên của Đảng Dân chủ này. Ảnh: LA Times. |
![]() |
| Trước đó, vào tháng 1/2019, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Kamala Harris chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ảnh: GS. |
![]() |
| Nữ Thượng nghị sĩ Kamala Harris sau đó khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 với việc "công kích" các chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại quê nhà của bà ở Oakland, bang California. Ảnh: KPBS. |
![]() |
| Được biết, bà Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 và là người phụ nữ thứ 4 tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau. Ảnh: ET. |
![]() |
| Bà Harris sinh ngày 20/10/1964 tại Oakland, California. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Westmout, Quebec (Canada) năm 1981, bà Harris theo học ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế tại Đại học Howard ở thủ đô Washington, Mỹ. Năm 1989, bà Harris tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học California với học vị Tiến sĩ. Ảnh: AP. |
![]() |
| Vào những năm 1990, bà Harris làm việc tại Văn phòng Luật sư Quận San Francisco và văn phòng Luật sư Thành phố San Francisco. Ảnh: TPM. |
![]() |
| Bà Harris được bầu làm làm Tổng Chưởng Lý California vào năm 2010, tái đắc cử vào năm 2014 và giữ vị trí này cho tới năm 2017. Ảnh: AP. |
![]() |
| Vào ngày 8/11/2016, bà Harris đã đánh bại "đối thủ" Loretta Sanchez trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ và trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ thứ ba của bang California. Ảnh: JT. |
Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs (Syria) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
15 người đã bị thương trong vụ đâm dao và phun hóa chất tại một nhà máy ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một nghi phạm sau khi 3 phụ nữ bị thương trong các vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris, Pháp.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra trong năm 2025.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào cuối tuần này.
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc ở Nhật Bản đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc ở Nhật Bản đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một nghi phạm sau khi 3 phụ nữ bị thương trong các vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris, Pháp.
Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs (Syria) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào cuối tuần này.
15 người đã bị thương trong vụ đâm dao và phun hóa chất tại một nhà máy ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra trong năm 2025.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Mexico đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.
Khách sạn bỏ hoang Polissya ở Pripyat (Ukraine) là một "nạn nhân" của thảm họa Chernobyl.
Cảnh sát Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt và bắt giữ hơn trăm nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Châu Âu không hề thể hiện sự quan tâm nào đến việc đạt được hòa bình cho Ukraine.
Mỹ đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Nigeria.
Tuyết rơi trắng xóa tại nhiều khu vực ở Trung Quốc trong mùa đông năm nay.
Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe tải ở Karnataka, Ấn Độ.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác vẫn mất tích trong vụ tai nạn tại một mỏ than ở Tây Nam Trung Quốc.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố ở miền tây Siberia.
Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ Taha al-Zoubi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.
Thị trấn cổ Zhaohua ở Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có lịch sử hơn 2.300 năm và được bảo tồn tốt.
3 người, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát giao thông, đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở thủ đô Moscow, Nga.