Dân khổ vì chung cư thấm dột, Đà Nẵng chi 15 tỷ sửa chữa

Nhiều khu chung cư đang xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án sửa chữa với số tiền gần 15 tỷ đồng.

Thời gian qua, người dân sống tại chung cư Làng Cá, chung cư Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lo lắng sống trong cảnh nhà xuống cấp

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại tòa nhà 1C chung cư Làng Cá (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) tường bong tróc, rêu mốc nhếch nhác, hệ thống chữa cháy hư hỏng, thang máy xuống cấp...

Nhiều người dân cho biết, mỗi khi mưa xuống là thấm dột khắp nơi, nước chảy tràn xuống nhà, đặc biệt là những căn hộ ở tầng 6 và tầng 7.

Không chỉ thấm dột trong các căn hộ, khu vực hành lang cũng chung cảnh mỗi khi trời mưa, cư dân tại đây phải căng tạm túi nylon hứng nước.

Dan kho vi chung cu tham dot, Da Nang chi 15 ty sua chua

Dan kho vi chung cu tham dot, Da Nang chi 15 ty sua chua-Hinh-2

Các mảng tường chung cư bong tróc, rêu mốc nhếch nhác

Tại căn hộ 704 của gia đình anh Lê Phiên (43 tuổi), khắp trần nhà phải căng bạt hứng nước từ phòng khách đến phòng ngủ và cả phòng vệ sinh. Anh Phiên cho biết, anh và các hộ dân sống trong tầng nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền khắc phục, xử lý tình trạng thấm dột.

“Nhà tôi hễ có trận mưa lớn là phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh đều dột. Trời mưa, muốn vào nhà vệ sinh thì phải đội mũ hoặc mang dù chứ không thì nước dột xuống đầu, rất bẩn", anh Phiên bức xúc.

Dan kho vi chung cu tham dot, Da Nang chi 15 ty sua chua-Hinh-3

Gia đình anh Phiên căng bạt khắp nhà để hứng nước thấm dột mỗi khi mưa

Trong khi đó, anh Đặng Văn Đông (sống tại căn hộ 610) cho biết, mỗi khi căn hộ ở trên xả nước trong nhà vệ sinh thì những gia đình ở dưới lại bị thấm theo đường ống kỹ thuật, rất mất vệ sinh.

“Sống trong cảnh xuống cấp mọi người ai cũng thấy mệt mỏi. Chúng tôi hy vọng các ngành chức năng nhanh chóng sửa chữa để dân yên tâm sinh sống, khi mùa mưa đang đến cận kề”, anh Đông nói.

Chi gần 15 tỷ sửa chữa chung cư xuống cấp

Liên quan đến các chung cư xuống cấp, UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án sửa chữa các khu chung cư trên địa bàn thành phố năm 2022.

Việc này nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của công trình, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng và cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Dan kho vi chung cu tham dot, Da Nang chi 15 ty sua chua-Hinh-4

Đà Nẵng chi gần 15 tỷ đồng sửa chữa 6 chung cư xuống cấp

Theo đó, quy mô đầu tư gồm: cải tạo, chống thấm, chống dột; cải tạo mái tôn, xà gồ; cải tạo vết nứt; cải tạo tường bong tróc, rêu mốc.

Việc cải tạo được thực hiện tại 6 khu chung cư trên địa bàn thành phố gồm: Khu chung cư Làng Cá Nại Hiên Đông vị trí 1, 2, 3; Khu chung cư Hòa Hiệp 2; Khu chung cư Phước Lý; Khu chung cư Nại Hiên Đông C2; Khu chung cư Cuối tuyến Bạch Đằng Đông; Khu chung cư Thu nhập thấp Đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc. Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng.

Vụ cướp tiệm vàng ở TP Huế: Người nhặt được vàng không trả, xử sao?

Công an TP Huế đã có thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản do đối tượng dùng súng đe dọa lấy, ném ra đường tại tiệm vàng. Theo đó, dư luận đặt câu hỏi người nhặt được vàng không trả xử sao?

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở chợ Đông Ba, chiều 31/7, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản (vàng) do đối tượng nam sử dụng súng đe doạ lấy tài sản ném ra đường, tại tiệm vàng Hoàng Đức, chợ Đông Ba.

Xót xa những cô gái xinh đẹp bán linh hồn cho “ma tuý“

Buôn bán ma túy đem lại lợi nhuận "khủng", nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp đã bán linh hồn cho "ma tuý" và nhận kết cục cay đắng với những bản án nghiêm khắc từ pháp luật.

Xot xa nhung co gai xinh dep ban linh hon cho “ma tuy“

Trần Thị Diệu Huyền (22 tuổi, ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn lại đảm đang là bà chủ quán Bún bò Huế có địa chỉ tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) khi bị Công an bắt vì buôn bán ma tuý, mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ. 

Xot xa nhung co gai xinh dep ban linh hon cho “ma tuy“-Hinh-2

Theo lời khai, Huyền quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để dễ dàng bán ma túy cho các con nghiện. Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Trần Thị Diệu Huyền 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

Vụ Việt Á: Dư luận vẫn chờ “giải mã” 80% cổ phần thuộc về ai?

Đến nay, dù đại án Việt Á đang dần đến hồi kết nhưng dư luận vẫn đang chờ “giải mã” 80% cổ phần từ công ty này là của ai?

Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?

Đại án Việt Á đang đến hồi kết khi hơn 70 người bị khởi tố về các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số các bị can có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, cán bộ Học viện Quân y…Tuy nhiên, đến nay, dư luận vẫn chờ câu trả lời: 80% cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thuộc về ai?

Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-2

Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt, Hồ Thị Thanh Thủy (vợ Phan Quốc Việt) và Đồng Sỹ Huy thành lập ngày 28/2/2007 tại TPHCM với với vốn đăng ký ban đầu chỉ 80 triệu đồng. Tháng 10/2009, công ty đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 3, vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, Phan Quốc Việt nắm giữ 10,2% cổ phần công ty; Hồ Thị Thanh Thủy nắm giữ 4,8% cổ phần công ty và ông Đồng Sỹ Huy nắm giữ 5% cổ phần công ty. Thông tin trên được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cung cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới