Đắk Nông tiếp tục công bố thông tin “sốc” vụ cà phê trộn lõi pin
(Kiến Thức) - Chiều nay (26/4), các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo lần 2 thông tin tiếp theo vụ cà phê trộn lõi pin gây chấn động dư luận.
Khánh Hoài (T/H)
Buổi họp báo thông tin vụ cà phê trộn lõi pin tại cơ sở thu mua nông sản thôn 13, xã Đắk Wer (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), được ông Ngô Xuân Lộc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông và Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đồng chủ trì, có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông, Sở Công thương, NN&PTN, UBND huyện Đắk R’Lấp, cùng đông đảo phóng viên các báo đài tham dự.
Ông Ngô Xuân Lộc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông và Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đồng chủ trì buổi họp báo lần 2. Nguồn Tuổi Trẻ.
Tại buổi họp báo, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp, Đắk Nông), Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, có quan hệ như vợ chồng với Loan), Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi, thôn 5, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Công ty TNHH Tịnh Thơ), Trần Văn Tuấn (42 tuổi, thôn 2, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, làm nghề kinh doanh), Phan Thị Dung (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung có địa chỉ tại ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Lệnh bắt giữ đã được Viện KSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.
Clip: Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin tại buổi họp báo. Nguồn Tuổi Trẻ.
Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết: Từ tháng 1/2018 cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan bắt đầu trộn hỗn hợp vào cà phê và sản xuất được 3 tấn, rồi bán cho Thơ và Tuấn với giá 9 nghìn đồng/kg.
Tuấn và Thơ sau đó đã bán cho bà Dung với giá 12 nghìn đồng/kg. Khi mua được 3 tấn phế phẩm cà phê trộn pin do cơ sở bà Loan sản xuất, bà Phan Thị Dung đã chỉ đạo nhóm bốc vác đấu trộn vào hồ tiêu hạt khô với tỷ lệ từ 2-3%.
Tuy nhiên khi nghe tin bị công an phát hiện, bà Dung đã đấu trộn 1.350kg phế phẩm cà phê trộn pin với phân lợn, phân lân và vôi để tiêu hủy chứng cứ. Tại cơ sở của bà Dung, công an còn thu giữ được 9 tấn hạt tiêu đã trộn với hỗn hợp cà phê trộn pin chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Bà Dung khai, đã bán loại hồ tiêu có chứa tạp chất này theo hợp đồng cho các doanh nghiệp để xuất khẩu.
Những thau chậu bẩn được sử dụng để đựng nước pin nhuộm đen cà phê. Ảnh: NLĐ.
Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng cũng đã đưa các mẫu tang vật ra thông tin cụ thể, đồng thời cho biết quá trình nhuộm cà phê bằng pin được các đối tượng thực hiện từng bước như sau: Từ than pin được đập ra hòa vào nước thành dung dịch than pin, sau đó nhuộm với sỏi, đá nhỏ (từ 0,5 đến 3mm), vỏ cà phê cho thành màu đen giống hạt tiêu. Tiếp đó, phơi, sấy khô hỗn hợp này rồi bán, trộn vào hồ tiêu.
Trước đó báo chí đã đưa tin, cơ sở thu mua nông sản của bà Loan có hành vi trộn phế phẩm cà phê, bột đá xay, hóa chất với bột than từ lõi pin bị Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Đắk Nông) phối hợp với Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh bắt quả tang vào chiều ngày 15/4.
Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện khoảng 15 tấn cà phê có trộn lẫn các hóa chất trên và nhuộm đen bằng lõi pin.
Bước đầu khai nhận với cảnh sát, bà Nguyễn Thị Thanh Loan cho hay, cơ sở do bà làm chủ ở thôn 13, xã Đắk Wer hoạt động từ năm 2016, có giấy đăng ký kinh doanh thu mua nông sản. Bà Loan thừa nhận sử dụng vỏ cà phê, sỏi đá nhỏ và pin trộn lại với nhau để tạo ra sản phẩm bán kiếm lời. Toàn bộ quy trình đều do bà Loan nghĩ ra.
Hà Nội: Người phụ nữ bị sét đánh khi đang ngồi trong nhà
(Kiến Thức) - Sau tiếng sét kinh hoàng, dù đang ngồi trong nhà, chị Thu vẫn bị thương nặng, bất tỉnh. Dù được gia đình khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, để lại hai đứa con thơ.
Sáng ngày 26/4, một lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận, hơn 7h sáng ngày 25/4, tại địa phận xã Bắc Sơn đã xảy ra một vụ việc người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang ngồi trong nhà. Nạn nhân là chị Ngô Thị Thu (SN 1992, trú tại thôn Đa Hội).
Ngôi nhà của chị Thu vẫn còn vết rạn nứt do bị sét đánh.
Vụ cà phê nhuộm bằng lõi pin: Sản phẩm được đưa đi tiêu thụ ở Bình Phước
(Kiến Thức) - Tại buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ cà phê nhuộm bằng lõi pin, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết chủ cơ sở tiêu thụ các sản phẩm này ở Bình Phước. Hiện cơ quan công an đang tích cực để làm rõ động cơ, mục đích của chủ cơ sở.
Tại buổi họp báo chiều ngày 18/4, được các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông tổ chức liên quan đến về vụ việc chủ xưởng sản xuất cà phê ở Đắk Nông trộn lẫn vỏ cà phê với đất, bột đá, nhuộm bằng pin dẫn lời Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tờ Tuổi Trẻ cho biết: Đến thời điểm này Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định cơ sở bà Nguyễn Thị Loan (đóng tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có nhuộm dung dịch pin vào các phế phẩm cà phê. Cơ quan công an đang tích cực để làm rõ động cơ, mục đích của chủ cơ sở.
Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Nguồn Tuổi Trẻ.
Ngoài cà phê, thực phẩm nhuộm pin nào từng đầu độc người Việt?
(Kiến Thức) - Chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà một bộ phận không nhỏ trong giới kinh doanh đã và đang nhẫn tâm đầu độc người tiêu dùng bằng cách luộc bánh chưng, ngô cho pin, hay chế biến cà phê nhuộm pin.
Vụ cà phê nhuộm pin vừa bị phát hiện ở tỉnh Đắk Nông đang khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, trước khi vụ cà phê nhuộm pin Con Ó bị phát hiện, dư luận từng e ngại trước thông tin một số cơ sở sản xuất luộc bánh chưng bằng pin để tiết kiệm thời gian.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.
Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm súng hơi tự chế.
Với mô hình tổ chức không gian theo 7 vùng và 6 hành lang kinh tế, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050 vừa được công bố tạo động lực giải phóng các nguồn lực, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng xanh hiện đại.
Từ chiều nay, toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành chính thức đưa vào khai thác, hoàn thiện kết nối giữa hai cao tốc lớn, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi.
Va chạm giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giao UBND cấp tỉnh chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm và quản lý các cơ sở phát thải trên địa bàn
Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại nhà số 8 đường Thành Công (Làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).
Trong lúc gia đình đang vui chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) đã xuống gần mặt nước và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.
Hơn 30.000 thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026- 2027. Sở GD&ĐT vừa Đồng Nai công bố đáp án môn Toán để thí sinh kiểm tra kết quả.