Đã tìm ra nơi thích hợp cho sự sống ngoài hành tinh

Sự sống ngoài hành tinh có thể ở gần chúng ta hơn suy nghĩ trước đây: trong "biển mây" tưởng chừng như chết chóc của Sao Kim, hành tinh gần Trái Đất nhất.

Theo một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Astrobiology, các nhà nghiên cứu đã chứng minh được sự tồn tại khả dĩ của quá trình quang hợp trong các đám mây dày đặc của Sao Kim.

Giáo sư Rakesh Mogul từ Khoa hóa học và hóa sinh, Đại học Bách khoa bang California (Mỹ), cho biết mức độ axit và hoạt động của nước trong biển mây của Sao Kim có khả năng nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với các dạng vi sinh vật đang tồn tại trên Trái Đất.

Da tim ra noi thich hop cho su song ngoai hanh tinh

Sao Kim là mục tiêu được giới thiên văn chăm sóc trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh - Ảnh: NASA

"Chúng tôi tin rằng các đám mây của Sao Kim sẽ trở thành mục tiêu tuyệt vời cho các sứ mệnh phát hiện sự sống, cũng giống như các đám mây trên Sao Hỏa và mặt trăng Europa của Sao Mộc mà mọi người đang nhắm tới" - giáo sư Mogul cho biết.

Theo Sci-News, giống như trên Trái Đất, các sinh vật quang dưỡng giả định sống trong mây Sao Kim sẽ tiếp cận với năng lượng Mặt Trời vào ban ngày. Không những vậy, chúng có thể tiếp tục quang hợp vào ban đêm nhờ năng lượng nhiệt hoặc hồng ngoại từ bề mặt và khí quyển đặc biệt của hành tinh.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các tính toán cho thấy bức xạ nhiệt và Mặt Trời trong các đám mây Sao Kim đều sở hữu bước sóng ánh sáng có thể hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp có trên Trái Đất. Tầng trên dày của bầu khí quyển Sao Kim thừa sức lọc bỏ bớt bức xạ UV có hại y như cách tầng ozone của Trái Đất đang hoạt động.  

SpaceX lần đầu tiên đưa 4 phi hành gia không chuyên lên vũ trụ

Tàu vũ trụ của Tập đoàn SpaceX (Mỹ) vừa rời bệ phóng để đưa những hành khách tư nhân đầu tiên lên vũ trụ mà không có phi hành gia chuyên nghiệp đi cùng.

Phi hành đoàn 4 người trong chuyến bay Inspiration4 đã chính thức bay vào quỹ đạo vào tối 15/9 (giờ Mỹ) theo CNN. Đây là lần đầu tiên SpaceX phóng tàu chỉ chở du khách vào không gian mà không có phi hành gia chuyên nghiệp, khởi động lĩnh vực du lịch vũ trụ.

Phi hành đoàn gồm tỷ phú 38 tuổi Jared Isaacman - người tài trợ cho chuyến đi; Hayley Arceneux, 29 tuổi, một người sống sót sau căn bệnh ung thư thời thơ ấu và hiện là trợ lý bác sĩ tại bệnh viện St. Jude; Sian Proctor, 51 tuổi, tiến sĩ ngành địa chất học và hiện là giảng viên đại học; Chris Sembroski, một nhân viên 42 tuổi của công ty quân sự Lockheed Martin.

Nga dự tính xây trạm vũ trụ mới

Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 25/5 cho biết nước này đang có kế hoạch xây trạm không gian quỹ đạo riêng, cùng với một mẫu tàu vũ trụ mới có người lái.

Trả lời phỏng vấn đài Komsomolskaya Pravda, ông Rogozin nói rằng thời gian hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) chỉ còn khoảng 7-10 năm nữa. Và vì Nga là cường quốc trong lĩnh vực công nghiệp không gian trên toàn thế giới, nên nước này cần đi đầu trong việc xây trạm vũ trụ mới.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.