Cướp điện thoại của nữ sinh viên, nam thanh niên lĩnh gần 4 năm tù

Với cáo buộc tội “Cướp tài sản”, bị cáo Trần Gia Bảo bị Toà án Nhân dân khu vực 1 – TP Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 22/9, Toà án Nhân dân khu vực 1 – TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Trần Gia Bảo (SN 1995, trú tại TP. Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 23/3/2025, sau khi đi làm tại chợ Đông Ba (TP. Huế) về, Trần Gia Bảo điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngự Bình theo hướng về đường Đào Tấn.

Khi đi đến gần tượng đài Quang Trung, Bảo gặp chị Hồ Thị Thảo (SN 2005, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) đang đi bộ và xin đi nhờ xe về khu ký túc xá trên đường Hồ Đắc Di. Bảo đồng ý chở chị Thảo đi.

Đến khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Khoa Chiêm và Nguyễn Khánh Toàn (phường An Cựu, TP. Huế), chị Thảo xin xuống xe. Lúc này, Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Bảo giả vờ mượn điện thoại của chị Thảo để gọi nhờ một cuộc điện thoại. Khi nhận được điện thoại (đã được mở khóa), lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở Bảo lập tức tăng ga bỏ chạy.

z6851467962173-aea97de0b8265ecfde9ad9993407305700-34-50-15still066.png
Bị cáo Trần Gia Bảo tại phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Minh.

Ngay sau khi chiếm đoạt được tài sản, Bảo mang điện thoại đi bán với giá 700.000 đồng. Số tiền này Bảo sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, truy xét và bắt giữ được Trần Gia Bảo, đồng thời thu hồi tang vật của vụ án.

Được biết, bị cáo Trần Gia Bảo có nhân thân xấu, từng nhiều lần bị xử lý hình sự. Năm 2010, bị Công an phường Xuân Phú (TP. Huế) xử phạt cảnh cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Năm 2012, bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 2 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong án vào tháng 9/2013.

Năm 2016, bị TAND TP. Huế xử phạt 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản”, ra tù cuối tháng 11/2021; Năm 2023, hai lần bị TAND TP. Huế tuyên án tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” với mức án lần lượt 9 tháng tù (tháng 4/2023) và 1 năm tù (tháng 10/2023).

Tại phiên tòa, bị cáo Bảo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Gia Bảo 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp tài sản ở Huế

Khi nạn nhân van xin, đối tượng Lê Văn Khánh yêu cầu lục người để lấy tài sản, nếu không có thì lấy xe máy.

Ngày 20/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quảng Điền và Công an phường Kim Trà xác minh, điều tra làm rõ nhóm 7 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/8, các đối tượng, gồm: Lê Văn Khánh (SN 2008); Nguyễn Văn Đạt Thành (SN 2009); Nguyễn Văn Nhật Quang (SN 2011); Lê Tấn Đạt (SN 2009); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2005); Trương Minh Lực (SN 2008) và Lê Quang Hậu (SN 2008, tất cả cùng trú tại phường Kim Trà, TP Huế) rủ nhau ra khu vực xã Quảng Điền với mục đích gặp ai thì đánh người đó.

Chú cháu 'dắt' nhau vào tù vì cướp giật điện thoại

Để có tiền tiêu xài, Đường Minh Tiến (TP Huế) đã khởi xướng, rủ rê cháu ruột mình đi tìm “con mồi” nhằm cướp giật tài sản.

Ngày 17/9, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cướp giật tài sản” đối với 2 bị cáo Đường Minh Tiến (SN 1991) và Đường Minh Tuân (SN 2003, cùng trú tại TP Huế).

Theo cáo trạng, từ ngày 26 đến 27/3/2025, Đường Minh Tiến và Đường Minh Tuân (cháu ruột của bị cáo Tiến) đã bàn bạc, cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp giật điện thoại với tổng giá trị 10,5 triệu đồng.

Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Đặng Xuân Trường, (SN 1996, trú tại phường Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Khiêm (SN 2004, trú tại xã Quảng Chính) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc Đại lộ Lê Lợi để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 21h cùng ngày, 2 đối tượng thấy có một phụ nữ đeo túi xách đi xe máy chở theo một phụ nữ lớn tuổi ngồi sau nên đã bám theo chờ thời cơ để cướp giật.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới