CSGT Hà Nội tìm giải pháp xử lý các điểm nghẽn giao thông

Hà Nội đã xử lý 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT chủ trì hội nghị, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và các đội CSGT đường bộ.

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung đánh giá tiến độ, hiệu quả những giải pháp đã triển khai; làm rõ nguyên nhân các điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để, nhất là những vị trí chịu tác động của rào chắn thi công và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng.

2703.jpg
Nút giao thông Trường Chinh - Giải Phóng.

Theo rà soát liên ngành, trong tổng số 51 điểm thường xuyên ùn tắc được xác định, đến nay đã có 44 điểm được xử lý, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, các đơn vị đã xác định 287 vị trí có nguy cơ ùn tắc và 128 vị trí có nguy cơ ngập úng để theo dõi, đánh giá và đề xuất phương án xử lý.

Năm 2026, giao thông Thủ đô chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều công trình triển khai đồng thời và những bất cập về hạ tầng, trật tự đô thị. Có thời điểm, 11 dự án trọng điểm bố trí rào chắn tại 62 vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng rà soát, xác định các điểm thường xuyên ùn tắc, vị trí có nguy cơ ùn tắc và nguy cơ ngập úng. Trên cơ sở đánh giá thực tế, các đơn vị xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phân công trách nhiệm phối hợp và thời hạn xử lý đối với từng vị trí.

Qua rà soát, đánh giá thực tế, liên ngành thống nhất đưa khu vực tuyến Đào Tấn - Kim Mã - Núi Trúc và khu vực Km192 Quốc lộ 1A ra khỏi danh sách các điểm nghẽn. Đây là kết quả của quá trình phối hợp triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, điều chỉnh phương án thi công và xử lý những bất cập tại hiện trường.

2705.jpg
Nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Đối với khu vực Kim Mã, việc thu gọn rào chắn thi công đã góp phần mở rộng không gian lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc. Tại khu vực Km192 Quốc lộ 1A, các đơn vị đã phối hợp rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, đồng thời triển khai các giải pháp hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ gây cản trở lưu thông.

Cụ thể, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km185 - Km194 đã hoàn thành. Liên ngành tiếp tục đôn đốc UBND xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên.

Trước đó, ngày 23/4/2026, Ban Duy tu phối hợp với UBND các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đội CSGT đường bộ số 8 và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông. Các đơn vị cũng đã triển khai cấm đỗ tại 6 vị trí trên đoạn Km14 - Km15 và cấm dừng, đỗ tại 4 vị trí trên đoạn Km11+450 - Km12 đường tỉnh 427.

Đối với những điểm còn ùn tắc, các đơn vị tiếp tục phân tích nguyên nhân cụ thể để có phương án xử lý phù hợp. Những vị trí chịu ảnh hưởng của rào chắn thi công cần được kiểm soát về phạm vi, tiến độ và phương án phân luồng. Tại các điểm có lưu lượng phương tiện vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng, việc điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có và hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ tại nút giao là những nội dung cần được xem xét.

2704.jpg
Nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực chất tiến độ giải quyết từng điểm nghẽn; xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những tồn tại chưa được khắc phục và trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai. Việc đánh giá phải bám sát tình hình thực tế, lấy hiệu quả lưu thông làm cơ sở, tránh hình thức và không để các bất cập kéo dài.

Việc rà soát, phân loại các điểm thường xuyên ùn tắc và vị trí có nguy cơ ùn tắc là cơ sở để các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong quá trình triển khai, tiến độ thi công, phạm vi rào chắn, phương án phân luồng và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị cần được xem xét đồng bộ.

Với 7 điểm ùn tắc còn lại cần tiếp tục tập trung giải quyết, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân và tiến độ thực hiện từng giải pháp. Việc theo dõi tình hình lưu thông tại hiện trường là căn cứ để đánh giá kết quả xử lý, đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục điều chỉnh nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.

[GALLERY] CSGT Hà Nội xử lý xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ bằng camera

Sử dụng camera nghiệp vụ, CSGT Hà Nội ghi nhận gần 50 xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ, làm căn cứ xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.

1-5048.jpg
Tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng quy định tại khu vực phố cổ Hà Nội tiếp tục được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý. Theo thông tin đăng tải trên An ninh Thủ đô, thông qua sử dụng camera nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận gần 50 trường hợp xe dừng, đỗ vi phạm tại khu vực này.
2-7672.jpg
Việc ghi hình bằng camera nghiệp vụ giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Thay vì chỉ xử lý những trường hợp được phát hiện trực tiếp tại hiện trường, hình ảnh từ thiết bị chuyên dụng có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh phương tiện và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

CSGT Hà Nội kiểm tra cồn phát hiện thanh niên giấu ma túy trong miệng

Vừa dừng xe, nam tài xế lập tức đưa tay lên miệng móc một gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng vứt xuống đường nhằm phi tang.

Ngày 8/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa bàn giao L.V.B (33 tuổi, quê Điện Biên) cùng tang vật cho Công an phường Láng (Hà Nội) điều tra, xử lý dấu hiệu tàng trữ ma túy theo quy định.

Trước đó, tối 7/9, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 do trung tá Lê Hải Hà làm tổ trưởng, phối hợp với Công an phường Láng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh.

CSGT Hà Nội xử lý hơn 600 trường hợp dừng, đỗ sai quy định dịp cuối tuần

Trong cuối tuần, CSGT Hà Nội đã xử lý 614 trường hợp dừng, đỗ sai quy định nhằm duy trì trật tự và an toàn giao thông tại thủ đô.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 4/9 đến 6/9/2026, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, khu vực có mật độ phương tiện cao. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 614 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Trong số này có 317 ô tô con, 135 xe khách, 106 xe tải và 33 xe máy. Việc tập trung xử lý các trường hợp dừng, đỗ sai quy định được xác định là một trong những giải pháp nhằm duy trì trật tự giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường chính và những khu vực thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới