Nếu cây cối bạn nuôi tràn đầy sức sống, lá xanh, hoa thắm, tươi tốt xum xuê có nghĩa vận khí gia đình tốt. Nếu cây héo úa, sâu bệnh, xộc xệch thì báo hiệu phong thủy không tốt và vận may của gia đình cũng bị ảnh hưởng.
Và ngược lại, ở đâu có trẻ em ở đó có tiếng cười của trẻ thơ cũng sẽ thu hút hạnh phúc. Vì vậy, con cái hoạt bát, năng động tức là phong thủy gia đình rất tốt. Người già rất yêu trẻ con, vì hạnh phúc của trẻ em là niềm hạnh phúc rất giản dị, trong sáng, vô tư nhất và vui chơi sôi nổi là biểu hiện của hạnh phúc.
Tiếng cười của trẻ thơ như một vị thánh bảo trợ của gia chủ, che chở cho hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc của trẻ em là những điều may mắn nhỏ bé trong cuộc sống, tượng trưng cho từng chút hạnh phúc trong cuộc sống.
Vì vậy, theo người xưa, sự náo nhiệt trước cửa nhà của người đi- về, ra-vào hưởng trực tiếp đến tâm trạng và trạng thái cảm xúc của người ở. Chỉ khi ngôi nhà luôn ồn ào, sống động thì không khí hạnh phúc trong nhà mới mạnh mẽ hơn, và mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh, từ đó phấn chấn làm ăn, phát tài phát lộc.
4. Người xưa dặn: Gia đình sáng sủa, thoáng đáng - con người khỏe mạnh. Theo người xưa, dù bạn sống ở đâu thì cũng không thể bỏ qua vấn đề ánh sáng ở nơi này, bởi ánh sáng tốt rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của con người.
Nếu ngôi nhà có ít hoặc cửa sổ nhỏ dễ khiến người ta cảm thấy u uất, nặng nề. Cảm giác nặng nề này sẽ dẫn đến việc lưu thông không khí trong nhà kém và khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt.
Vì vậy đây là lý do tại sao nhiều người chọn phòng có ánh sáng tốt để đảm bảo mỗi căn phòng đều được đón ánh nắng. Ưu điểm của phòng không chỉ tràn ngập ánh sáng mà còn phải thông gió tốt. Ngôi nhà như vậy có thể đảm bảo mọi người luôn có tâm trạng tốt, thể xác và tinh thần đều thoải mái.
5. Người xưa dặn: Nhà có dòng nước chảy, tài lộc dồi dào. Nước đóng vai trò rất quan trọng trong quan niệm kiến trúc của người xưa. Người xưa chắc chắn sẽ quan tâm đến vấn đề dòng nước khi xây nhà. Dòng nước tượng trưng cho dòng chảy của tài lộc. Dòng nước chảy càng nhanh thì sự giàu có của gia đình sẽ càng thuận lợi.
Trước cửa nhà có ao hồ, sông suối hay giếng phun thì rất tốt. Trong phong thủy, đây được gọi là “đường tiền tụ thủy” (tức trước nhà tụ nước). Người sống trong căn nhà thế này sẽ rất có phúc khí, con cháu đời đời giàu sang.
Bởi vì “dơi” và “phú” đồng âm, tượng trưng cho điềm lành cho ngôi nhà, nó thực sự là một điềm tốt, cho thấy "Phúc" vào nhà, biểu thị sự may mắn. Vì vậy, theo người xưa, nếu dơi bay vào nhà và đậu dưới hiện nhà chứng tỏ gia đình có phúc lành. Ngoài ra, dơi còn tượng trưng cho sự hòa thuận trong gia đình và có thể được vây quanh bởi dơi càng nhiều thì hạnh phúc của gia đình càng cao.
9. Người xưa dặn: Nhà có chó sủa - Khách đến chơi nhà. Chó là người bạn trung thành nhất của con người và là người bảo vệ gia đình nên tiếng chó sủa là biểu tượng gia đình. Ai nuôi chó ở nhà đều biết chó rất cảnh giác với người lạ, vui mừng với người quen. Nghe tiếng chó sủa cũng có thể phân biệt chúng đang vui mừng đón chủ hay cảnh báo có người lạ đến. Ảnh minh họa Toutiao
Khi có tai nạn sắp đến, chó cũng có thể sủa để đánh động. Kẻ trộm vào nhà cũng sớm bị phát hiện. Vì vậy, gia đình có chó sủa cũng có nghĩa an toàn được bảo vệ. Ngoài ra, tiếng chó sủa còn tượng trưng cho trạng thái của người chủ. Nếu chó sủa một cách vui vẻ có nghĩa là người chủ đang có tâm trạng tốt.
Đồng thời, chú chó cũng sẽ chơi đùa với chủ, điều này có thể khiến chủ nhân có tâm trạng vui vẻ và không bị cô đơn. Người xưa dặn, nếu có điều kiện, bạn nên nuôi chó trong nhà.
