Có nên kiêng "yêu" ngày mùng 1 Tết?

Theo quan niệm dân gian, có nhiều điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết, trong đó có cả việc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, việc này là một vấn đề còn gây tranh cãi và có nhiều quan điểm khác nhau.

1. Quan niệm của dân gian về quan hệ tình dục ngày mùng 1 Tết
Theo quan niệm xưa, mùng 1 là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày quan trọng và linh thiêng. Người ta tin rằng việc quan hệ tình dục vào ngày này sẽ làm "ô uế" và mang lại những điều xui xẻo, không may mắn cho cả năm.
Mùng 1 cũng là ngày mà nhiều người đi chùa cầu an, cúng bái, mùng 1 được coi là ngày khởi đầu của tháng mới, cần sự thanh tịnh về cả tâm hồn và thể xác. Việc kiêng quan hệ tình dục được xem là một cách để giữ gìn sự trong sạch, hướng tâm đến những điều thiện lành.
Co nen kieng
Kiêng quan hệ tình dục vào đầu năm mới tùy vào suy nghĩ của mỗi người. 
Theo một số quan điểm việc kiêng quan hệ tình dục được xem là một cách để giữ cho tâm hồn thanh tịnh, tránh những dục vọng trần tục. Nho giáo quan niệm ngày mùng 1 là ngày của sự khởi đầu, cần phải giữ gìn sự trong sạch, không chỉ trong hành động mà còn cả trong suy nghĩ. Do đó, việc kiêng quan hệ tình dục cũng xuất phát từ quan niệm này.
Tuy nhiên, theo quan điểm khoa học, các chuyên gia y tế và tâm lý học đều cho rằng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh việc quan hệ tình dục vào mùng 1 Tết sẽ mang lại xui xẻo. Việc tin vào những điều kiêng kỵ có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý.
2. Có nên kiêng quan hệ tình dục vào mùng 1 Tết?
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng. Nếu một người tin rằng việc quan hệ vào mùng 1 là điều cấm kỵ và cảm thấy lo lắng xui xẻo cho một năm mới, bất an, thì chính tâm lý đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của họ.
Việc kiêng cữ cũng liên quan đến văn hóa và truyền thống của từng vùng miền, từng gia đình. Có những gia đình rất coi trọng việc kiêng cữ này nhưng cũng có những gia đình không quá khắt khe.
Các chuyên gia cho rằng việc quan hệ tình dục là một nhu cầu sinh lý tự nhiên và chính đáng của con người. Nếu cả hai người đều cảm thấy thoải mái và tự nguyện, thì không có lý do gì để kiêng cữ chuyện ấy trong ngày mùng 1 Tết.
Đối với nhiều cặp vợ chồng, Tết là thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Việc "yêu" trong dịp này có thể giúp tăng cường tình cảm và sự gắn kết giữa hai người.
Điều quan trọng là sức khỏe và sự đồng thuận của cả hai người. Nếu một trong hai người không cảm thấy khỏe hoặc không muốn, thì nên tôn trọng ý kiến của đối phương. Việc tôn trọng truyền thống là điều tốt nhưng không nên quá khắt khe và áp đặt những quan niệm kiêng kỵ lên người khác. Thay vì quá lo lắng về những điều kiêng kỵ, xui xẻo, hãy tập trung vào việc tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và người thân.
3. Khi nào nên kiêng "yêu"?
Có nhiều thời điểm mà việc kiêng quan hệ tình dục được khuyến cáo vì lý do sức khỏe, tâm lý hoặc các yếu tố khác. Dưới đây là một số trường hợp nên kiêng quan hệ tình dục:
Vấn đề sức khỏe:
Khi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục: Nếu một trong hai người mắc các bệnh như lậu, giang mai, chlamydia, herpes sinh dục, HIV... thì tuyệt đối nên kiêng quan hệ tình dục để tránh lây nhiễm cho người khác và làm bệnh tình nặng hơn. Cần điều trị dứt điểm trước khi quan hệ trở lại.
Khi có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục: Đau, ngứa, rát, chảy máu bất thường, có vết loét hoặc mụn ở vùng kín đều là dấu hiệu cần được thăm khám và điều trị. Kiêng quan hệ tình dục trong thời gian này để tránh tình trạng viêm nhiễm lan rộng.
Sau phẫu thuật vùng bụng hoặc vùng chậu: Cần thời gian để vết thương hồi phục hoàn toàn. Quan hệ tình dục quá sớm có thể gây đau đớn, chảy máu và nhiễm trùng. Hãy tuân theo hướng dẫn của bác sĩ về thời gian kiêng cữ.
Khi đang mắc bệnh cấp tính: Cảm cúm, sốt cao, mệt mỏi,... cơ thể cần nghỉ ngơi để phục hồi. Quan hệ tình dục trong lúc này có thể làm tình trạng bệnh nặng hơn.
Khi huyết áp không ổn định: Đặc biệt là người bị tăng huyết áp nên tránh quan hệ khi huyết áp tăng cao hoặc có các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thời điểm quan hệ an toàn.
Khi phụ nữ mang thai có biến chứng: Sảy thai, sinh non, nhau tiền đạo, hở eo cổ tử cung,... cần tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Sau sinh: Cần thời gian để cơ thể người phụ nữ hồi phục, đặc biệt là tầng sinh môn và tử cung. Thời gian kiêng cữ thường là 4 - 6 tuần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
Trước khi xét nghiệm phụ khoa: Để kết quả xét nghiệm chính xác, phụ nữ nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 24 giờ trước khi xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung (Pap smear).
Tình trạng tâm lý:
Khi căng thẳng, mệt mỏi: Căng thẳng, stress, áp lực công việc hoặc cuộc sống có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và chất lượng cuộc yêu. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tinh thần thoải mái trước khi quan hệ.
Khi tâm trạng không tốt: Buồn bã, lo lắng, tức giận,... có thể khiến không tập trung và tận hưởng được cuộc yêu.
Các yếu tố khác:
Khi sử dụng chất kích thích: Rượu bia, ma túy,... có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát và gây ra những hành vi nguy hiểm.
Khi ăn quá no hoặc quá đói: Khi ăn quá no, máu dồn xuống hệ tiêu hóa, làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan khác, bao gồm cả não bộ và cơ quan sinh dục. Ngược lại, khi quá đói, cơ thể suy nhược, không đủ năng lượng cho hoạt động tình dục.
Trong những ngày đèn đỏ: Về mặt vệ sinh và tránh viêm nhiễm, nhiều người chọn kiêng quan hệ trong những ngày này. Tuy nhiên, nếu cả hai người đều cảm thấy thoải mái và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thì vẫn có thể quan hệ.

Kích thước "cậu nhỏ" có ảnh hưởng đến “chuyện yêu“?

Nhiều nam giới cho rằng kích thước "cậu nhỏ" càng lớn thì "chuyện ấy" càng được thăng hoa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, khả năng tình dục không bị ảnh hưởng bởi chiều dài hay độ lớn của dương vật.

 Kích thước dương vật bình thường là bao nhiêu?

Theo các nghiên cứu, chiều dài trung bình của dương vật khi cương cứng dao động từ 11-13 cm và chu vi khoảng 7-9 cm. Khi ở trạng thái mềm, dương vật thường dài khoảng 6-9 cm. Dù vậy, kích thước có thể thay đổi tùy theo từng người và không nhất thiết phải đạt được con số trên mới được coi là bình thường.

Kich thuoc
Ảnh minh họa 

Theo các chuyên gia, một số nguyên nhân gây ra hiện tượng dương vật ngắn ở nam giới, như:

“Vợ có bầu, thằng nào cũng ngoại tình hết thôi”

Chẳng thằng đàn ông nào nhịn được khi đã chuyện đó đã trở thành thói quen không thể thiếu được chứ? Vợ có bầu, thằng chồng nào cũng ngoại tình hết thôi em ạ”.

Mới cặp kè với Hưng được 3 ngày, nhưng Lệ và Hưng đã tình cảm như yêu nhau lâu lắm rồi. Hôm nay Hưng lại đến nhà Lệ, ôm nhân tình, Lệ thắc mắc hỏi:

Tại sao anh ngoại tình với em? Anh chán vợ anh rồi à?

Vì cô ấy có bầu, mà có bầu thì ít nhất cũng phải kiêng “chuyện ấy” tới nửa năm. Làm sao thằng đàn ông nào nhịn được khi đã chuyện đó đã trở thành thói quen không thể thiếu được chứ? Vợ có bầu, thằng chồng nào cũng ngoại tình hết thôi em ạ. Đôi khi lý trí không cho phép, vẫn còn yêu vợ lắm nhưng mà vì nhu cầu cao nên phải ra ngoài giải tỏa.

 

Ảnh minh họa: Internet

Vợ có bầu, tất cả các ông chồng đều ngoại tình hết?

Đúng rồi, đó là bản chất của đàn ông mà. Đàn bà xa chồng có thể nhịn “chuyện ấy” nhưng đàn ông thì không, 1 tháng không được làm “chuyện ấy” một lần thì rất khó chịu. May quá, anh tìm được em, em đã cho anh cảm giác được yêu mãnh liệt như vậy.

Anh không cảm thấy có lỗi với vợ về việc mình làm ư?

Bình thường mà em, lỗi lầm gì chứ? Đàn ông ngoại tình nhưng quan trọng không bỏ vợ và biết quay đầu là được. Anh đâu phải hạng bỏ vợ con đâu, chỉ là trong thời gian cô ấy mang bầu, ở cữ không thể làm chuyện đó được anh đi tìm “đối tác” để xả thôi mà.

Anh thật là... Mình chia tay đi, em không muốn qua lại với người như anh nữa.

Ơ, em sao thế? Chúng ta mới yêu nhau được 3 hôm mà, không thể chia tay sớm như thế được. Em chán anh nhanh vậy sao?

- Em phát sợ anh thì đúng hơn. Vợ anh bầu bí là giai đoạn cô ấy nhạy cảm, hay nghĩ ngợi nhiều nhất thì anh lại chọn cách phản bội cô ấy. Anh không sợ 1 ngày vợ anh phát hiện ra cô ấy sẽ buồn thế nào ư? Nếu cô ấy bị trầm cảm làm việc dại dột thì sao, cả đời anh sẽ hối hận đấy.

Em nhất thời ngu muội làm người thứ ba, nhưng sau khi nghe anh nói lý do ngoại tình em đã không còn muốn cặp kè với ai nữa. Đàn ông các anh thật tệ, chỉ giỏi ngoại tình và đổ lỗi cho vợ. Anh đi, về với vợ anh đi và đừng bao giờ phản bội cô ấy nữa.


Ảnh minh họa: Internet

Em sao thế? Tự nhiên đi thương hại cho tình địch chứ?

Vì em và cô ấy cùng là phụ nữ, em hiểu được cảm giác bị phản bội đau thế nào. Anh về đi, đừng tìm gặp em nữa.

Đuổi Hưng khỏi nhà mình, Lệ bật khóc vì sốc khi nhận ra bản chất của đàn ông. Hóa ra đàn ông đều ngoại tình khi vợ mang bầu, chỉ là họ có để lộ ra hay không mà thôi. Lúc phụ nữ cần được chở che nhất thì các anh phản bội vợ, rồi biện minh rằng mình đi gái là do nhu cầu sinh lý nên điều đó không có lỗi. Vậy vợ các anh ngoại tình và cũng với lý do đó, các anh có tha thứ và chấp nhận được không? 

Chuyên gia khuyên tần suất quan hệ tình dục để có sức khỏe tốt

“Chuyện ấy” là nhu cầu sinh lý của mỗi người và hầu hết mọi người đều làm nó theo nhu cầu, thói quen mà ít quan tâm tần suất ra sao để khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Zheng Nina (Đài Loan, Trung Quốc): “Y học cổ truyền hay hiện đại đều cho rằng quan hệ tình dục thường xuyên có thể là chìa khóa cho sức khỏe tốt. Nếu không quan hệ hoặc làm việc này quá muộn, quá lâu không quan hệ có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới