Chuyên gia Mỹ-Hàn nói gì về việc Triều Tiên dừng thử hạt nhân
(Kiến Thức) - Các chuyên gia chính trị Mỹ-Hàn đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh việc Triều Tiên dừng các vụ thử hạt nhân và mục đích thật sự của Bình Nhưỡng sau bước đi bất ngờ này.
Trà Khánh
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un bất ngờ đưa ra phát ngôn về việc quốc gia này sẽ dừng các cuộc thử hạt nhân và phóng tên lửa mà thay vào đó là theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế và hòa bình.
“Địa điểm thực hiện các vụ thử hạt nhân ở phía bắc (tức phía bắc Triều Tiên) sẽ được dỡ bỏ để đảm bảo một cách minh bạch về việc dừng thử hạt nhân”, KCNA dẫn lời phát biểu của ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên trụ trì một phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 20/4.
Giới phân tích cho rằng khi Triều Tiên đã hoàn tất chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, thì việc từ bỏ các vụ thử hạt nhân không mang lại nhiều ý nghĩa. Ảnh: The Huffington Global.
Phát biểu trên được ông Kim Jong-un đưa ngay trước thềm cuộc gặp lịch sử thượng đỉnh liên Triều giữa lãnh đạo Triều Tiên này với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến tổ chức vào tuần sau và với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Xoay quanh phát biểu trên, các chuyên gia chính trị đã có những chia sẻ thẳng thắn. Đồng Giám đốc Chương trình An ninh toàn cầu thuộc Hiệp hội các nhà khoa học (UCS), ông David Wright cho hay: “Chúng ta đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên thực sự nghiêm túc đối với các cuộc đàm phán, và các phát ngôn kiểu này chắc chắn cho thấy việc ông ấy đang làm, và rằng ông đang cố gắng để cho thế giới biết”.
Trong khi đó, Giáo sư Nam Sung-wook, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc (KU) chia sẻ, việc ông Kim Jong-un đích thân tuyên bố các kế hoạch ngừng phát triển hạt nhân có phần “kỳ lạ”. Theo giáo sư này, tuyên bố đó của lãnh đạo Kim Jong-un còn để lại nhiều câu hỏi bỏ ngỏ.
“Phát biểu đó vẫn không thể hiện rõ ràng rằng Triều Tiên sẽ chỉ không theo đuổi mục tiêu phát triển hơn nữa các chương trình hạt nhân trong tương lai hay họ sẽ hoàn toàn đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân. Và họ sẽ làm gì đối với các vũ khí hạt nhân hiện tại”, Giáo sư Nam Sung-wook đặt câu hỏi.
Những bước đi bất ngờ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang khiến Mỹ-Hàn cảm thấy nghi ngại hơn là đang dành được lợi thế trong các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Ảnh: Openews24.
Nhiều quan chức Mỹ và các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ trước phát biểu phi hạt nhân hóa đó của ông Kim Jong-un. Họ còn coi các tín hiệu đáng mừng về ngoại giao gần đây của Triều Tiên có thể được cho là một âm mưu nhằm giúp nước này “né” được các lệnh trừng phạt kinh tế?
Quả thực, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Triều Tiên sau khi quốc gia này tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách Byungjin (tức chính sách tăng trưởng kinh tế song song với phát triển vũ khí hạt nhân) mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khởi xướng kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.
Còn Giáo sư Kohn Yu-hwan thuộc Đại học Dongguk lại không tin Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. “Ông Kim Jong-un chỉ nói rằng bây giờ chương trình hạt nhân đã hoàn tất, ông ấy sẽ đặt mọi nỗ lực để xây dựng một nền kinh tế”, Giáo sư Koh nói.
Mời độc giả xem video: Triều Tiên từ bỏ thử hạt nhân và tên lửa để đổi lấy hòa bình và kinh tế. (nguồn Arirang News)
Bất ngờ điều kiện từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
Trong bài báo ngày 27/2, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên viết Mỹ nên từ bỏ vũ khí hạt nhân trước nếu thật sự muốn thế giới không có loại vũ khí này.
Cụ thể, tờ Rodong Sinmun cho biết Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất vũ khí hạt nhân và cũng là nước duy nhất từng sử dụng loại vũ khí hủy diệt này. Vì vậy, tờ báo gọi Mỹ là "tội phạm hạt nhân" và yêu cầu nước này "từ bỏ tham vọng hạt nhân trước các nước khác".
Chính trường Ấn Độ dậy sóng vì nạn tấn công tình dục
Đối mặt làn sóng phẫn nộ đang tăng trong và ngoài nước về vấn đề tấn công tình dục, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi buộc phải lên tiếng trấn an dư luận, đồng thời khẳng định "cưỡng hiếp là cưỡng hiếp" và không nên "chính trị hóa" vấn đề này.
"Tôi tin rằng đây là điều xấu xa không chỉ của cá nhân mà còn của xã hội, một vấn đề đáng quan tâm. Những kẻ phạm tội là con trai của một ai đó. Bất cứ một bé gái nào bị tấn công tình dục cũng đều gây đau đớn cho tất cả chúng ta" - nhà lãnh đạo Ấn Độ lên tiếng trong lúc thăm Anh hôm 18-4.
Giữa lúc biểu tình xảy ra khắp nước, ông Modi bị chỉ trích vì xử lý không thỏa đáng cuộc khủng hoảng gây bão dư luận này. Theo Cục Lưu trữ tội phạm quốc gia (NCRB), cảnh sát Ấn Độ nhận được khoảng 100 đơn khiếu nại tấn công tình dục mỗi ngày. Năm 2016, nước này ghi nhận gần 39.000 vụ cưỡng hiếp, tăng 12% so với năm trước đó. Hai trường hợp gần đây - liên quan đến 2 bé gái 8 và 16 tuổi - đã phủ bóng chuyến công du châu Âu của ông Modi trong tuần này.
Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố khi việc trang bị vũ khí hạt nhân đã được thực hiện, Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/4 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.