Chuyên gia: Hơn 200 cơ quan Trung Quốc hoạt động nghiên cứu ở Biển Đông

Chuyên gia Pháp cho rằng hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông chủ yếu mang tính đơn phương, phục vụ cho cả những mục đích khác.

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 13, Tiến sĩ Sophie Boisseau du Rocher, tử Trung tâm nghiên cứu châu Á, Viện Quan hệ quốc tế Pháp, nhận định, với những bối cảnh cạnh tranh trong khu vực Biển Đông, các bên chưa thực sự có được hoạt động hợp tác khoa học hiệu quả.
"Chúng ta vẫn nói liệu nghiên cứu khoa học liệu có trở thành một chìa khóa để giúp giải quyết các tranh chấp hay không", bà Sophie nói, thông qua phiên dịch.
Chuyen gia: Hon 200 co quan Trung Quoc hoat dong nghien cuu o Bien Dong
Tiến sĩ Sophie Boisseau du Rocher. 
Theo chuyên gia Pháp, cả Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đều muốn hiểu biển hơn, nhưng Trung Quốc thường xuyên có động thái gây căng thẳng trong khu vực và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu đơn phương.
Bà Sophie lấy ví dụ đầu những năm 1990, 2000, Trung Quốc bắt đầu triển khai các đội tàu nghiên cứu. Đến 1995 có hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trung Quốc và các nước ASEAN nhưng sau đó không có nhiều.
Từ 2010 đến 2014, hoạt động nghiên cứu đơn phương của Trung Quốc ngày càng nhiều hơn, được triển khai ở tất cả các lĩnh vực, và "rất khó để có được thông tin kết quả nghiên cứu từ các hoạt động này".
Trung Quốc gần như "lấn át" các nước khác trong hoạt động nghiên cứu. Theo bà Sophie, hiện nay hơn 200 cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc đang có hoạt động nghiên cứu ở khu vực Biển Đông, và nước này trong năm 2014 công bố dự án trị giá 200 triệu USD với hơn 1000 nhà khoa học tham gia, là sự chênh lệch lớn với các quốc gia khác.
Để đưa ra các cơ chế giải quyết vấn đề hòa bình ở khu vực thì Trung Quốc cần giảm các hoạt động nghiên cứu đơn phương của mình, bà nhận định.
Hiện nay các nước trong khu vực đã nhận thức được nhu cầu của hợp tác khoa học. Nhưng để vượt qua các rào cản, theo các diễn giả, cần có sự đồng thuận rộng rãi với tất cả các quốc gia, sử dụng các công cụ như UNCLOS kết hợp với các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận giữa các nước.
Dự đoán trong tương lai, theo Tiến sĩ Anastasia Telesetsky, chuyên gia khoa học môi trường từ Đại học Bách khoa California (Cal Poly), nhiều quốc gia có thể thăm dò khai thác tại khu vực, và giống như mô hình của trạm không gian quốc tế, và các trạm khai thác vì mục đích hòa bình có thể được lập ra, với sự tham gia của các nước ở Biển Đông. "Hòa bình không thể duy trì bằng vũ lực mà chỉ có thể đạt được bằng sự hiểu biết. Tôi hy vọng các quốc gia thay vì cách xa nhau có thể tiến về phía nhau vì mục đích tập thể", bà nói.

Việt Nam lên tiếng về lập trường của Mỹ với các yêu sách ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng về tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về Lập trường của Hoa Kỳ đối với các yêu sách biển ở Biển Đông.

Ngày 15/7/2020, liên quan đến Tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về Lập trường của Hoa Kỳ đối với các yêu sách ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
“Hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông là nguyện vọng và mục tiêu chung của các nước ở Biển Đông, khu vực và cộng đồng quốc tế. Việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu đó”.

Một số căn cứ khẳng định Trung Quốc không thể độc chiếm Biển Đông

Chuyên gia nói có nhiều lý do Trung Quốc, dù rất muốn, không thể độc chiếm biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tuyên bố rằng thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là “đế chế biển” của mình. Mỹ đứng bên cạnh các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên ở nước ngoài, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế.
Mot so can cu khang dinh Trung Quoc khong the doc chiem Bien Dong
 Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ trong một lần diễn tập ở Biển Đông.

Nữ giáo viên xâm hại bé gái bị chồng mới cưới tố cáo

Nữ giáo viên dạy toán người Anh phải chịu mức phạt 8 tháng tù giam vì lam dụng tình dục một nữ sinh trong suốt 15 tháng.

Aimee Jones (35 tuổi) một nữ giáo viên dạy toán tại thị trấn Darlington, quận Durham, Anh bị chính người chồng của mình tố cáo tội danh xâm hại trẻ vị thành niên. Người phụ nữ này tiếp cận bé gái lần đầu vào đầu năm 2020 khi nạn nhân 15 tuổi và hai người duy trì mối quan hệ bất chính trong suốt 15 tháng cho đến khi bị phát hiện. 
Nu giao vien xam hai be gai bi chong moi cuoi to cao
Nữ giáo viên người Anh cùng chồng - người tố cáo cô tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên 

Đọc nhiều nhất

Tin mới