Ông Trịnh Văn Quyết bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng mức hình phạt là 21 năm tù.
Ông Trịnh Văn Quyết nói lời sau cùng cho biết, rất hối hận vì đã khiến nhiều người thân, người bạn và đồng nghiệp, những người vì tin tưởng ông mà rơi vào vòng lao lý.
Vợ bị cáo Trịnh Văn Quyết đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả, vì mong muốn của ông Quyết là bán tài sản, vay mượn người thân và bạn bè để khắc phục.
Trước tòa, ông Quyết thừa nhận mọi cáo buộc trong cáo trạng cũng như đồng ý với những mô tả về 2 hành vi phạm tội của mình là Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu Tổng giám đốc Lê Hải Trà cho rằng, phía HOSE không biết về những thông tin sai lệch trong hồ sơ niêm yết mà Công ty Faros trình lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Trong ngày đầu xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phần đông các bị hại được triệu tập đều vắng mặt.
Tòa án triệu tập gần 100.000 người gồm bị hại là các nhà đầu tư và người liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, nhưng không nhiều người có mặt.
Trong tổng số 30.403 bị hại, mới chỉ có 95 người yêu cầu bồi thường thiệt hại. Có đến 88/133 bị hại mua cổ phiếu ban đầu đã viết đơn xin giảm nhẹ cho ông Trịnh Văn Quyết.
Sáng 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.