Loại hình nhà ở xây sẵn có diện tích từ 30 – 45m2 được rao bán khá nhiều trên thị trường, song câu nói tiền nào của nấy quả không sai bởi chưa kịp vui về ngôi nhà mới thì đã tá hỏa phát hiện hàng loạt lỗi.
(Kiến Thức) - Ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn nơi có đất rừng bị "xẻ thịt" nhiều nhất Hà Nội bất ngờ xin từ chức. Đại diện UBND huyện Sóc Sơn đã tiết lộ lý do ông Nhuận từ chức.
Chính quyền huyện Sóc Sơn đang cưỡng chế 20 công trình trên địa bàn xã Minh Phú. Tuy nhiên, việc chưa xử lý 2 công trình được dư luận đặc biệt quan tâm là nhà ca sĩ Mỹ Linh và Việt Phủ Thành Chương đang khiến dư luận thắc mắc.
(Kiến Thức) - Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội cho thấy, năm 2015, Văn phòng đăng ký nhà và đất huyện Sóc Sơn đã làm thủ tục sang tên và cấp đổi sổ đỏ cho gia đình ca sĩ Mỹ Linh thuộc quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.
Thanh tra TP Hà Nội nêu các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong quy hoạch rừng tại huyện Sóc Sơn, trong đó có biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh.
Khu sinh thái Thiên Phú Lâm (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là một trong 18 công trình "xẻ thịt" đất rừng được UBND huyện Sóc Sơn khẳng định sẽ cưỡng chế trong tháng 12/2018. Thế nhưng đến nay, chỉ có một số hạng mục nhẹ thuộc khu sinh thái được dỡ bỏ.
"Hiện nay công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh đã xây dựng với tổng diện tích 538,6m2. Số diện tích xây dựng vượt quá là hơn 138 m2”, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Xuân Phương cho biết.
(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có ý kiến yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn.
(Kiến Thức) - Nếu nói tháo dỡ phủ Thành Chương là một sự “lãng phí” thì cũng xứng đáng hi sinh "sự lãng phí" đó để quy định pháp luật được thực thi nghiêm túc, đủ sức răn đe các cá nhân khác.
(Kiến Thức) - Nói về vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, Hà Nội xử lý chưa triệt để, đặc biệt xử lý các công trình xây dựng, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí.
(Kiến Thức) - Người dân “thấp cổ, bé họng” mà đặt một mái tôn sai phép sẽ bị cưỡng chế ngay nhưng người “có địa vị xã hội, có ảnh hưởng” xây biệt phủ trên đất rừng Sóc Sơn thì vẫn ngang nhiên…tồn tại. Nếu không xử lý nghiêm, công bằng ở đâu?
(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND xã Minh Phú, Sóc Sơn vừa bị đình chỉ công tác vì để xảy ra việc các công trình "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ trên địa bàn này.
(Kiến Thức) - Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, sau quá trình thanh tra toàn diện lại việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn, nếu tiếp tục phát hiện những sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan.
(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) -một trong hai xã xảy ra tình trạng “xẻ thịt” đất rừng phòng hộ, bị đề xuất đình chỉ chức vụ.
(Kiến Thức) - Hàng loạt biệt thự, khu sinh thái mọc lên ngay giữa khu rừng phòng hộ Sóc Sơn khiến dư luận bức xúc. Trong số đó, có công trình đã đưa vào sử dụng, cũng có công trình còn dang dở.
(Kiến Thức) - Hàng loạt biệt thự nguy nga xây dựng kiên cố trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) đang khiến dư luận bức xúc. Trong số đó, hầu hết là những công trình lớn, bề thế, được gia chủ dốc cả "núi tiền".