Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email ( thư điện tử) cho ông Nguyễn Đức Chung- lúc đó đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Huy gửi còn gợi ý lý do để dừng đấu thầu…
Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an cho thấy, cùng với việc được ông Nguyễn Đức Chung- lúc ấy đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội “ủng hộ”, lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội “hỗ trợ”, nhóm lãnh đạo Công ty Đông Kinh còn thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và bỏ giá khi cần thiết nhằm “dồn” cho Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng gói thầu số hóa.
Cựu giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội được ông chủ Nhật Cường biếu một chai rượu và 300 triệu đồng vì thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung để giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu trái quy định.
Cơ quan điều tra đã xác định, trong thời gian đương chức, ông Chung có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hà Nội.
Ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai được cho là đã bỏ trốn sang Mỹ) mua nhà... sở hữu nhiều tài sản giá trị. Qua sự việc, dư luận đặt câu hỏi về việc kê khai và kiểm soát tài sản với cán bộ khi còn đương chức?
Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 10 bị cáo khác cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng. Họ xin cấp phúc thẩm xem xét giảm án và cho phép các bị cáo không bồi thường 221 tỷ đồng.
Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 14 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu. Theo đó, 14 bị cáo bị tuyên án tổng cộng lại hơn 100 năm tù.
Theo dự kiến, chiều nay (10/5), TAND Hà Nội sẽ tuyên án 14 bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng điện tử, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Trong phiên tòa xét xử vụ đại án tại Công ty Nhật Cường kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho 14 bị cáo nói lời sau cùng, trong đó có nhiều bị cáo khóc xin được giảm nhẹ hình phạt.
Chiều 6/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Chiều 5/5, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) tiếp diễn với phần thẩm vấn.
Chiều nay (5/5), tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, HĐXX dành thời gian thẩm vấn anh trai Bùi Quang Huy.
Trong phần khai mạc phiên tòa, HĐXX cho biết đã nhận giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường. Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Dũng.
Sáng 5/5, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 15 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử sơ thẩm.
Sáng mai (5/5), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
TAND TP Hà Nội sắp đưa vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu ra xét xử. Dư luận cũng đặt câu hỏi, trong khi Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty này là chủ mưu vẫn đang bỏ trốn thì xét xử ra sao?
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, biểu quyết thống nhất đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT.
“Khẩn trương tháo gỡ những khó khăn và tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ đã rõ, đã chín”, Tổng Bí thư chỉ đạo.