Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, thiếu sự chia sẽ thông tin giữa các nhân viên an ninh là một trong những lý do khiến họ không thể ngăn chặn vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo.
Mẹ của Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe, đã quyên góp tổng cộng 100 triệu Yên cho Giáo hội Thống nhất. Hắn cho rằng đây chính là lý do khiến gia đình mình bị phá sản.
Trước khi cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe qua đời sau khi bị bắn, vợ chồng ông có hơn 30 năm bên nhau và thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự các sự kiện trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Theo các nguồn tin, nghi phạm trong vụ bắn chết cựu Thủ tướng Shinzo Abe cho biết khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công “được thiết kế để bắn 6 viên cùng một lúc”.
"Tôi gặp ông Shinzo Abe lần đầu là lúc ông ấy 50 tuổi, giữ vị trí quan trọng số 2 của Đảng Dân chủ Tự do và là ứng cử viên sáng giá của vị trí Thủ tướng Nhật Bản. Ông là người rất điềm đạm, khiêm nhường...".
Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe, khai với cảnh sát rằng ông từng cố gắng chế tạo bom. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí sau khi khám nhà đối tượng.
Cựu Thủ tướng Abe Shinzo được đánh giá là người đã làm nhiều việc để nâng cao uy tín và hiện diện quốc tế của Nhật Bản hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào của quốc gia này kể từ sau Thế chiến 2.
Sau khi Đảng Dân chủ Tự do xác nhận cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị tấn công, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 25/12 đã công khai xin lỗi và đính chính những phát biểu của mình trước quốc hội vào năm ngoái về bê bối sử dụng tiền tài trợ chính trị.