Một chuyện kỳ diệu được ghi nhận sau vụ vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu (Lào) khi tình nguyện viên phát hiện em bé còn sống sót sau nhiều ngày bị bỏ đói và thiếu nước.
(Kiến Thức) - Thảm họa vỡ đập thủy điện Machchu-2 ở Ấn Độ năm 1979 gây ra thiệt hại rất lớn về của cải và nhân mạng. Vụ vỡ đập này đã xóa sổ thị trấn Morbi, số người thiệt mạng ước tính lên đến 25.000 người.
Trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào, hiện có 1.126 người được huy động trực tiếp tham gia. Hiện trường nơi vỡ đập hiện vẫn rất ngổn ngang.
Hơn một ngày sau khi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào), 18 bác sĩ Việt Nam đã có mặt ở địa bàn, lập trung tâm dã chiến để thăm khám, cấp phát thuốc cho nhiều người dân Lào lánh nạn.
(Kiến Thức) - Sau vụ vỡ đập thủy điện tại Lào, nước đã rút nhưng việc tiếp cận và cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn vì địa bàn đồi núi bị chia cắt, cô lập. Bên trong các bản làng ở huyện Sanamxay vẫn còn ngập sâu trong nước lũ bùn đỏ đục ngầu.
(Kiến Thức) - Nhiều nước trên thế giới đã xây dựng nhiều đập thủy điện kiên cố và có công suất lớn. Những con đập nổi tiếng này đi vào hoạt động đã cung cấp nguồn điện năng phục vụ nhu cầu của người dân cũng như cung cấp nước cho thủy lợi.
(Kiến Thức) - Để giải cứu 26 công nhân Hoàng Anh Gia Lai bị mắc kẹt do vỡ đập thủy điện tại Lào, bầu Đức đã phải chi tới hơn 10.000 USD để thuê máy bay trực thăng.
(Kiến Thức) - Tại Lào, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đầu tư nhiều lĩnh vực như thủy điện, công trình hạ tầng trường học, bệnh viện, sân bay...Trong đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp được nhắc đến nhiều nhất.
Tối 25/7, ông Ounla Sayyasith - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu cho biết vụ vỡ đập thủy điện đã làm 13 bản của huyện Sanamxay bị ngập chìm trong nước, trong đó có sáu bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 919 hộ và 3.780 dân.
(Kiến Thức) - Công ty Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức trồng hàng nghìn ha cây nông nghiệp (cao su, mía, ớt...) tại tỉnh Attapeu - nơi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện tại Lào - gây chấn động dư luận thế giới.
(Kiến Thức) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào nằm trên dòng nhánh phụ, cách dòng chính sông Mê Công khoảng 200km, và cách Việt Nam khoảng 700km.
(Kiến Thức) - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo rà soát các hồ có nguy cơ cao bị sự cố. Hồ nào không có khả năng an toàn khi tích nước thì kiên quyết không cho tích, chứ nếu không bị sự cố vỡ đập thủy điện như Lào là rất nguy hiểm.
(Kiến Thức) - Chất lượng công trình không đảm bảo được cho là đã gây ra sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 cuốn trôi nhiều nhà dân, phương tiện, tài sản vào năm 2016.
(Kiến Thức) - Dự án thủy điện Xe Pian Xe Namnoy có trị giá 1,02 tỷ USD gồm ba con đập chính Houay Makchan, Xe Pian và Xe Namnoy, nằm trên các nhánh của sông Mekong. Đây là dự án liên doanh của các công ty Hàn Quốc, Thái Lan và Lào.
Sau khi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện tại Lào khiến nhiều vùng bị ngập nước, các chuyến xe chở khách từ biên giới Lào về Việt Nam chở đầy hành khách. Đa phần trong số này là những công nhân làm cho các công ty bên nước bạn.
(Kiến Thức) - Số thi thể trong vụ vỡ đập thủy điện tại Lào đã tăng lên con số 19. Lực lượng cứu nạn địa phương đang dùng cano, trực thăng tiếp tục di chuyển đến vùng nước lũ bị chia cắt để cứu hộ, cứu nạn.
(Kiến Thức) - Với tinh thần tương thân tương ái, ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào, Quân khu 5 đã đưa người và phương tiện sang hỗ trợ nước bạn. Ngoài ra, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã sẵn sàng cử 22 cán bộ giỏi sang giúp bạn.
(Kiến Thức) - Xe Pian-Xe Namnoy, đập thủy điện vừa bị vỡ tại Lào tối 23/7 khiến hàng trăm người mất tích và thiệt mạng, chỉ là một trong số hơn 350 đập thủy điện đã và đang được xây dựng ở lưu vực sông Mekong.
Ngày 25/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cử một đội cứu trợ khẩn cấp tới tỉnh Attapeu, Nam Lào, hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi.
Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho biết đến 8h sáng nay 26 công nhân bị cô lập đã được cứu thoát bằng máy bay trực thăng sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào.
(Kiến Thức) - Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa thể quên được những ký ức kinh hoàng về vụ vỡ đập thủy điện giữ các hồ chứa Banqiao và Shimantan ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng năm 1975. Đây được cho là vụ vỡ đập tồi tệ nhất lịch sử thế giới.