Một người đàn ông bị thương nặng sau khi tự thiêu gần Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), nơi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị thẩm vấn hôm 15/1.
Các nhà điều tra đã bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại dinh thự của ông ngày 15/1 liên quan đến lệnh thiết quân luật khẩn cấp mà ông ban bố hồi tháng 12/2024.
Theo kế hoạch, hôm nay (14/1), Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu phiên tranh biện đầu tiên đối với việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, tuy nhiên ông Yoon Suk Yeol đã tuyên bố là sẽ không tham dự “vì lý do an ninh”.
Không vội bổ nhiệm thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp để hoàn tất quá trình luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, Thủ tướng – quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đang bị các đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ.
Năm 2012, bà Park Geun Hye giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà đã bị phế truất năm 2017 do dính líu các bê bối lạm quyền và nhận hối lộ.
Lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành thẩm vấn Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Han Duck-soo về vai trò của ông trong vụ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12.
Hãng tin Yonhap hôm nay (18/12) dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không đến Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO), bất chấp lệnh triệu tập trước đó.