Theo trang IQAir, chỉ số ô nhiễm không khí sáng 31/01, nhiều khu vực của Hà Nội, AQI dưới 100, mức trung bình, ô nhiễm đã cải thiện hơn với ngày hôm trước.
Ngày 10/12, AirVisual đã xếp TP Hà Nội đứng đầu các thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí với chỉ số AQI vượt ngưỡng 200 - mức rất nguy hại tới sức khỏe.
Tránh môi trường ô nhiễm là một trong những cách phổ biến để đảm bảo phổi được khỏe mạnh. Tuy nhiên, chế độ ăn đúng cách cũng góp phần không nhỏ làm sạch lá phổi của bạn.
Cử tri quận Nam Từ Liêm tiếp tục đề nghị thành phố có phương án di dời hai xí nghiệp xử lý rác thải Urenco 7 và Urenco13 ra khỏi địa bàn do ô nhiễm môi trường
Sau khi nước sông Tô Lịch (Hà Nội) bỗng dưng xanh ngắt (ngày 13/10), cá về hàng đàn, dân thỏa thích bắt thì chỉ 1 ngày sau, nước sông lại trở về với màu đen vốn có nhiều năm qua và bốc mùi hôi thối.
Nước và khí thải của các nhà máy sản xuất, gia công gỗ ép ở làng nghề Hồ Điền, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Hà Nội) xả trực tiếp xuống cống nước và không khí gây ô nhiễm môi trường nhưng chính quyền xã không hay biết (!?).
Tháng 6 là thời điểm chất lượng không khí Hà Nội tốt nhất trong năm do mưa nhiều. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thường xuyên chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng do đốt rơm rạ.
Một số công ty được giao nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội văn minh - sạch đẹp lại đang gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn nhiều quận như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai.
Từ sáng 14/1, hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận tất cả các điểm quan trắc đều lên ngưỡng xấu với chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150 đến 200. Một số điểm ô nhiễm nhất như trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phố Hàng Mã, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Nước hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ chuyển màu xanh rêu đậm đặc khiến nhiều người lo lắng về vấn đề môi trường và sự sống của các sinh vật dưới hồ.
(Kiến Thức) - Trước tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội ở ngưỡng rất xấu, các chuyên gia khuyến cáo mọi người, nhất là những nhóm người nhạy cảm, người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai, người mắc bệnh hô hấp mãn tính nên hạn chế ra ngoài.
(Kiến Thức) - Theo chuyên gia, từ nay đến khoảng tháng 3-4/2021, Hà Nội sẽ ô nhiễm không khí ở mức rất hại với sức khỏe. Các chuyên gia y tế cảnh báo tình trạng này sẽ ảnh hưởng nặng nề tới hệ hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Ngày 28/7, nhiều điểm đo cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội lên mức tím (mức rất xấu - rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và mức đỏ (mức xấu - có hại cho tất cả mọi người), bụi mịn bủa vây thành phố giữa màu hè.
(Kiến Thức) - Ô nhiễm không khí tiếp tục là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người, với 90% dân số toàn cầu hít thở bầu không khí không an toàn.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (quận Cầu Giấy và Tây Hồ) luôn ngập trong rác thải, vật liệu xây dựng… làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh.