Bãi rác thải lớn, bốc mùi hôi thối trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài
Khoảng 3 tháng trở lại đây, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (quận Cầu Giấy và Tây Hồ) luôn ngập trong rác thải, vật liệu xây dựng… làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh.
Trung Nguyên/Báo Tin tức
Theo phản ánh từ người dân đang sinh sống tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngay khu vực gần ngã tư Hoàng Quốc Việt giao cắt với Nguyễn Văn Huyên kéo dài, rác thải sinh hoạt lẫn rác thải xây dựng tràn ra lòng đường, trở thành một bãi phế thải lớn. Đáng chú ý là vào thời điểm chiều tối, xuất hiện nhiều xe cải tiến đến đây đổ trộm vật liệu xây dựng.
Clip và một số hình ảnh rác thải tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài:
Tình trạng đổ trộm vật liệu xây dựng đã xuất hiện tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Rác thải chất đống, kéo dài trăm mét ngay mặt đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Đống rác đã tồn tại hơn 3 tháng qua, bốc mùi hôi thối khó chịu.
Rác ngày một nhiều, tràn xuống cả lòng đường, gây mất an toàn giao thông.
Ngay sát cột đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Quốc Việt giao cắt Nguyễn Văn Huyên kéo dài, rất nhiều xe rác tập kết vào cuối ngày...
Ngán ngẩm cảnh rác thải bủa vây đường phố ở đô thị lớn nhất nước
(Kiến Thức) - TP.HCM vừa phát động vận động nhân dân không xả rác, thế nhưng, nhiều tuyến đường ở đô thị lớn nhất nước vẫn còn thảm cảnh rác thải ngập đường phố, trông nhếch nhác và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Cuối tháng 10/20218, TP.HCM đã tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động 'Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Cuộc vận động này nhằm giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, được thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, trước khi tổng kết và triển khai các giải pháp tiếp theo.
Thế nhưng sau lễ phát động, hàng loạt tuyến đường lớn ở đô thị lớn nhất nước như đường Trường Chinh, quốc lộ 1A, quốc lộ 22… bị bao phủ bởi những đám rác thải ngập đường phố, vỉa hè, thậm chí tràn ra lòng đường.
Hà Nội lại ngập ngụa rác, công nhân căng mình thu dọn
Bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) bị người dân "phong tỏa" mấy ngày qua khiến nhiều tuyến phố nội đô đang ngập ngụa trong rác thải sinh hoạt. Điều này khiến công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc hết tốc lực...
Trước sự việc một số người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) Hà Nội đã ban hành Thông báo Kế hoạch điều chỉnh phân luồng vận chuyển rác thải tạm thời. Ảnh: Phạm Đông
Sáng 30 Tết, một số tuyến phố rác ngập hè đường, công nhân tất bật thu dọn, nhất là các khu vực chợ hoa Tết vỉa hè lấp đầy cành đào rừng bỏ lại.
9h sáng 30 Tết đầu cửa khâu An Dương trở điểm chân rác.
Rác chất đống trên đường.
Phố An Dương, phường Yên Phụ (đoạn ngõ 72 An Dương) hai tuần nay trở thành điểm chân rác. Rác khắp các ngõ, xóm đổ ra đây gây cản trở giao thông.
Theo những cư dân sinh sống khu vực này cho hay, chân rác này trước ở ngõ 76 An Dương, trước cửa Công viên nhỏ bỗng dưng được "phường" ưu ái chuyển đổi sang phố lớn làm điểm tập kết. Từ khi xuất hiện chân rác này giao thông ùn ứ và mùi xú uế bốc vào nhà dân xung quanh. " Điẻm chân rác này vốn ở ngõ 76, không có nhà dân tồn tại hàng chục năm nay bỗng dưng chính quyền phường bốc đi lát vỉa hè quây rào, cắt cử bảo vệ canh gác 24/24h".
10 h sáng các xe rác đã đầy ứ.
Dân vứt rác bất chấp biển cấm.
Hàng chục xe rác chất cao đầy trên đường Nguyễn Công Trứ lúc 12h trưa nay.
Công nhân vệ sinh môi trường vất vả thu dọn.
Dọc tuyến phố Nghi Tàm, Âu Cơ (quận Tây Hồ) người bán đào bỏ lại những cành đào rừng trên đê.
Chợ hoa Xuân trên phố Lạc Long Quân đối diện Quận uỷ Tây Hồ. Sáng nay, trời mưa người bán đào bỏ đào lại từ sớm.
Đào rừng trở thành rác chất đống trên hè phố Lạc Long Quân.
Một người bán đào đang vứt bỏ đào rừng trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.
Những bó đào rừng bị bỏ lại dành cho công nhân vệ sinh môi trường thu dọn.
Nữ công nhân vệ sinh môi trường cho biết, thời điểm này đã được dọn đi nên nhìn đỡ đi nhiều. Những bó đào rừng bỏ lại dài, lào xoà nên việc thu dọn cũng vất vả hơn nhiều so với rác sinh hoạt thường ngày. Nếu người bán đào có ý thức chặt nhỏ những cành đào bỏ đi thì chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều".
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Sau khi lập hơn 10 dây hụi online, Nguyễn Hải Đảo (Cà Mau) yêu cầu các hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Nam diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị tình nghi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.
Những cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.