Vụ “hô biến” tiền gửi tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm Manulife gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của khách hàng với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
Các chuyên gia cho rằng, việc khách hàng phải ký thỏa thuận “im lặng” mới được Manulife hủy hợp đồng bảo hiểm là bất bình đẳng. Pháp luật cho phép các bên thỏa thuận bảo mật một số nội dung nhưng không được trái quy định, không bị ép buộc.
Sau những ồn ào liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan) và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life), sáng nay (20/4) hai bên đã có buổi gặp gỡ báo giới tại TP.HCM.
Sau tiếng khóc nức nở của diễn viên Ngọc Lan về hợp đồng bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có công văn yêu cầu rà soát, phía MVI Life cũng đã có thông tin.
Một số ý kiến cho rằng, Ngọc Lan chủ quan, ký tên vào hợp đồng mà không đọc kỹ các điều khoản …nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng, nhân viên đã tư vấn mập mờ.
Chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đã giải đáp các thắc mắc của diễn viên Ngọc Lan. Đồng thời chị cho rằng “không thể nào hợp đồng bảo hiểm 700 triệu/ năm mà mua như một mớ rau”.