Chiêm ngưỡng “taxi chiến trường” hiện đại nhất Hàn Quốc

Chiêm ngưỡng “taxi chiến trường” hiện đại nhất Hàn Quốc

(Kiến Thức) - K808 được xem là dòng xe thiết giáp chở quân hiện đại nhất của Quân đội hàn Quốc hiện nay, được mong đợi là sẽ chính thức trang bị trong năm nay (2017).

 Xe thiết giáp chở quân K808 được Tập đoàn Hyundai Rotem phát triển theo yêu cầu của Lục quân Hàn Quốc từ năm 2012. Năm 2016, K808 đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuối cùng. Huyndai có kế haochj giao 16 chiếc đầu tiên cho Quân đội Hàn Quốc trong năm nay. Nguồn ảnh: Military-Today
Xe thiết giáp chở quân K808 được Tập đoàn Hyundai Rotem phát triển theo yêu cầu của Lục quân Hàn Quốc từ năm 2012. Năm 2016, K808 đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuối cùng. Huyndai có kế haochj giao 16 chiếc đầu tiên cho Quân đội Hàn Quốc trong năm nay. Nguồn ảnh: Military-Today
K808 được dự tính là sẽ thay thế dòng xe bọc thép chở quân K200 đã lỗi thời của Hàn Quốc, vốn được chế tạo trên cơ sở M113 của Mỹ. Dự kiến, tới năm 2020, Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 600 xe bọc thép chở quân bao gồm 500 chiếc cấu hình 8x8 bánh và 100 chiếc cấu hình 6x6 bánh (K806). Nguồn ảnh: Military-Today
K808 được dự tính là sẽ thay thế dòng xe bọc thép chở quân K200 đã lỗi thời của Hàn Quốc, vốn được chế tạo trên cơ sở M113 của Mỹ. Dự kiến, tới năm 2020, Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 600 xe bọc thép chở quân bao gồm 500 chiếc cấu hình 8x8 bánh và 100 chiếc cấu hình 6x6 bánh (K806). Nguồn ảnh: Military-Today
Trong ảnh, phiên bản K808 8x8 bánh đi đầu, phía sau là phiên bản nhẹ và nhỏ hơn K806 6x6 bánh. Trong đó, K808 được dùng cho nhiệm vụ ở tiền tuyến, phản ứng nhanh còn K806 dùng ở hậu phương, hộ tống đoàn. Nguồn ảnh: Military-Today
Trong ảnh, phiên bản K808 8x8 bánh đi đầu, phía sau là phiên bản nhẹ và nhỏ hơn K806 6x6 bánh. Trong đó, K808 được dùng cho nhiệm vụ ở tiền tuyến, phản ứng nhanh còn K806 dùng ở hậu phương, hộ tống đoàn. Nguồn ảnh: Military-Today
Xe thiết giáp K808 nặng khoảng 20 tấn, dài 7,2m, rộng 2,7m và cao 2,5m. Toàn thân được chế tạo bằng thép cung cấp khả năng chống được đạn súng máy và mảnh đạn pháo toàn thân. Riêng phần giáp trước chống được đạn xuyên giáp cỡ 12,7mm. Phần khung thân xe bố trí kiểu chữ V giúp chống chịu được mìn chống tăng. Nguồn ảnh: Military-Today
Xe thiết giáp K808 nặng khoảng 20 tấn, dài 7,2m, rộng 2,7m và cao 2,5m. Toàn thân được chế tạo bằng thép cung cấp khả năng chống được đạn súng máy và mảnh đạn pháo toàn thân. Riêng phần giáp trước chống được đạn xuyên giáp cỡ 12,7mm. Phần khung thân xe bố trí kiểu chữ V giúp chống chịu được mìn chống tăng. Nguồn ảnh: Military-Today
K808 có khả năng chở đến 9 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị, cửa đổ bộ bố trí ở đuôi xe, ngoài ra còn có cửa nóc và cửa thoát hiểm khẩn cấp. Nguồn ảnh: Military-Today
K808 có khả năng chở đến 9 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị, cửa đổ bộ bố trí ở đuôi xe, ngoài ra còn có cửa nóc và cửa thoát hiểm khẩn cấp. Nguồn ảnh: Military-Today
Các ghế ngồi của binh sĩ được thiết kế theo tiêu chuẩn kháng sức ép của mìn nổ bên dưới thân xe. Trong xe được trang bị hệ thống dập lửa tự động và hệ thống chống xạ - sinh - hóa (NBC). Nguồn ảnh: Military-Today
Các ghế ngồi của binh sĩ được thiết kế theo tiêu chuẩn kháng sức ép của mìn nổ bên dưới thân xe. Trong xe được trang bị hệ thống dập lửa tự động và hệ thống chống xạ - sinh - hóa (NBC). Nguồn ảnh: Military-Today
K808 được trang bị động cơ diesel tuabin tăng áp công suất 420 mã lực cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ thống kiểm soát lái tự động cho phép binh sĩ vận hành dễ dàng, không tốn thời gian đào tạo. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa đến 100km/h với dự trữ hành trình đến 800km. Nguồn ảnh: Military-Today
K808 được trang bị động cơ diesel tuabin tăng áp công suất 420 mã lực cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ thống kiểm soát lái tự động cho phép binh sĩ vận hành dễ dàng, không tốn thời gian đào tạo. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa đến 100km/h với dự trữ hành trình đến 800km. Nguồn ảnh: Military-Today
K808 có khả năng bơi lội tốt trên sông, hồ, biển bằng hai động cơ waterjets với tốc độ 8km/h. Đáng tiếc, phiên bản K806 không có khả năng lội nước. Nguồn ảnh: Military-Today
K808 có khả năng bơi lội tốt trên sông, hồ, biển bằng hai động cơ waterjets với tốc độ 8km/h. Đáng tiếc, phiên bản K806 không có khả năng lội nước. Nguồn ảnh: Military-Today
Ngoài phiên bản xe thiết giáp chở quân, Hyundai có kế hoạch phát triển một số phiên bản hỗ trợ hỏa lực trên cơ sở K808 gồm: pháo phòng không tự hành trang bị pháo 30mm; pháo tự hành chống tăng trang bị pháo 120mm; pháo cối tự hành và xe chỉ huy chiến trường. Nguồn ảnh: Military-Today
Ngoài phiên bản xe thiết giáp chở quân, Hyundai có kế hoạch phát triển một số phiên bản hỗ trợ hỏa lực trên cơ sở K808 gồm: pháo phòng không tự hành trang bị pháo 30mm; pháo tự hành chống tăng trang bị pháo 120mm; pháo cối tự hành và xe chỉ huy chiến trường. Nguồn ảnh: Military-Today

GALLERY MỚI NHẤT