Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một nguyên mẫu xe bọc thép chở quân BTR-82 bản nâng cấp của Nga đã bị phá hủy trên chiến trường Ukraine.
Trên chiến trường Ukraine, xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ bị đóng băng xuống đất lạnh vì thời tiết; “Cá Sấu Bay” Ka-52M của Nga lần đầu xuất trận tại chiến trường Ukraine.
Chiến thuật thay đổi và xe tăng chủ lực Abrams của Mỹ ngày càng nặng, chính là nguyên nhân khiến lực lượng Thủy quân Lục chiến nước này từ bỏ toàn bộ các đơn vị xe tăng.
Xe thiết giáp chở quân hạng nặng Achzarit của Israel chính là sự hoán cải từ dòng xe tăng hạng trung T-54/55 mà nước này thu được từ các quốc gia Ả rập.
Ở Nga, những chiếc xe quân sự lâu đời hoặc đã bị loại biên có thể được bán cho người dân sau khi được kiểm định của chính phủ, tuy nhiên không phải chiếc xe quân sự nào cũng có thể mua được.
Từ một chiếc xe bọc thép chở quân của Liên Xô, Việt Nam đã biến thành một vũ khí phòng không lợi hại, hỗ trợ tích cực cho bộ đội Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Nga tiếp tục chuyển vũ khí đến bán đảo Crimea, lần này là xe bọc thép BTR-82A mới được sản xuất chuyển giao cho Hạm đội biển Đen, mặc dù đã tuyên bố việc chuyển xe bọc thép là theo kế hoạch nhưng vẫn khiến Ukraine lo ngại.
Phiên bản nâng cấp thiết giáp mới vừa được Ukraine ra mắt liệu có phù hợp với các xe thiết giáp BTR-50 đang phục vụ trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
(Kiến Thức) - Với các đặc điểm nổi bật như kết cấu đơn giản, tiếng ồn nhỏ, khả năng triển khai nhanh, tính cơ động cao ở mọi địa hình tác chiến; nên các chương trình phát triển xe chiến đấu bọc thép bánh lốp trên phạm vi toàn thế giới không những đạt được tốc độ phát triển cao, mà còn có viễn cảnh tốt.
Sự cố xảy ra với chiếc xe thiết giáp chở quân Bumerang ngay trên quảng trường Đỏ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề tới triển vọng sản xuất hàng loạt của nó.
(Kiến Thức) - Việc Nga đưa thiết giáp chở quân Boomerang vào trang bị thay thế cho các xe chở quân BTR-80 sẽ mở ra một cơ hội "mua hàng đã qua sử dụng" rất lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
(Kiến Thức) - Indonesia sẽ bắt đầu nhận những xe bọc thép chở quân Pandur II đầu tiên trong năm 2021 tới đây. Đây cũng sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu loại thiết giáp này.
Mỹ tuyên bố sẵn sàng giáng trả bất cứ lực lượng nào có ý định tiến vào các mỏ dầu do nước này kiểm soát tại Syria. Đi kèm với lời đe dọa là việc triển khai nhiều vũ khí trong đó có cả xe bọc thép Pandur.
(Kiến Thức) - Chi 80 triệu USD mua 37 chiếc xe thiết giáp M1126 Stryker đã qua sử dụng từ Mỹ, Bangkok "bất ngờ" được Washington cho thêm 23 chiếc. Vậy loại xe này có tốt?