Chiếm đường làm chỗ ăn sáng, thanh niên Mỹ bị cảnh sát bắt giam

Nam thanh niên 21 tuổi ở bang Florida bị bắt giam sau khi bê bàn ghế ra giữa ngã tư thản nhiên ăn sáng mặc cho giao thông tắc nghẽn.

Chàng trai ở Florida, Mỹ bị cảnh sát bắt giữ sau khi video quay cảnh anh ta ngồi ăn sáng ngon lành giữa ngã tư khiến giao thông tắc nghẽn được đăng tải lên mạng.
Sở cảnh sát Lakeland, bang Florida cho biết, họ nhận được cuộc điện thoại thông báo có một người đàn ông đem bàn ghế xếp ra ngồi tại ngã tư để ăn sáng khiến xe cộ ở đường Memorial Boulevard và Brunnell Parkway dừng lại tuýt còi inh ỏi.
Biết tin, cảnh sát tới nơi thì giao thông đã thông suốt do người đàn ông này đã tự động gấp bàn ghế rời đi.
Tưởng chừng đã thoát khỏi cảnh sát, nhưng khi đoạn video đăng tải lên mạng, cảnh sát đã xác định thanh niên thích chơi trội này là Kiaron Thomas, 21 tuổi, sống gần ngã tư xảy ra vụ việc.
Chiem duong lam cho an sang, thanh nien My bi canh sat bat giam
 Nam thanh niên ngồi giữa ngã tư ăn sáng.
Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, Thomas thừa nhận mang bàn ghế ra ngã tư ăn sáng và nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn bắt giữ Thomas vì tội đặt vật cản trên đường và gây rối trật tự giao thông. Trò đùa ngớ ngẩn này khiến anh phải ra hầu toà sau đó.

Lộ bảng điểm tốt nghiệp trung bình của bà Trần Vũ Quỳnh Anh

(Kiến Thức) - “Hotgirl Thanh Hóa” Trần Vũ Quỳnh Anh học ngành tin học khóa 46 tại ĐH Vinh, hệ vừa học vừa làm, tốt nghiệp loại trung bình với 13 học phần điểm 5.

Những vấn đề về chuyện bổ nhiệm, quá trình thăng tiến thần tốc, năng lực và tài sản khủng của bà Trần Vũ Quỳnh Anh – “hotgirl Thanh Hóa” – vẫn đang nóng dư luận.

Báo Tri thức trực tuyến đăng thông tin, theo hồ sơ lưu trữ tại trường Đại học Vinh (Nghệ An), bà Trần Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa), nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, học ngành tin học khóa 46 (2005 – 2009), hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh Hóa do Đại học Vinh mở và đào tạo.

Xe chở rác đâm sập 3 nhà dân, giao thông tắc nghẽn

(Kiến Thức) - Do mất lái, xe chở rác đâm sập 3 nhà dân trên đường CMT8 – Hòa Hưng (Q.10, TP HCM) khiến giao thông qua khu vực này tắc nghẽn.

Vụ việc xe chở rác đâm sập 3 nhà dân xảy ra vào rạng sáng ngày 7/10 tại ngã ba Cách Mạng Tháng 8 – Hòa Hưng (quận 10, TP HCM) khiến nhiều người một phen hú vía, giao thông qua khu vực bị tắc nghẽn.
Xe cho rac dam sap 3 nha dan, giao thong tac nghen
 Ba căn nhà bị xe chở rác "ủi" sập.

Những đề xuất bị phản đối khi định làm ở Hồ Gươm

(Kiến Thức) - Dựng tượng rùa vàng Hồ Gươm hay mô hình 3D King Kong ở phố đi bộ... là một số trong nhiều dự án nhận ý kiến trái chiều từ dư luận khi đề xuất.

Nhung de xuat bi phan doi khi dinh lam o Ho Guom
Mới đây, ý tưởng dựng tượng rùa vàng Hồ Gươm được đề xuất đã gây xôn xao dư luận. Theo đề xuất, tượng được đúc bằng đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5m, cao 3,5m, nặng khoảng 6-10 tấn. Tượng được đề nghị đặt tại khu vực gần ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài hoặc vườn hoa gần siêu thị Intimex. Ảnh: Vietnamnet.
Nhung de xuat bi phan doi khi dinh lam o Ho Guom-Hinh-2
Ngay khi đề xuất này được đưa ra đã vấp phải nhiều ý kiến bình luận trái chiều của dư luận. Đặc biệt, các nhà chuyên môn đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Trước những thông tin trái chiều về ý tưởng này, trả lời trên báo Đất Việt, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết: "Hiện Sở chưa nhận được văn bản về đề xuất xây dựng tượng rùa vàng ở Hồ Gươm. Nhưng Sở trân trọng các ý tưởng đóng góp của các cá nhân tổ chức. Nếu thành phố giao xem xét đề án này, Sở sẽ nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến các nhà khoa học, người dân, cũng như Cục di sản của Bộ VHTT-DL".

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.