Chết đứng khi nghe con gái “dọa” nhảy lầu vì không được nuôi thú cưng

"Nếu bố mẹ vẫn không cho mình nuôi, em sẽ tuyên bố nhảy từ tầng 4 xuống chết luôn”, tình cờ nghe con gái út nói vậy, chị Phương chết đứng tại chỗ.

Chị Hoàng Hà Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “ Nhà tôi có hai nhóc, một đứa lớp 7 và một đứa lớp 5. Hai chị em rất thích được nuôi chó cảnh trong nhà nhưng ban đầu chồng tôi phản đối vì anh ấy sợ không vệ sinh được, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà.
2 đứa nhóc phụng phịu mãi thậm chí dỗi bố mẹ không ăn cơm. Trong lúc hai con đang phơi đồ trên tầng 4, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của 2 đứa: “Chị Bống này, em thích nuôi con Micky đó quá. Nếu bố mẹ vẫn không cho mình nuôi, em sẽ tuyên bố nhảy từ tầng 4 xuống chết luôn”..., tôi giật mình ngã ngửa. Sau khi ngồi suy nghĩ, tôi quyết định phải ngồi nói chuyện lại với chồng".
Vậy là chị Phương lại phải bàn lại với chồng, sẽ đồng ý cho các con nuôi thú cưng trong nhà với điều kiện các con phải tự chăm nuôi và vệ sinh sạch sẽ hằng ngày cho thú cưng và nhà cửa. Bởi vợ chồng chị không muốn con mình vì sở thích mà hình thành thói quen nhất thời sau đó bố mẹ lại là người xử lý “đống rác” sau đó.
Ngay sau khi được cho phép, hai con chị Phương xin phép được lấy tiền mừng tuổi để tìm mua một con chó dòng Pug thuần chủng. Các con sẽ mua và trang trí cho chúng một ngôi nhà nhỏ xíu trong chiếc chuồng sắt bán sẵn tại cửa hàng phụ kiện dành cho thú cưng và tất nhiên hai chị em tự phân công nhau chăm sóc, cho ăn uống và vệ sinh mà bố mẹ không phải bận tâm.
Gần 2 năm nay, chú chó mà hai con chị Phương chăm sóc đã trở thành một thành viên trong gia đình chị.
Chet dung khi nghe con gai “doa” nhay lau vi khong duoc nuoi thu cung
Nuôi thú cưng trẻ sẽ cảm nhận được bố mẹ nuôi chúng không hề dễ dàng. (ảnh minh họa) 
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho hay: “Vị phụ huynh trên đã ứng xử rất khôn khéo trước sở thích của hai con mình. Giả sử vợ chồng chị vẫn nhất quyết phản đối việc hai con nuôi thú cưng thì không biết hậu quả sẽ ra sao khi cô con út tuyên bố sẵn sàng… nhảy lầu nếu bị từ chối sở thích.
Có thể nói trong quá trình nuôi và chăm sóc động vật, trẻ con sẽ phải bỏ ra tâm sức, suy nghĩ làm sao tốt nhất cho con vật đó. Qua đó, trẻ cũng phần nào hiểu được cha mẹ sinh chúng ra, nuôi dưỡng chúng cũng không dễ dàng, đứa trẻ sẽ biết cho đi mà không phải chỉ nhận lại như trước”.
Chuyên gia Phương Anh kể, thực tế, không phải phụ huynh nào cũng tinh tế và có những ứng xử nhân văn như vậy với con. Rất nhiều người áp đặt suy nghĩ của mình lên đứa trẻ, rằng vì bố mẹ không thích nên con không được làm mà không giải thích cho các con tại sao sẽ dễ khiến con trẻ hình thành tâm lý ức chế, suy nghĩ tiêu cực.
Phụ huynh hãy nhớ rằng mỗi đứa trẻ sẽ có một cá tính riêng biệt, không có một khuôn khổ nào áp đặt lên cá tính của trẻ được. Các vị đừng bao giờ nghĩ rằng mình sinh con ra nên có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Đó là lối nghĩ sai lầm lớn.
Bố mẹ chỉ có thể đưa ra lời khuyên để giúp trẻ biết được mình nên làm điều gì, để trẻ biết những gì nên làm và không nên làm. Điều mà đứa trẻ cần được tự do để lớn lên, trở thành bất kỳ hình mẫu nào mà chúng thích, và được theo đuổi ước mơ của chính mình. Chỉ cần những điều đó phù hợp với chuẩn mực đạo đức thì cha mẹ hãy ủng hộ quyết định của con.

Sức khoẻ của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi khoang hạng C với bệnh nhân COVID-19 thứ 17 ra sao?

(Kiến Thức) - Bộ Y tế khẳng định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người ngồi khoang hạng C với bệnh nhân COVID-19 số 17, hiện khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn về việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người ngồi khoang hạng C với bệnh nhân COVID-19, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2.
Suc khoe cua Bo truong Nguyen Chi Dung ngoi khoang hang C voi benh nhan COVID-19 thu 17 ra sao?
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Zing. 

7 cách dạy trẻ về vùng kín mà không khiến trẻ tò mò, sợ hãi

"Vùng kín" và những vấn đề về tình dục là đề tài vô cùng nhạy cảm với bố mẹ Việt. Để con cái có thể tiếp thu kiến thức, bố mẹ cần chọn cách vào đề thật khéo léo.

7 cach day tre ve vung kin ma khong khien tre to mo, so hai
Ảnh minh họa. 
Theo các nhà tâm lý học phương Tây, cha mẹ cần giáo dục cho trẻ ngay từ nhỏ về cơ thể con người, cũng như những hiểu biết xoay quanh các vấn đề tình dục.
Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên bố mẹ cần phải có cách truyền đạt khéo léo, nếu không cả bố mẹ, cả con cái dễ rơi vào hoàn cảnh lúng túng.
Muốn con lắng nghe và tiếp thu, bố mẹ có thể áp dụng những cách sau đây để nói chuyện với con về những vấn đề thầm kín.
1. Giáo dục giới tính cho con ngay từ khi còn nhỏ
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã có nhận thức rõ rệt và phân biệt được những bộ phận thuộc vùng kín, sự khác nhau giữa bộ phận của con trai và con gái.
Tuy nhiên, ở lứa tuổi nhi đồng, trẻ chỉ có thể hiểu biết về các bộ phận nhạy cảm theo khía cạnh khám phá, chứ không phải theo hướng tình dục.
Ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, internet, trẻ nhỏ bắt đầu có nhận thức về vấn đề tình dục sớm hơn ngày trước và có những tò mò nhất định. Chính vì vậy nên bố mẹ cần phải giảng giải cho chúng về vùng kín cũng như tình dục càng sớm càng tốt.
7 cach day tre ve vung kin ma khong khien tre to mo, so hai-Hinh-2
 
2. Thẳng thắn gọi đúng tên vùng kín với con
Khi trò chuyện, cha mẹ hãy trao đổi thẳng thắn và gọi đúng tên các bộ phận vùng kín với con.
Bố mẹ hãy dùng thái độ khéo léo sao cho con thấy vùng kín cũng bình thường như bao bộ phận khác trên cơ thể và không có gì phải xấu hổ khi đề cập đến.
7 cach day tre ve vung kin ma khong khien tre to mo, so hai-Hinh-3
 
3. Bố mẹ hãy đóng vai người bạn khi nói chuyện với con về vấn đề tình dục
Bố mẹ cởi mở và giáo dục tình dục sớm sẽ giúp con có những tác động tích cực về mặt tâm lý, đồng thời tránh được những sự cố không mong muốn trong giai đoạn dậy thì, như việc mang thai ngoài dự định và các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.
Muốn con lắng nghe và chia sẻ quan điểm về vấn đề tình dục thì khi nói chuyện, bố mẹ đừng đóng vai giáo viên mà hãy cư xử như một người bạn, luôn sẵn sàng giúp đỡ để khiến con không xấu hổ và tự tin hơn vào cơ thể mình.
7 cach day tre ve vung kin ma khong khien tre to mo, so hai-Hinh-4
 
4. Quá trình giáo dục giới tính cần sự kiên trì
Bố mẹ đừng bao giờ hy vọng và ảo tưởng rằng chỉ cần nói 1 lần về vấn đề tình dục là con sẽ hiểu ngay. Giáo dục giới tính cũng giống như mọi lĩnh vực giáo dục khác, đều cần có quá trình, sự giảng giải và tiếp thu.
Muốn con hiểu kỹ, nhớ lâu, bố mẹ cần nói nhiều, ôn lại bài học mỗi khi gặp thời điểm thích hợp và áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”.
7 cach day tre ve vung kin ma khong khien tre to mo, so hai-Hinh-5
 
5. Chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi giáo dục giới tính cho con
Trước khi bắt đầu bài giảng, bố mẹ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để tránh tình trạng chính bản thân mình bối rối trước mặt con.
Bố mẹ hãy lựa chọn cách vào đề, cách khai thác câu chuyện sao cho thật khéo léo và thoải mái cả đôi bên để quá trình giảng dạy đạt được kết quả tốt đẹp nhất.
7 cach day tre ve vung kin ma khong khien tre to mo, so hai-Hinh-6
 
6. Sex là một tình huống không chỉ là vấn đề sinh lý học
Với những trẻ ở độ tuổi vị thành niên, bố mẹ hãy giải thích cho chúng kỹ càng về sex trước khi chúng có những mối quan hệ tình cảm.
Càng nói rõ ràng với con về các ranh giới, tình yêu và mối quan hệ thì bố mẹ sẽ càng giúp con nhìn rõ và hiểu biết lành mạnh hơn về sex.
Bố mẹ cần nói cho con hiểu, sex chỉ nên xảy ra giữa những người yêu nhau chứ không đơn thuần chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý hay thoả mãn trí tò mò.
Quan trọng nhất là bố mẹ phải dạy con các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục để tránh mang thai ngoài ý muốn hay bị lây nhiễm các căn bệnh từ bạn tình.

Trẻ em ngày nay thô lỗ và bất lịch sự, nguyên nhân từ đâu?

Sự thật không thể chối cãi là trẻ em ngày nay cư xử kém, hay bất lịch sự và thiếu tôn trọng người lớn so với thế hệ trước.

Cha mẹ cần biết 5 nguyên nhân gây nên tình trạng trên để có thể hiểu các con hơn và có những điều chỉnh phù hợp khi nuôi dạy chúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới