Phú Quý là huyện đảo xa nhất của tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý (110km). Huyện đảo gồm 3 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải với 10 thôn, dân số hiện khoảng 29 ngàn người. Phú Quý gồm 10 hòn đảo lớn, nhỏ. Nếu như những năm trước, từ thành phố Phan Thiết ra đảo Phú Quý bằng đường thủy phải mất khoảng 5 giờ thì nay di chuyển bằng tàu cao tốc rút ngắn chỉ còn 2 giờ 20 phút và chậm nhất cũng chỉ 3 giờ, tùy theo tàu.
Nhìn từ phía Bắc, đảo có hình thù như một con cá thu nổi lên giữa biển nên từ xa xưa Phú Quý có tên gọi là Cù lao Thu. Dù diện tích chỉ 17,4km2 và còn khá hoang sơ, du lịch chưa phát triển mạnh nhưng khí hậu ở đây rất trong lành, bình yên, mát mẻ quanh năm. Đảo Phú Quý được ví như viên ngọc giữa biển khơi, bởi nơi đây có những bãi biển, dãy đá san hô, cụm đá đen nhấp nhô; hòn đảo, ngọn núi chưa bị tác động quá mức bởi con người cùng lối sống thân thiện, mến khách của người dân chính là điểm mạnh, tạo nên phong cách riêng khi đến Phú Quý.
Những danh thắng hấp dẫn, tuyệt đẹp ở đảo Phú Quý phải kể đến như: đảo Hòn Tranh, cột cờ, ngọn hải đăng, gành Hang, vịnh Triều Dương, hồ cá bỏ hoang, chùa Linh Sơn… Ngoài tham quan, khám phá, trải nghiệm thì đây là nơi rất lý tưởng để du khách cũng như các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí trong, ngoài nước quay phim, “check in” lưu lại những khoảnh khắc thiên nhiên thơ mộng.
