“Chất nhờn ma quái” khiến 19 học sinh nhập viện độc hại thế nào?

Theo thạc sĩ Lê Phú Đông, khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, trường ĐH Lạc Hồng, nếu "chất nhờn ma quái” được làm từ những hóa chất không rõ nguồn gốc và đang trôi nổi thì người chơi có nguy cơ bị bỏng tay, dị ứng.

Học sinh mê mẩn thứ đồ chơi “chất nhờn ma quái”
Theo Vov.vn, tan học, 2 cậu bé tại trường tiểu học Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) tạt vào một cửa hiệu tạp hóa gần cổng trường mua slime trứng kim cương ma thuật với giá 50.000 đồng/quả. Trong lúc đợi bố mẹ đến đón, 2 cậu bé truyền tay nhau chơi. Do slime có độ mềm mại như nước nhưng lại dai như cao su nên các cậu bé có thể thỏa sức nhào nặn thành hình những con vật mà các cậu thích. Vừa chơi slime, hai cậu bé này vừa bốc bim bim bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Theo quảng cáo, loại đồ chơi này giúp trẻ em và những ai chơi chúng thư giãn, kích thích sự sáng tạo, tạo phản xạ linh hoạt, rèn luyện sự khéo tay… Chính vì thế, thứ đồ chơi này được bán rất nhiều tại các cổng trưởng học.
Tuy nhiên, một phụ huynh ở Tây Ninh chia sẻ chuyện con chơi "chất nhờn ma quái" đã bị sưng và lở loét 10 ngón tay. Sau đó phải đi khám bác sĩ và được chẩn đoán bị viêm da mủ.
Ngày 18/9 vừa qua, 19 học sinh của Trường THCS Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã phải nhập viện trong tình trạng nóng, ho, khó thở, buồn nôn… nghi bị dị ứng hóa chất từ đồ chơi “chất nhờn ma quái” được mua trước cổng trường.
“Chất nhờn ma quái” hay slime (xà lam) là đồ chơi bắt nguồn từ nước ngoài. Đồ chơi này có đủ các màu sắc, hình dáng, kích cỡ rất bắt mắt hấp dẫn trẻ. “Chất nhờn ma quái” được sản xuất từ hồ nước, phấn, bột giặt, dầu gội, muối, đường, kem đánh răng, nước nhỏ mắt…
“Chat nhon ma quai” khien 19 hoc sinh nhap vien doc hai the nao?
"Chất nhờn ma quái" được bán tràn lan trên mạng. 
Ngoài bán tại các cổng trường, "chất nhờn ma quái" này còn được bán nhiều trên mạng xã hội. Chỉ trên Facebook, có vô số tài khoản rao bán “chất nhờn ma quái” hay xà lam. Nhiều nhóm được tạo ra chỉ để thu hút những người có nhu cầu mua xà lam như: Chợ xà lam, Hội những người yêu thích xà lam... giá một hộp “chất nhờn ma quái”, tùy loại, từ 40.000 - 100.000 đồng.
“Chat nhon ma quai” khien 19 hoc sinh nhap vien doc hai the nao?-Hinh-2
"Chất nhờn ma quái" tự chế. 
Sở dĩ có nhiều mức giá như thế là vì mỗi người làm “chất nhờn ma quái” sử dụng nguyên vật liệu khác nhau. Được biết, cũng tạo ra “chất nhờn ma quái”, nhưng có người làm từ dung dịch rơ kết hợp với hồ nước, có người làm từ nước rửa chén và muối. Hay cũng có người làm từ keo sữa, kem cạo râu, bột giặt, kem đánh răng, thuốc nhỏ mắt, hàn the, phẩm màu, dầu ăn...
Chính việc tạo ra “chất nhờn ma quái” không rõ nguồn gốc nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe đối với loại đồ chơi này.
Chuyên gia nói gì về “chất nhờn ma quái”
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ với Vov.vn, nếu “chất nhờn ma quái” được làm từ những thành phần an toàn thì sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.
Tuy nhiên, “chất nhờn ma quái” có thể tự làm được dễ dàng nên không thể biết người sản xuất sẽ cho thêm các loại hóa chất gì, có độc hại hay không. Hơn nữa, dù được làm từ thành phần an toàn đến mấy thì “chất nhờn ma quái” cũng là thứ không thể ăn được.
Trong khi đó, nhiều hình dạng của đồ chơi này dễ khiến trẻ nhỏ lầm tưởng là kẹo, dễ cho vào mồm. Vì vậy, nếu cho trẻ nhỏ chơi thì người lớn phải giám sát. Dù chất này không dính tay nhưng sau khi chơi xong mọi người cần rửa tay sạch sẽ.
Theo thạc sĩ Lê Phú Đông, khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, trường ĐH Lạc Hồng chia sẻ với báo Thanh Niên: "Nếu “chất nhờn ma quái” được làm từ chất tự nhiên hoặc làm từ những hóa chất chuẩn thì không độc hại. Ngược lại, nếu nó được làm từ những hóa chất không rõ nguồn gốc và đang trôi nổi thì có nguy cơ bị bỏng tay, dị ứng”.
"Nếu người bán hay người chế ra “chất nhờn ma quái” mà sử dụng baking soda (hay còn gọi là natri hidrocacbonat, natri bicacbonat) thì dẫn đến tác hại khôn lường. Bởi đây là chất thường được dùng lau chùi dụng cụ nhà bếp, tẩy rửa các khu vực cần vệ sinh nhờ đặc tính mài mòn. Baking soda có tính kiềm cao, có thể gây ăn mòn da, gây ngứa và làm viêm da", ông Đông nói.
Hiện có nhiều loại “chất nhờn ma quái” lấp lánh, sặc sỡ và vô cùng bắt mắt bởi được rắc kim tuyến. Điều này cũng khá nguy hiểm, vì theo ông Đông, kim tuyến có thể gây tổn thương gan, thận. Khi kim tuyến bám trên “chất nhờn ma quái”, nếu vô tình dùng tay sử dụng, dính kim tuyến rồi trẻ dụi mắt, đưa tay lên miệng, mũi... thì dễ làm nhiễm trùng miệng, mũi, đường hô hấp. Chưa kể kim tuyến còn có thể gây ngứa da, bị dị ứng khó điều trị.
Ngoài ra, cũng có những loại “chất nhờn ma quái” đủ màu sắc vì được tẩm phẩm màu. Theo thạc sĩ Đông, nếu trẻ vô ý sử dụng “chất nhờn ma quái” rồi quên rửa tay sau khi chơi, để phẩm màu dính trên miệng, rơi vào thức ăn thì cũng có nguy cơ gây ngộ độc.
“Chat nhon ma quai” khien 19 hoc sinh nhap vien doc hai the nao?-Hinh-3
PGS.TS Bùi Thị An (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội). 
Theo báo Dân trí, PGS.TS Bùi Thị An (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội) đưa ra lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh khi chọn đồ chơi cho con em mình thì nên lựa chọn những loại có thương hiệu, đảm bảo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó cần phải tìm hiểu loại đồ chơi của con em mình là gì để có sự hướng dẫn chơi sao cho hiệu quả, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Không ít trẻ em trên thế giới gặp hại với “chất nhờn ma quái”
Theo Vov.vn, tại Oadby, (Anh), cô bé Layla Fisher (10 tuổi) bị loại đồ chơi này làm cho đôi tay phồng rộp đau đớn và tình trạng nhiễm trùng da ngày càng nặng. Mẹ của cô bé đã phải lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh về trò chơi này.
Tại Pháp, Cơ quan An ninh y tế quốc gia Pháp (ANSES) ngày 4/5/2018 đã đưa ra khuyến cáo, slime chứa nhiều chất độc hại, có khả năng gây ra nhiều dạng dị ứng, gây bỏng, gây bệnh chàm (còn gọi là eczema), thậm chí ảnh hưởng tới thần kinh và khả năng sinh sản.
Theo Giáo sư Gérard Lasfargues, Giám đốc bộ phận Khoa học giám định của ANSES từ năm 2017 đến nay, cơ quan này ghi nhận hàng chục trường hợp trẻ em bị tác dụng phụ khi tiếp xúc với các loại đồ chơi từ chất dẻo và chất nhờn. Một vài chất bảo quản có trong các loại đồ chơi này là chất độc hại có thể gây dị ứng và bỏng da.
Đồ chơi này còn chứa các loại dung môi có khả năng gây ra các vấn đề cho đường hô hấp, thậm chí ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương. Bên cạnh đó, Giáo sư Lasfargues cho biết, chất tạo cho hỗn hợp này tính dẻo và nhờn là axit boric, loại dung dịch mà Liên minh châu Âu (EU) đã xếp vào loại có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của con người, đặc biệt nguy hiểm nếu tiếp xúc thường xuyên.

Con trẻ mê Slime - “chất nhờn ma quái” cha mẹ đừng thờ ơ

Trên thị trường đang rao bán slime - “chất nhờn ma quái” được giới trẻ đặc biệt thích thú, cha mẹ lưu ý để không ân hận khi trẻ nhầm lẫn gây nguy hiểm.

Nhìn về hình thức, loại chất nhờn này khiến nhiều người kinh hãi, thế nhưng chúng lại trở thành món đồ chơi thể hiện sự sáng tạo của giới trẻ.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trước cổng trường của nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội đều bày bán loại chất nhờn này. Phần lớn người bán đều quảng cáo là hàng nhập từ Nhật Bản.

Thế nhưng, theo quan sát của PV, bên ngoài vỏ hộp đựng slime là dòng chữ “made in China” và không có bất kỳ tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm. Nhiều người bán quảng cáo rằng, đó là món đồ chơi độc đáo nhất từ trước đến nay.

Tại cổng trường tiểu học Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), một người bán cho biết: “Cái này gọi là slime. Cái này của Nhật, cho lên bàn máy vi tính nó sẽ hút sạch hết bụi. Trẻ con sử dụng slime làm đồ chơi. Cái này cũng được quảng cáo trên vô tuyến”.

Giá của một hộp "chất nhờn ma quái" là 5.000 đồng, nếu mua silme có kèm theo đồ chơi thì có giá 12.000 đồng.

Con tre me Slime - “chat nhon ma quai” cha me dung tho o

Người bán đang hướng dẫn PV sử dụng "chất nhờn ma quái" (Ảnh N.G)

Lần theo lời quảng cáo của bà chủ quán trên, PV lên mạng và khá bất ngờ trước hàng loạt clip dạy làm đồ chơi từ slime. Giới trẻ thích thú gọi nó là “chất nhờn ma quái”.

Thông thường slime được làm từ hồ nước, phấn, bằng bột giặt, dầu gội, muối, đường, bằng hồ, bằng kem đánh răng, thuốc nhỏ mắt, bằng bột giặt Omo...

Em Nguyễn Quốc Việt (học sinh lớp 8, Hà Nội) chia sẻ: “Cháu và các bạn trong lớp rất thích chơi slime. Nó nhiều màu sắc lại có thể làm “biến dạng” theo sở thích. Có lần cháu mang về, thấy màu đẹp quá, em cháu cầm lên và cho vào mồm. May mà mẹ cháu phát hiện ra, từ đó mẹ cháu không cho chơi nữa”.

Con tre me Slime - “chat nhon ma quai” cha me dung tho o-Hinh-2

Với chất nhầy này, trẻ em có thể "nhốt" các loại đồ chơi bên trong.

Nhìn bề ngoài, slime khá bắt mắt với màu hồng, tím, vàng… và trong khá giống với bánh phu thê. Khi nhìn thấy trẻ con chơi slime, nhiều phụ huynh học sinh khá giật mình và lo sợ những chất tạo nên món đồ chơi này sẽ gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ em.

Trao đổi với PV, TS. Nguyễn Duy Thịnh- viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay: “Đồ chơi slime khá phổ biến trên thế giới. Nó được làm từ keo xà phòng, keo làm hồ dính… Trên mạng cũng đăng tải nhiều clip hướng dẫn làm loại đồ chơi độc đáo này”.

Con tre me Slime - “chat nhon ma quai” cha me dung tho o-Hinh-3

Túi "chất nhờn ma quái" PV vừa mua (Ảnh N.G)

Khi đề cập đến những e ngại của phụ huynh học sinh về chất slime có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ, TS.Thịnh khẳng định: “Đó là món đồ chơi an toàn, không phai ra tay. Nhưng sau khi trẻ chơi xong cần lưu ý rửa tay để đảm bảo vệ sinh”.

Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm cũng cảnh báo, cần để xa tầm tay trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi), tránh cho trẻ nhầm lẫn với bánh kẹo và gây nghẹn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới