Chậm tích hợp dịch vụ, các khu công nghiệp của Việt Nam thiếu sức sống

Hội thảo "Lộ trình và những lưu ý cho nhà đầu tư khi đầu tư vào KCN, KCX" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức vào ngày 9/6.

Tại hội thảo, theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các khu công nghiệp của Việt Nam đã được Nhà nước quan tâm và được coi là chính sách trọng điểm của Việt Nam, nhất là chủ trương kêu gọi đầu tư nhằm phát triển nền kinh tế mở.

Cham tich hop dich vu, cac khu cong nghiep cua Viet Nam thieu suc song
Các khu công nghiệp của Việt Nam đã được Nhà nước quan tâm và được coi là chính sách trọng điểm của Việt Nam. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chất thị trường trong phát triển các khu công nghiệp Việt Nam còn ít, thiếu việc khuyến khích các động lực từ thị trường. Các khu công nghiệp lớn không nhiều và thiếu các hạ tầng đủ để phát triển các công nghiệp trọng điểm, thiếu các dịch vụ hiện đại nên khó thu hút được các nhà đầu tư lớn từ Âu - Mỹ.

Chủ trương tích hợp các khu công nghiệp với các khu dịch vụ, khu đô thị được xác định quá chậm, gây ra tình trạng thiếu sức sống cho các khu công nghiệp.

Sự phát triển của các khu công nghệ cao không được chú trọng như một trọng điểm nên các khu công nghiệp không kết nối được với các hoạt động công nghệ cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

GS.TSKH Đặng Hùng Võ đã đưa ra dẫn chứng về một khu công nghiệp tại Thượng Hải SHXIP (Trung Quốc) có 96 Trung tâm nghiên cứu phát triển, tỷ lệ các nhà đầu tư Âu- Mỹ là 50%.

Đồng thời tại SHXIP còn dành diện tích đất cho đầu tư logistics, khách sạn, trường học, nhà cho công nhân và chuyên gia ở… Trong khi hầu như các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Việt Nam chưa có những tiện ích này.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), các nhà đầu tư nước ngoài đang chú trọng đầu tư vào Việt Nam hơn trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, trước chuyển biến của dịch bệnh, địa chính trị.

Cham tich hop dich vu, cac khu cong nghiep cua Viet Nam thieu suc song-Hinh-2
Các nhà đầu tư nước ngoài đang chú trọng đầu tư vào Việt Nam hơn trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Nguồn internet

Việt Nam cần phải cải cách thể chế nhiều hơn, có giải pháp nâng cấp dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), TPHCM là một trong những địa phương có lượng thu hút vốn FDI cao nhất với gần 11 ngàn dự án và tổng vốn đầu tư đạt gần 54 tỷ đô.

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi và đi vào ổn định sau Covid-19, nhà đầu tư vẫn còn gặp một số những vấn đề hạn chế và phát sinh khi đầu tư vào KCN, KCX.

Do vậy các KCN, KCX nói chung cần phải có những phương án, chính sách cải thiện nhằm giúp cho các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc triển khai dự án.

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, các khu công nghiệp tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được phân bổ mạnh nhất tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm TPHCM.

Nếu như trước căng thẳng Mỹ - Trung, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp Việt Nam chỉ khoảng 50%. Do nhu cầu chuyển dịch cung ứng, tỷ lệ lấp đầy KCN tại Việt Nam tăng lên khoảng 60%, những nơi năng động như Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM, tỷ lệ lấp đầy có thể lên đến 70%.

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện cả nước có 335 khu công nghiệp. Trong đó, 260 KCN đã đi vào hoạt động và 75 KCN đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, cả nước hiện có 17 Khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước gần 850 nghìn ha.

Các KCN, KKT trên cả nước đã thu hút được 9.784 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt 194,69 tỷ USD, vốn thực hiện 109,79 tỷ USD; 1.387 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 1.461 tỷ đồng, vốn thực hiện 533 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư trong KCN, KKT đóng góp khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020; đóng góp 11,7% tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2018…

>>> Mời độc giả xem thêm video Ưu đãi về thuế để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô:

(Nguồn: VTV24)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Đề xuất gói kích thích kinh tế mới

Bộ Tài chính đang đề xuất một số chính sách tài khoá cũng như gói kích cầu trong một số ngành nghề nhất định để nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về gói kích thích kinh tế mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, xác định bội chi thực hiện theo nguyên tắc trong giai đoạn 5 năm tới là 3,7%.
Bo truong Bo Tai chinh Ho Duc Phoc: De xuat goi kich thich kinh te moi
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Nhà đầu tư Ấn Độ sẽ đầu tư Công viên dược quốc tế tại Hải Dương

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chứng kiến các nhà đầu tư Ấn Độ ký kết quyết định hợp tác đầu tư dự án Công viên Dược phẩm tại Hải Dương.

Ngày 15/2, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chứng kiến lễ ký kết quyết định hợp tác đầu tư dự án Công viên Dược phẩm của Công ty Sri Avantika Contractor LTD, Công ty SMS Pharmaceuticals LTD (Ấn Độ) và Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An (Hải Dương, Việt Nam).

Tại buổi ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng hoan nghênh quyết định lựa chọn Hải Dương làm nơi đầu tư dự án của các nhà đầu tư Ấn Độ. Ông Thăng đánh giá đây là một sự kiện quan trọng khởi đầu cho thu hút đầu tư FDI tại Hải Dương năm 2022.

Giá xăng trong nước trước áp lực tăng lần thứ 6 liên tiếp

Trước tình hình giá dầu thế giới tăng cao bất chấp kế hoạch nâng sản lượng của OPEC+, nhiều doanh nghiệp dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng.

Theo dữ liệu Trading Economics, hôm 6/6, giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu có thời điểm vượt ngưỡng 121 USD/thùng, rồi điều chỉnh giảm nhẹ về 120,47 USD/thùng, tăng 0,76 USD/thùng, tương đương 0,63% so với ngày trước đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.