Đặc điểm của cây cảnh xương khô: Cây cảnh này có tên xương khô là do những cành khẳng khiu, lòng khòng như bộ xương của nó. Ngoài ra, xương khô còn có nhiều tên gọi khác, tùy vào trí tưởng tượng của mọi người khi nhìn thấy cây cảnh này.
Nó là cây chỉ có cành không có lá, nhìn rất cô đơn nên còn được gọi là cây cô đơn, cây độc thân. Vì cành của nó giống như thân san hô dưới biển nhưng lại có màu xanh nên được gọi là san hô xanh. Ảnh minh họa parati
Nó có tên tiếng Anh rất đa dạng Pencil cactus (Xương rồng bút chì - cây có hình dáng như bút chì), Indian tree spurge (cây thầu dầu Ấn Độ), pencil tree (cây bút chì), milk bush (bụi sữa - vì nhựa của cây này trắng như sữa). Xương khô có tên khoa học là Euphorbia tirucalli, thuộc gia đình Thầu dầu (Euphorbiaceae). Ảnh minh họa Toutiao
Xương khô là một loại cây bụi thú vị với tán lá mọng nước có nguồn gốc từ vùng khí hậu nhiệt đới bán khô hạn. Nó có thể phát triển khá lớn trong tự nhiên cao đến gần 9-10m, rộng 2-3m.
Ý nghĩa của cây cảnh xương khô: Cây độc thân là một loại cây cảnh đẹp, cao và thẳng đứng, mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Cây cảnh này được xem là loại cây có thể mang lại may mắn, hạnh phúc. Ảnh minh họa Toutiao
2. Thịnh vượng: Cây xương khô cao thẳng, lá xanh mướt nên còn được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng. Trong cách bài trí phong thủy, trồng cây cảnh này bày ở cửa nhà hoặc ngoài sân có thể giúp nâng cao linh khí và vận may cho ngôi nhà.
3. Để thu hút sự giàu có và kho báu: Giống như các loại xương rồng, cây cảnh này được coi là loại cây có khả năng thu hút tài lộc, giúp gia tăng vận may tài chính cho gia đình. Trong phong thủy, nó được coi là “cây tài lộc” thu hút tài lộc, giúp mang lại phú quý, may mắn. Ảnh minh họa Toutiao
4. Lưu ý về phong thủy khi trồng cây cảnh xương khô: Nhựa trắng sữa ở cành cây giao này có hại và rất độc. Nhựa của cây cảnh này không chỉ gây sưng tấy, đau rát trên da mà việc vô tình ăn phải sẽ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng.
