Cảnh người dân quay cuồng trong nắng nóng ở Châu Á
Người dân ở nhiều khu vực của châu Á đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt dù mới bước vào hè, khiến cuộc sống bị đảo lộn.
An An (Theo Daily Mail, CNN)
Nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân ở Châu Á. Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ thường xuyên chạm mức 40 độ C ở nhiều thành phố trong khu vực.
Khoảng 48.000 trường học ở Philippines đã phải đóng cửa trong cả tuần, trong khi giới chức địa phương kêu gọi người dân không ra ngoài.
Một học sinh uống nước bên ngoài một trường học ở Banda Aceh, Indonesia, giữa trời nắng nóng ngày 7/5/2024. Ảnh: Getty.
Nắng nóng ở Chauk, Myanmar, lên tới 48,2 độ C - mức nhiệt cao nhất lịch sử, trong khi thủ đô Manila của Philippines đạt mức cao mới là 38,8 độ C. Nắng nóng kéo dài gây hạn hán khiến một thị trấn 300 năm tuổi từng bị chìm dưới nước vào những năm 1970 ở Philippines bất ngờ "lộ diện".
Mọi người đổ xô đến hồ bơi để giải nhiệt ở tỉnh Bulacan, Philippines. Ảnh: Getty.
Một bé trai đang chở nước ở Myanmar. Ảnh: Getty.
Bangladesh và Nhật Bản ghi nhận tháng 4 nóng nhất kể từ năm 1986, với nhiệt độ thời tiết trung bình ở Nhật Bản tăng 2,76 độ C.
Theo Daily Mail, mức nhiệt cao đã làm tăng tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở Indonesia, với số ca mắc tăng từ 15.000 ca hàng năm lên 35.000 ca trong năm ngoái.
Một người đàn ông che nắng bằng tấm bìa các tông ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Getty.
Cô gái ngồi trong nhà tránh nóng ở Philippines. Ảnh: Getty.
Say nắng cũng gây ra mối đe dọa cho trẻ sơ sinh, trẻ em, người già và những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng.
Nhiều nước ở châu Á đang chuẩn bị phòng ngừa cho hiện tượng thời tiết có thể cực đoan hơn trong những tháng tới. Trong đó, Nhật Bản bắt đầu khởi động hệ thống cảnh báo say nắng vào ngày 1/5,...
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hơn 15.000 ca tử vong ở Châu Âu do nắng nóng kéo dài trong năm 2022
Kỳ lạ làng người lùn ở Trung Quốc, không ai cao quá 1,3m
Làng Yangsi ở Trung Quốc còn có tên gọi khác là làng người lùn bởi cư dân ở nơi này không có ai cao quá 130 cm. Nguyên nhân là do họ mắc một căn bệnh từ những năm 20 của thế kỷ trước.
Làng Yangsi, nằm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có 80 cư dân sinh sống, trong đó khoảng 46 người tí hon. Yangsi còn có tên gọi khác là "làng người lùn". (Ảnh: IT)
Cư dân ở làng Yangsi không có ai cao quá 130 cm. Những người sống ở đây đã xây dựng ngôi làng như một nơi để tránh sự chế giễu và bàn tán của mọi người về ngoại hình của họ.
Theo Telegraph, giữa những năm 1920 - 1970, một dịch bệnh hiểm nghèo đã hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của dân làng Yangsi, chủ yếu tác động lên lũ trẻ.
Làng chỉ có hơn 100 hộ gia đình, hơn một nửa trong số đó có con nhỏ đột nhiên mắc bệnh trong khoảng 3-8 tuổi. Lũ trẻ bị đau đầu gối, yếu tay và chân, mất khả năng vận động, cha mẹ chúng lo lắng vội đưa đến y sĩ nhưng không tìm được nguyên nhân.
Vài năm sau khi gặp phải những triệu chứng trên, bọn trẻ không cao lên nữa. Người làng hoang mang, bởi họ sống trong một vùng, uống cùng một giếng nước, lấy lương thực từ cùng một mảnh đất, và những đứa trẻ không phải kết quả của hôn nhân cận huyết thống.
Nhiều nhà khoa học đã tới đây và tiến hành khám sức khoẻ cho những người lùn, phân tích mẫu đất, nước và hạt giống nơi đây nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Có người phỏng đoán triệu chứng này là nhiễm khí độc khi người Nhật chiếm đóng nơi này.
Nhưng trên thực tế, quân đội Nhật chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất này. Năm 1997, một nghiên cứu cho thấy nồng độ thủy ngân cao trong đất, nhưng nó vẫn chưa được chứng minh có liên quan tới những triệu chứng lạ dân làng Yangsin mắc phải.
Trong suốt nhiều năm, một số người dân đã rời khỏi khu vực vì sợ mắc chứng bệnh lạ, nhưng tình hình ngày càng được cải thiện khi thế hệ trẻ đang dần cao lên.
Ngày nay, người dân làng học được cách bình tĩnh đối mặt với mọi việc và nhìn cuộc sống một cách lạc quan.
Đồng thời, người dân ở đây còn quyết định xây dựng các ngôi nhà của mình theo văn hóa truyện cổ tích, biến nơi này trở thành điểm thu hút khách du lịch và tạo thu nhập cho bản thân.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ
Máy bay chở khách bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng
Một chiếc máy bay Boeing chở 85 người đã lao khỏi đường băng và bốc cháy ở sân bay Blaise Diagne gần thủ đô Dakar, Senegal. Vụ việc khiến 11 người bị thương.
Daily Mail đưa tin, chiếc máy bay Boeing 737 được hãng Air Senegal thuê từ Transair đã lao khỏi đường băng và bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh để tới Bamako, Mali, đầu ngày 9/5.
Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy các hành khách vội vàng mang theo hành lý sơ tán khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy.
Đợt nắng nóng nguy hiểm và kéo dài hoành hành tại nhiều khu vực rộng lớn tại miền Nam nước Mỹ khiến đường cao tốc bị nứt toác, giao thông bị ảnh hưởng.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 27/6 cho biết cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban bố từ Arizona, tây nam đất nước đến Alabama ở phía đông nam. Bang Texas và Thung lũng Hạ Mississippi ở phía trung và nam bị ảnh hưởng nặng nhất, với nhiều tuyến đường cao tốc bị nứt toác và người dân phải ở trong nhà tránh nóng.
Trên một con đường bị hư hại vì nắng nóng tại thành phố Houston, bang Texas, ông Victor Hugo Martinez, 57 tuổi, quản đốc đang chỉ đạo công nhân sửa chữa đường, nói: “Chúng tôi không làm kịp. Có tới 10-12 điểm đang bị nứt như thế này”.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.