Cận cảnh tiêm kích Su-30SM “mới toanh” của Nga

Cận cảnh tiêm kích Su-30SM “mới toanh” của Nga

Trong ảnh là một trong 2 chiếc Su-30SM của Không quân Nga tại nhà máy Hàng không Irkutsk. Tổng cộng, Bộ Quốc Phòng Nga đặt mua 2 đợt Su-30SM với tổng số lên tới 60 chiếc.
Trong ảnh là một trong 2 chiếc Su-30SM của Không quân Nga tại nhà máy Hàng không Irkutsk. Tổng cộng, Bộ Quốc Phòng Nga đặt mua 2 đợt Su-30SM với tổng số lên tới 60 chiếc.
Tháng 11/2012, Không quân Nga đã nhận 2 chiếc Su-30SM đầu tiên. 28 chiếc còn lại trong hợp đồng đầu tiên sẽ được hoàn tất vào năm 2015.
Tháng 11/2012, Không quân Nga đã nhận 2 chiếc Su-30SM đầu tiên. 28 chiếc còn lại trong hợp đồng đầu tiên sẽ được hoàn tất vào năm 2015.
Khung máy bay Su-30SM được làm bằng titan và hợp kim nhôm có độ bền cao dựa trên thiết kế của Su-30MKI (biến thể dành cho Không quân Ấn Độ).
Khung máy bay Su-30SM được làm bằng titan và hợp kim nhôm có độ bền cao dựa trên thiết kế của Su-30MKI (biến thể dành cho Không quân Ấn Độ).
Giống như Su-30MKI, Su-30SM cũng được trang bị 2 cánh mũi phía trước giúp tăng khả năng cơ động.
Giống như Su-30MKI, Su-30SM cũng được trang bị 2 cánh mũi phía trước giúp tăng khả năng cơ động.
Ngoài ra, thiết kế khí động học nguyên khối và động cơ điều khiển vector lực đẩy 2 chiều AL-31FP cũng là giúp Su-30SM tăng cường tính cơ động.
Ngoài ra, thiết kế khí động học nguyên khối và động cơ điều khiển vector lực đẩy 2 chiều AL-31FP cũng là giúp Su-30SM tăng cường tính cơ động.
Su-30SM có buồng lái cho 2 phi công: người ngồi trước điều khiển máy bay và người ngồi sau điều khiển radar/vũ khí.
Su-30SM có buồng lái cho 2 phi công: người ngồi trước điều khiển máy bay và người ngồi sau điều khiển radar/vũ khí.
Su-30SM được trang bị hệ thống nhận diện bạn - thù, hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống điều hướng quán tính.
Su-30SM được trang bị hệ thống nhận diện bạn - thù, hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống điều hướng quán tính.
Thiết kế kiến trúc mở cho phép Su-30SM có thể tích hợp các hệ thống điện tử hiện đại.
Thiết kế kiến trúc mở cho phép Su-30SM có thể tích hợp các hệ thống điện tử hiện đại.
Su-30SM có khả năng mang đến 8 tấn vũ khí: tên lửa không đối không; tên lửa không đối đất; tên lửa không đối hạm; bom có điều khiển.
Su-30SM có khả năng mang đến 8 tấn vũ khí: tên lửa không đối không; tên lửa không đối đất; tên lửa không đối hạm; bom có điều khiển.
Đặc biệt, Su-30SM có khả năng mang tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn 120-300km.
Đặc biệt, Su-30SM có khả năng mang tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn 120-300km.
Su-30SM trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-31FP có lực đẩy 12,5 tấn ở chế độ tăng lực.
Su-30SM trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-31FP có lực đẩy 12,5 tấn ở chế độ tăng lực.
Với động cơ Al-31FP, Su-30SM có thể đạt tốc độ Mach 2 (khoảng 2.450km/h).
Với động cơ Al-31FP, Su-30SM có thể đạt tốc độ Mach 2 (khoảng 2.450km/h).
Tầm hoạt động khi đầy nhiên liệu của Su-30SM là khoảng 3.000km.
Tầm hoạt động khi đầy nhiên liệu của Su-30SM là khoảng 3.000km.
Chuyến bay đầu tiên của Su-30SM cho Không quân Nga đã được thực hiện ngày 21/9/2012 trên sân bay của nhà máy Irkut.
Chuyến bay đầu tiên của Su-30SM cho Không quân Nga đã được thực hiện ngày 21/9/2012 trên sân bay của nhà máy Irkut.
Trong suốt nhiều năm, nước Nga chủ yếu sản xuất Su-30 giành cho mục đích xuất khẩu. Giờ đây, người Nga mới tự mua cho mình những chiếc Su-30SM hiện đại.
Trong suốt nhiều năm, nước Nga chủ yếu sản xuất Su-30 giành cho mục đích xuất khẩu. Giờ đây, người Nga mới tự mua cho mình những chiếc Su-30SM hiện đại.
Su-30SM thế hệ mới sẽ là sự bổ sung đảm bảo sức mạnh Không quân Nga.
Su-30SM thế hệ mới sẽ là sự bổ sung đảm bảo sức mạnh Không quân Nga.

GALLERY MỚI NHẤT

MacBook Air M2 16GB 2026, món hời khó tin

MacBook Air M2 16GB 2026, món hời khó tin

Trong kỷ nguyên AI bùng nổ, MacBook Air M2 RAM 16GB nổi lên như lựa chọn “đáng tiền” nhờ hiệu năng ổn định, thiết kế mỏng nhẹ và giá bán ngày càng dễ tiếp cận.