Các tập đoàn nhà nước bị rà soát lương, thưởng

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng LĐ-TB&XH yêu cầu chấn chỉnh tình trạng các tập đoàn nhà nước làm chưa đúng quy định quản lý lao động, tiền lương.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng LĐ-TB&XH.
Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng LĐ-TB&XH. 
Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện có tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định về quản lý lao động, tiền lương. Tuyển lao động vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn công việc. Không công khai, minh bạch trong tuyển dụng. Ngoài ra, việc trả lương chưa gắn với vị trí, chức danh công việc.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH đề nghị bộ trưởng bộ quản lý ngành, chủ tịch UBND tỉnh, thành, chủ tịch tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo rà soát lại định mức lao động, đánh giá các quy chế, tuyển dụng, sử dụng lao động và quy chế trả lương, thưởng.
“Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với chủ sở hữu kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương và báo cáo Chính phủ”, văn bản Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ.

Ô tô biển ngoại đi kiểu ngược đời ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Trong lúc các phương tiện khác dừng đèn đỏ giao thông, thì chiếc xe biển ngoại lại lấn chiếm sang đường ngược chiều gây phản cảm.


Thưởng Tết ở Đà Nẵng cao nhất gần 200 triệu đồng

(Kiến Thức) - Theo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP Đà Nẵng, năm 2013 trong khi lương ở các doanh nghiệp đều tăng thì mức thưởng Tết lại giảm mạnh.

Theo kết quả khảo sát của sở này, trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, thưởng Tết năm nay (cả Tết Dương lịch và Âm lịch) đều thấp hơn nhiều năm 2012. Trong khi đó, tiền lương bình quân năm 2013 tăng hơn năm trước là 16,96%, tức từ 5.240.000 lên 6.128.500 đồng.

Ở Đà Nẵng, nhóm doanh nghiệp FDI có tiền lương bình quân năm 2013 là 5.724.000 đồng/tháng; thưởng Tết Dương lịch cao nhất 21.652.000 đồng/người, bình quân 1.066.000 đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cao nhất 172.000.000 đồng/người, bình quân 9.057.000 đồng; thấp nhất 500.000 đồng. 
Thuong Tet o Da Nang cao nhat gan 200 trieu dong
Thưởng Tết ở Đà Nẵng giảm mạnh.

Trong khi đó, với doanh nghiệp FDI, tiền thưởng Tết Dương lịch thấp nhất trong năm 2012 là 100.000 đồng và cao nhất 60.505.000. Tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 200.000 đồng/người, cao nhất là hơn 286 triệu đồng/người. Như vậy, tính chung cả tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2012 ở loại hình doanh nghiệp này tại Đà Nẵng, mức thưởng lên tới hơn 346 triệu đồng, cao hơn nhiều so với tổng mức thưởng Tết năm 2013 là trên 193 triệu đồng.

Tốp đứng thứ 2 về thưởng Tết năm nay ở Đà Nẵng thuộc về nhóm Công ty Cổ phần có vốn nhà nước, tiền lương bình quân năm 2013 là 6.684.000 đồng/tháng; thưởng Tết Dương lịch cao nhất 30.000.000 đồng/người, bình quân 1.158.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cao nhất 150.000.000 đồng/người, bình quân 6.295.000 đồng; thấp nhất 500.000 đồng.

Nhóm doanh nghiệp dân doanh có tiền lương bình quân năm 2013 là 5.890.000 đồng/tháng; thưởng Tết Dương lịch cao nhất 2.000.000 đồng/người, bình quân 579.000 đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cao nhất 50.000.000, bình quân 7.942.000 đồng , thấp nhất 1.000.000 đồng.

Đối với Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn có tiền lương bình quân năm 2013 là 6.216.000 đồng/người/tháng; thưởng Tết Dương lịch cao nhất 15.700.000 đồng/người, bình quân 1.388.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cao nhất 24.000.000 đồng/người, bình quân 5.944.000; thấp nhất 500.000.

Như vậy, có thể thấy sự chênh lệch rất lớn trong thưởng Tết giữa mức cao nhất và thấp nhất ở các loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Soi chùa 21 tỷ nơi sư thầy “đập hộp iPhone 6” trụ trì

Bất kỳ ai có dịp đến chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP Hải Dương đều không khỏi ngỡ ngàng trước kiến trúc hoành tráng, hiện đại của chùa.

Sau khi Đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP Hải Dương vừa bị Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương cảnh cáo, nhắc nhở do đã có hành vi đăng tải hình ảnh về việc mua điện thoại iPhone 6 và điện thoại Vertu 600 triệu đồng lên Facebook khiến dư luận bức xúc, chùa Cương Xá được Phật tử và nhân dân khắp nơi biết đến nhiều hơn. Ảnh: Cổng chùa Cương Xá, xã Tân Hưng hiện nay. Nhưng theo Đại đức Thích Thanh Cường thì chiếc cổng này sẽ được chuyển về phía trước cho hợp với kiến trúc của chùa.
Sau khi Đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP Hải Dương vừa bị Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương cảnh cáo, nhắc nhở do đã có hành vi đăng tải hình ảnh về việc mua điện thoại iPhone 6 và điện thoại Vertu 600 triệu đồng lên Facebook khiến dư luận bức xúc, chùa Cương Xá được Phật tử và nhân dân khắp nơi biết đến nhiều hơn. Ảnh: Cổng chùa Cương Xá, xã Tân Hưng hiện nay. Nhưng theo Đại đức Thích Thanh Cường thì chiếc cổng này sẽ được chuyển về phía trước cho hợp với kiến trúc của chùa.

Phía trước ngôi chùa được bố trí một cách hài hòa, trang nghiêm.
Phía trước ngôi chùa được bố trí một cách hài hòa, trang nghiêm. 

Theo Đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, chùa được tu bổ, xây dựng lại từ tiền công đức của các Phật tử trong và ngoài tỉnh, cũng như công lao động của người dân xã Tân Hưng.
Theo Đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, chùa được tu bổ, xây dựng lại từ tiền công đức của các Phật tử trong và ngoài tỉnh, cũng như công lao động của người dân xã Tân Hưng.  

Sư thầy Cường cho biết, tổng trị giá tu sửa chùa vào khoảng 21 tỷ đồng. Dự kiến ngôi chùa này phải đến năm 2015 mới khánh thành.
Sư thầy Cường cho biết, tổng trị giá tu sửa chùa vào khoảng 21 tỷ đồng. Dự kiến ngôi chùa này phải đến năm 2015 mới khánh thành.  

Cột cờ, bậc lên chùa, rồng...được làm bằng đá xanh nguyên khối, khai thác từ Thanh Hóa do thợ Ninh Bình chế tác.
 Cột cờ, bậc lên chùa, rồng...được làm bằng đá xanh nguyên khối, khai thác từ Thanh Hóa do thợ Ninh Bình chế tác. 

Theo nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, nguyên giám Đốc bảo tàng tỉnh Hải Dương, chùa Cương Xá có từ thế kỷ thứ II, thứ III.
 Theo nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, nguyên giám Đốc bảo tàng tỉnh Hải Dương, chùa Cương Xá  có từ thế kỷ thứ II, thứ III.

Cây hoa đại 400 năm tuổi có thân nằm bò mặt đất rồi mọc thẳng trước cửa giữa ngôi chùa.
Cây hoa đại 400 năm tuổi có thân nằm bò mặt đất rồi mọc thẳng trước cửa giữa ngôi chùa. 

Hệ thống cửa của ngôi chùa đa phần được làm bằng gỗ lim.
Hệ thống cửa của ngôi chùa đa phần được làm bằng gỗ lim. 

Cột đỡ trong chùa được làm bằng gỗ lim vừa tay một người ôm.
 Cột đỡ trong chùa được làm bằng gỗ lim vừa tay một người ôm. 

3 bức tường của ngôi chùa được xây bằng đá nguyên khối, mỗi phiến nặng 80kg và đều được khắc chữ "Vạn".
3 bức tường của ngôi chùa được xây bằng đá nguyên khối, mỗi phiến nặng 80kg và đều được khắc chữ "Vạn". 

Hệ thống cột lim vững chắc.
 Hệ thống cột lim vững chắc.

Trên mỗi cột được gắn câu đối trang trí tỉ mỉ.
Trên mỗi cột được gắn câu đối trang trí tỉ mỉ.  

Ngôi chùa gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung, tổng diện tích 438m2. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa bị đốt cháy, đến năm 1946 nhân dân Cương Xá xây dựng lại nhưng chưa đảm bảo và đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương. Trước mong muốn của nhân dân, đến 16/3/1996, chùa Cương Xá làm đơn thỉnh sư và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Hưng (cũ), chính quyền địa phương chấp nhận và phân công Đại đức Thích Thanh Cường về trụ trì chùa. Đến năm 2009, Đại đức Thích Thanh Cường đã tiến hành động thổ, trùng tu chùa Cương Xá lần thứ III, nay đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Ngôi chùa gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung, tổng diện tích 438m2. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa bị đốt cháy, đến năm 1946 nhân dân Cương Xá xây dựng lại nhưng chưa đảm bảo và đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương. Trước mong muốn của nhân dân, đến 16/3/1996, chùa Cương Xá làm đơn thỉnh sư và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Hưng (cũ), chính quyền địa phương chấp nhận và phân công Đại đức Thích Thanh Cường về trụ trì chùa.
Đến năm 2009, Đại đức Thích Thanh Cường đã tiến hành động thổ, trùng tu chùa Cương Xá lần thứ III, nay đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới