Ca sĩ Nhật Kim Anh kiện đòi con: Diễn biến mới thế nào?
(Kiến Thức) - Chánh án TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã bác yêu cầu thay đổi thẩm phán chủ tọa xét xử phiên tòa tranh chấp giành quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc.
Linh Lan
Bà Hồ Thị Tuyết Phương, Chánh án TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa ký văn bản gửi ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (33 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về việc không đồng ý đổi thẩm phán xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa ông và vợ cũ là bà Đỗ Thị Kim Huê (36 tuổi, diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh).
Theo văn bản này, ngày 20/1, TAND quận Ninh Kiều nhận được phiếu chuyển của TAND TP Cần Thơ về việc chuyển đơn khiếu nại của ông Bửu Lộc, yêu cầu thay đổi thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang (lần 2), với lý do thẩm phán Trang đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc thu nhập tài liệu, chứng cứ liên đến hồ sơ tranh chấp đối với cha mẹ ông và công ty do cha mẹ ông là đại diện theo pháp luật.
Bửu Lộc và vợ cũ tại phiên tòa vào ngày 17/1.
Theo Chánh án TAND quận Ninh Kiều, qua xem xét toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của ông Bửu Lộc, giải trình của thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án cho thấy, lý do chồng cũ nữ diễn viên Nhật Kim Anh nêu ra yêu cầu thay đổi thẩm phán trùng với nội dung tố cáo của Công ty TNHH địa ốc MeKong do ông Nguyễn Phúc Hiện, là đại diện theo pháp luật.
Chánh án TAND TP Cần Thơ đã có quyết định không chấp nhận nội dung đơn tố của Công ty địa ốc Mekong đối với thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang. Theo văn bản của Chánh án TAND quận Ninh Kiều, yêu cầu thay đổi thẩm phán của ông Bửu Lộc là chưa đủ cơ sở để xem xét.
Ngày 12/12/2019, ông Bửu Lộc có đơn gửi TAND quận, đề nghị thay đổi thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án. Sau đó, Chánh án TAND quận đã ban hành quyết định không chấp nhận yêu cầu thay đổi thẩm phán.
Theo thông báo của TAND quận Ninh Kiều, phiên toà xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa Nhật Kim Anh và ông Bửu Lộc, sẽ được mở vào 8h ngày 20/2.
Chánh án TAND quận Ninh Kiều quyết định giữ nguyên thẩm phán chủ tọa.
Như đã thông tin, ngày 17/11, TAND quận Ninh Kiều đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên phiên tòa đã phải tạm hoãn, sau khi có yêu cầu thay đổi nữ thẩm phán ngồi ghế chủ tọa từ phía chồng cũ Nhật Kim Anh.
Ông Bửu Lộc trình bày trước khi phiên tòa diễn ra đã có đơn xin can thiệp khẩn cấp và đề nghị được thay đổi thẩm phán lần 2. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Trong đơn gửi Chánh án TAND TP Cần Thơ, ông Bửu Lộc trình bày ngày 12/12/2019, ông đã gửi đơn lên Chánh án TAND quận Ninh Kiều, xin tạm hoãn phiên toà và đề nghị thay đổi thẩm phán lần 1, để xin thay đổi thẩm phán trực tiếp là bà Đỗ Thị Diễm Trang. Ông cho rằng nhận thấy dấu hiệu bất bình thường nghiêng về phía đơn.
Chánh án TAND quận Ninh Kiều có quyết định không chấp nhận yêu cầu thay đổi thẩm phán và thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật.
Theo chồng cũ của Nhật Kim Anh, ngày 3/1, ông có đơn gửi Chánh án TAND TP Cần Thơ để khiếu nại thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang vì nhận thấy thêm một số dấu hiệu bất bình thường trong phiên kiểm tra giao nộp chứng cứ sau đó vào ngày 31/12/2019.
Theo ông, thẩm phán được phân công thụ lý đã thu nhập những chứng cứ liên quan đến những hồ sơ tranh chấp liên quan đến ba, mẹ của ông và công ty do ba ông là đại diện theo pháp luật. Điều này, không đúng theo tinh thần của Bộ Luật tố tụng dân sự, cũng như những điều khoản của Luật hôn nhân gia đình.
Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với ông Bửu Lộc. Sau vài năm chung sống, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn và nhường quyền nuôi con trai cho chồng.
Hồi tháng 7/2019, Nhật Kim Anh khởi kiện giành quyền nuôi con. Nữ diễn viên này cho rằng, trước đây cô đã nhường cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con trai. Tuy nhiên, thời gian sau, cô bị gia đình chồng cấm cản gặp con.
Nữ diễn viên đề nghị TAND quận Ninh Kiều giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con từ chồng cũ sang cho cô vì hiện tại con trai ở mốc 4 tuổi, còn rất nhỏ và cần sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.
Xem thêm video: Khởi tố nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ
Hà Nội, Sài Gòn mù sương như Sapa, Đà Lạt nhưng sao người dân lại hoang mang?
(Kiến Thức) - Từ năm 2019 đến nay, bầu trời Hà Nội và Sài Gòn xuất hiện sương mù bất thường một cách thường xuyên. Tuy nhiên, đó không phải là sương mù tự nhiên mà do ô nhiễm gây ra.
Trong năm 2019, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Sài Gòn đã đạt tới mức màu tím - nguy hại cho sức khoẻ con người. Đặc biệt, có những thời điểm bất ngờ "vọt" lên mức xấu nhất - màu nâu với chỉ số AQI đo được theo Air Visual là 318. Theo đánh giá của các chuyên gia thì Hà Nội có những thời điểm đứng đầu trong bảng xếp hạng 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất hành tinh.
Cuộc sống cách ly kiểu quân đội của những người về từ Trung Quốc
Hơn 400 công dân Việt Nam trở về từ bên kia biên giới được tiếp nhận tại doanh trại quân đội, có cuộc sống như quân ngũ trong thời gian 14 ngày cách ly.
Trung đoàn 123 (nằm ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là địa điểm đầu tiên của tỉnh tổ chức tiếp nhận những công dân Việt Nam học tập và lao động ở Trung Quốc. Khi họ trở về đã được cách ly và theo dõi tình trạng sức khoẻ trong 14 ngày.
2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab đối diện mức án nào?
VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000, đều ở Yên Bái) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 20/9/2019, Giáp rủ Trường xuống Hà Nội chơi game online. Được 6 ngày, do hết tiền nên cả 2 bàn cách lừa người lái xe ôm đến nơi vắng vẻ rồi dùng dao tấn công để cướp tài sản. Giáp còn chỉ đạo Trường, nếu nạn nhân chống trả phải giết chết.
Tối 26/9/2019, các đối tượng ra bến xe Mỹ Đình thuê anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa) chở về khu vực phường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) với giá 60.000 đồng. Trên đường, xe máy Exciter của anh Sang chết máy nên phải dừng lại kiểm tra. Lợi dụng cơ hội này, Giáp lấy dao bấm đưa cho Trường để ra tay nhưng Trường từ chối, nói: “Anh làm đi”.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.