‘Bom nước’ nổ vùi chết cả nhà cô giáo: Chủ đầu tư nói về sự vô tình

Ngay sau khi dự án nhà cao cấp bị đình chỉ, trao đổi với VietNamNet, chủ đầu tư cho rằng việc DN đào hồ là vô tình, nước lũ lớn như vậy nếu không có vị trí đó cũng trào xuống hết, không vỡ chỗ này cũng bị chỗ khác.
 

Chiều qua, Giám đốc công ty TNHH Thanh Châu Nguyễn Thị Hoài Thanh, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (TP Nha Trang) cho biết, dự án rộng hơn 11ha, định hướng quy hoạch thêm 85ha quanh núi Cô Tiên. Trong quy hoạch 1/500, tại khu vực núi Cô Tiên có hồ bơi vô cực.
Bà cũng khẳng định DN đang cho đào đất làm hồ bơi. Vị trí mà DN đào đất chính là nơi được chọn làm hồ bơi vô cực, như trong bản vẽ được công bố lâu nay trên trang web của công ty.
‘Bom nuoc’ no vui chet ca nha co giao: Chu dau tu noi ve su vo tinh
Chủ đầu tư cho đào tại vị trí này trong suốt 10 ngày với ý định làm hồ bơi vô cực. 
Bà Thanh cho biết, theo thiết kế, hồ bơi vô cực rộng khoảng 900m2, độ sâu trung bình chừng 1m. Hạng mục này chưa có giấy phép nhưng chủ đầu tư đã cho thiết kế chi tiết.
“Chúng tôi dự định làm hồ bơi có 3 phần: Hồ bơi trẻ em sâu 40-75cm; hồ của người lớn sâu 1,2m; bên ngoài làm thêm hồ ngâm chân chừng 30cm. Hồ bơi đang trong quá trình thiết kế, chưa chốt phương án cuối cùng”, bà Thanh cho hay.
Việc đào múc làm hồ mới được làm trong 10 ngày qua. Dự kiến xây dựng sẽ chỉ bằng 50% diện tích được duyệt. Cụ thể hồ bơi người lớn khoảng 180m2, hồ trẻ em khoảng 100m2, hồ ngâm chân chừng 100m2.
‘Bom nuoc’ no vui chet ca nha co giao: Chu dau tu noi ve su vo tinh-Hinh-2
Vị trí dự kiến làm hồ bơi vô cực của dự án này ‘treo’ ngay trên đầu khu dân cư. 
‘Do thiên tai, không bị chỗ này cũng chỗ khác’
Đại diện chủ đầu tư cho rằng sự cố vỡ hồ nước hoàn toàn do thiên tai, không thể tránh được.
Ông Trang Lê Châu, Phó giám đốc công ty (chồng bà Thanh) khẳng định, nguyên nhân vụ việc là do nước từ bên ngoài ranh giới quy hoạch chảy vào. Chỗ ranh giới này trước đây có rừng nhưng bị dân chặt phá. Sau đó chủ đầu tư có làm đường dẫn nước để chống xói lở dự án.
“Đó là lượng nước đổ từ trên núi xuống đi ngang qua dự án và đẩy vị trí đó lở xuống. Đây là thiên tai chứ không phải do con người”, ông Châu cho hay.
Bà Thanh nói thêm, khu dân cư ở đây có đã 5,6 năm. Những năm khác cũng có mưa nhưng không nghiêm trọng như đợt mưa vừa qua.
“Đợt này giống như bị lũ quét, lượng nước xoáy, mạnh, vô chừng nên mới bị như vậy. Việc DN đào hố đó là vô tình. Nước lũ lớn như vậy nếu không có vị trí đó cũng trào xuống hết, không bị vị trí này cũng sẽ bị vị trí khác.
Mấy ngày trước hồ không có nước, chỉ trận mưa vài tiếng buổi sáng mà xảy ra sự việc”, bà Thanh nói.
4 lần thay đổi thiết kế vẫn chưa có giấy phép
Bà Hoài Thanh cho biết, dự án này đã 4 lần thay đổi thiết kế và hiện tại vẫn chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng.
"DN làm theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt từ năm 2011. Sau năm 2013, DN không xin giấy phép xây dựng mới vì chỉ điều chỉnh cục bộ, ít thay đổi so với quy hoạch tổng thể.
Về cơ bản chỉ phân lô lại, từ lô lớn thành nhỏ chứ không thay đổi gì về cảnh quan, hạ tầng nên chúng tôi không xin giấy phép xây dựng mới”, bà Thanh phân trần.
Chiều qua, ông Trần Văn Châu, Chánh thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay đang yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tất cả các hạng mục của dự án. Trước đây, Thanh tra từng kiểm tra và đã có nhắc nhở, xử phạt về việc xây dựng ở đây.
“Thanh tra Sở yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chi tiết từng hạng mục xây dựng. Phải xác định rõ hạng mục nào xây dựng trước năm 2013, hạng mục nào xây sau mốc này mới có cơ sở xử lý. Sở đang cho tổng hợp để báo cáo”, ông Châu nói.
Công an làm việc với chủ đầu tư
Ông Trang Lê Châu thông tin, công an địa phương đã làm việc với DN.
Công ty đang phối hợp cơ quan điều tra, chính quyền địa phương để xử lý vụ việc. Ngoài ra, DN sẽ rà soát tất cả các hạng mục nào có nguy cơ sạt lở.
"Dự án này nằm trong danh sách 35 dự án được Thanh tra Chính phủ thanh tra về việc giao đất" - ông Châu thừa nhận.

Xét xử người đàn ông ném mìn vào nhà nữ giáo viên

Do ghen tuông, Đức chuẩn bị mìn tự chế rồi khống chế và ném mìn vào nhà một nữ giáo viên ngày mùng 2 Tết.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phúc Đức (SN 1975, trú tại TP Hà Tĩnh) về tội 4 tội danh Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Đối tượng này bị cáo buộc ném mìn vào nhà nữ giáo viên do ghen tuông.

Tử hình hung thủ giết người phụ nữ giấu xác dưới cống

(Kiến Thức) - Sau khi chị P đến nhà để đưa tiền, Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục nhưng bị từ chối và nạn nhân bỏ chạy thì Thu đuổi theo lấy gạch đánh vào đầu khiến nạn nhân thiệt mạng.

Chiều 21/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrắk) về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Ngoài ra, tòa án còn xét xử bị cáo Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ Thu) về tội Che giấu tội phạm.
Tu hinh hung thu giet nguoi phu nu giau xac duoi cong
2 bị cáo tại tòa 

Theo cáo trạng, chiều 11/11/2017, Thu đang làm rẫy tại thôn 1, xã Ea Pil thì phát hiện chị P. T. P (Sn 1977, trú cùng xã) đi vào rẫy mía với một người đàn ông. Lúc này, chị P thấy Thu nên nói giữ bí mật và hứa sẽ cho Thu 2 triệu đồng.  

Trưa 12/11/2017, Thu không thấy chị P đến đưa tiền nên đã gọi điện thoại. Sau đó, chị P chạy đến nhà Thu đưa 2 triệu đồng, tuy nhiên Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục nhưng chị P chống cự, bỏ chạy ra phía sau nhà. 

Thấy chị P bỏ chạy, Thu liền đuổi theo dùng tay túm tóc kéo ngã, dùng chày gỗ và 1 viên gạch tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến chị nạn nhân nằm gục xuống đất. 

Lúc này, Thu cởi quần áo P để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng phát hiện nạn nhân đã chết nên Thu từ bỏ ý định. 

Tiếp đó, Thu lấy của chị P 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 dây chuyền bằng vàng cùng 200 nghìn đồng rồi dùng bạt quấn xác nạn nhân giấu sau nhà.

Đến 16h30 cùng ngày, Vũ Thị Mây (vợ Thu) đi làm về nhà thì Thu đã kể lại toàn bộ sự việc cho vợ biết. Sau đó, Mây giúp Thu khiêng xác chị P lên xe máy để Thu chở đi vứt tại cống thoát nước thuộc thôn Ea Tê (xã Krông Jing, huyện M’Đrắk).

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội nên tuyên phạt Nguyễn Văn Thu với mức án tử hình. Còn bị cáo Vũ Thị Mây bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.


“Trùm” cờ bạc Nguyễn Văn Dương và lời đau xót gửi các doanh nghiệp

(Kiến Thức) - Khi tranh luận lại cáo buộc của Viện kiểm sát, “trùm” cờ bạc Nguyễn Văn Dương đã có lời nói với các doanh nghiệp “dù bất kì hoàn cảnh nào cũng nên hiểu biết, tuân thủ pháp luật để tránh những bài học đau xót như tôi”.

Chiều 21/11, sau khi VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn thành việc công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 92 bị cáo vụ án đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, chủ tọa phiên tòa tuyên bố bước vào phần tranh tụng.
Người đầu tiên được mời lên trình bày ý kiến, quan điểm sau khi nghe phần luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ là bị cáo Nguyễn Văn Dương - Cựu Chủ tịch HĐTV CNC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới