Bỏ quy định trạm BOT cách nhau 70 km?

Bộ GTVT và nhiều địa phương cho rằng quy định hai trạm BOT phải cách nhau tối thiểu 70 km là không cần thiết khi thu phí kín.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư 49 (lần 2) về quy định xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Khác với lần lấy ý kiến trước đó, lần này, Bộ GTVT đề xuất bỏ quy định hai trạm phải cách xa nhau tối thiểu 70 km.
Trả lời Zing.vn, một đại diện Bộ GTVT khẳng định việc bỏ quy định về khoảng cách trạm BOT 70 km là tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội vận tải.
Khoảng cách 70 km không cần thiết
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam với Zing.vn. Vị này cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết yêu cầu không BOT trên đường hiện hữu. Từ nay, trạm BOT chỉ xuất hiện trên những tuyến đường mới.
Nhiều ý kiến cho rằng khi thu phí kín, khoảng cách giữa các trạm không quá quan trọng. Ảnh: An Bình.
Nhiều ý kiến cho rằng khi thu phí kín, khoảng cách giữa các trạm không quá quan trọng. Ảnh: An Bình.
Khi thu phí kín, người dân đi bao nhiêu km tính tiền bấy nhiêu, khoảng cách các trạm BOT không còn quan trọng.
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải dẫn chứng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Lào Cai thu phí kín. Trên cao tốc này có nhiều đường rẽ vào đường nhánh. Đi 50 km, lái xe trả tiền 50 km, đi 70 km, trả tiền 70 km. Dù rẽ ra đường nhánh cũng phải trả tiền đúng với số km đã đi. Vậy, khoảng cách giữa các trạm là 50 km hay 70 km không quan trọng.
Hiệp hội đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu trong trường hợp trong phạm vi 70 km nếu đầu tư thêm cầu đường bộ, hầm đường bộ thì chỉ tổ chức thu 1 lần (cộng cả phí đường bộ và phí cầu, hầm). Bởi nếu tách riêng từng dự án qua nhiều lần thu sẽ tạo nên ùn tắc giao thông không cần thiết.
“Quy định các trạm BOT cách nhau tối thiểu 70 km trước đây là Bộ Tài chính ban hành để ngăn các trạm đặt gần nhau, tạo gánh nặng cho lái xe. Nhưng đến nay Bộ Tài chính cũng thừa nhận không cần thiết nữa”, ông Thanh nói.
Bộ Tài chính góp ý quy định khoảng cách 70 km phù hợp với các dự án áp dụng phương pháp thu hở song không phù hợp với các dự án thu kín. Bên cạnh đó, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện chưa rõ cơ sở khoa học để đưa ra quy định về khoảng cách vị trí trạm thu phí.
“Ngại” khó thu hút nhà đầu tư
UBND tỉnh Bình Phước cho rằng quy định khoảng cách đặt trạm trên cùng một tuyến đường là 70 km gây khó khăn cho nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng BOT. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thu hoàn vốn của dự án.
Tỉnh này dẫn chứng Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các dự án đường bộ phải là tuyến mới thì mới được đầu tư theo hình thức BOT.
Nhưng để đầu tư một tuyến đường mới với chiều dài 70 km thì tổng mức đầu tư rất lớn, lãi suất biến động, thời gian thi công kéo dài… do đó các nhà đầu tư sẽ không tham gia.
Chỉ được thực hiện BOT trên các tuyến đường xây mới. Ảnh: Trần Anh.
 Chỉ được thực hiện BOT trên các tuyến đường xây mới. Ảnh: Trần Anh.
Lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) lo ngại, nếu đảm bảo cự ly 70 km nhiều dự án, các trạm BOT sẽ rơi vào nơi đông dân cư. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn và ách tắc giao thông.
Dưới góc độ doanh nghiệp, giám đốc một công ty vận tải chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội nêu quan điểm dù không quy định khoảng cách tối thiểu nhưng các trạm BOT không cách nhau dưới 50 km trên cùng tuyến đường. Nếu khoảng cách quá gần sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện.
Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định Dự thảo thông tư 49 sẽ được lấy ý kiến đóng góp trong 1 tháng từ (8/5 đến 8/6). Sau khi tiếp thu ý kiến từ các ban, ngành, địa phương, Bộ GTVT hoàn thiện và ban hành.
Đặt trạm không cần xin ý kiến người dân
Ngoài việc bỏ quy định khoảng cách, dự thảo lấy ý kiến lần 2 này cũng bỏ qua lấy ý kiến người dân khi đặt trạm thu phí, Theo đó, trạm thu phí trên quốc lộ cần phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương như HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đối với đường địa phương, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ GTVT.

38 trạm thu phí BOT đã giảm giá vé cho các phương tiện

(Kiến Thức) - Đến thời điểm này, 38 trên 55 trạm thu phí BOT đã giảm giá vé cho các phương tiện theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, đã có 38 trên tổng số 55 trạm thu phí BOT đã thực hiện giảm giá vé cho phương tiện theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trên cơ sở rà soát sơ bộ chi phí đầu tư và phương án tài chính của các dự án BOT, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Tài chính có các văn bản triến khai việc rà soát, điều chỉnh mức thu phí đường bộ, đồng thời đàm phán thống nhất với các nhà đầu tư để giảm mức phí tại các trạm thu phí của các dự án BOT.

Bí quyết giành điểm cao môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tuyển sinh vào 10 luôn là kì thi căng thẳng. Nó đặc biệt căng thẳng đối với các thi sinh của thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Sự căng thẳng và áp lực này còn hơn sự căng thẳng đối với kì thi THPTQG. Các em muốn vào trường top đều phải có số điểm rất cao, đặc biệt là môn toán. Để giúp các em học sinh năm nay thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội có một kết quả tốt nhất PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giảng viên ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Manh mối đầu tiên giúp phát hiện nhóm trộm đâm chết 2 Hiệp sĩ

Theo Phó Giám đốc Công an TPHCM, một nữ Phó trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm. 

Tại buổi họp báo sáng 15/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, một nữ Phó Trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm đâm thương vong 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM), trong đó 2 hiệp sĩ đã tử vong. Trong ảnh: Thiếu tướng Phan Anh Minh tại buổi họp báo (Ảnh: Tiến Dũng)
Tại buổi họp báo sáng 15/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, một nữ Phó Trưởng Công an quận 3 là người đầu tiên phát hiện manh mối của băng trộm đâm thương vong 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM), trong đó 2 hiệp sĩ đã tử vong. Trong ảnh: Thiếu tướng Phan Anh Minh tại buổi họp báo  (Ảnh: Tiến Dũng) 
Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, trong quá trình điều tra vụ án, Phó trưởng Công an quận 3 Trần Thị Kim Lý là người đã phát hiện ra một băng nhóm có một số đối tượng từng bị bắt ở các quận: Tân Bình, 12 và huyện Hóc Môn. (Ảnh: Tiến Dũng)
Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, trong quá trình điều tra vụ án, Phó trưởng Công an quận 3 Trần Thị Kim Lý là người đã phát hiện ra một băng nhóm có một số đối tượng từng bị bắt ở các quận: Tân Bình, 12 và huyện Hóc Môn. (Ảnh: Tiến Dũng) 
Ngay trong tối 13/5 khi xảy ra vụ án, Phó trưởng Công an quận 3 đã tổ chức trích xuất các đối tượng bị bắt ở các quận ra xét hỏi. Trong ảnh: Hiện trường vụ án (Ảnh Vnexpress)
Ngay trong tối 13/5 khi xảy ra vụ án, Phó trưởng Công an quận 3 đã tổ chức trích xuất các đối tượng bị bắt ở các quận ra xét hỏi. Trong ảnh: Hiện trường vụ án (Ảnh Vnexpress) 
Thiếu tướng Phan Anh Minh nói: “Đồng chí Kim Lý phụ trách điều tra và phòng chống tội phạm ở quận 3. Đồng chí này có con nhỏ, từ nửa tháng nay kể từ khi xảy ra vụ 2 băng nhóm chém nhau ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3) và mới đây xảy ra vụ trộm đâm 5 hiệp sĩ, đồng chí Kim Lý hầu như không gặp mặt con mình vì liên tục tham gia vào hoạt động truy xét và tìm ra nhiều manh mối quan trọng”. (Ảnh:Vietnamnet)
Thiếu tướng Phan Anh Minh nói: “Đồng chí Kim Lý phụ trách điều tra và phòng chống tội phạm ở quận 3. Đồng chí này có con nhỏ, từ nửa tháng nay kể từ khi xảy ra vụ 2 băng nhóm chém nhau ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3) và mới đây xảy ra vụ trộm đâm 5 hiệp sĩ, đồng chí Kim Lý hầu như không gặp mặt con mình vì liên tục tham gia vào hoạt động truy xét và tìm ra nhiều manh mối quan trọng”. (Ảnh:Vietnamnet) 
Cũng theo tướng Minh, khoảng 12h sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú nhưng công an chưa thể thông tin cho báo chí vì Phú không thừa nhận. Sau đó, qua đấu tranh và thu giữ tang vật như chiếc xe Exiter sử dụng gây án và quần áo tư trang dính máu của các nghi can nên công an mới tổ chức bắt giữ Nguyễn Tấn Tài. Trong ảnh: Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú (Ảnh: Dantri).
Cũng theo tướng Minh, khoảng 12h sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú nhưng công an chưa thể thông tin cho báo chí vì Phú không thừa nhận. Sau đó, qua đấu tranh và thu giữ tang vật như chiếc xe Exiter sử dụng gây án và quần áo tư trang dính máu của các nghi can nên công an mới tổ chức bắt giữ Nguyễn Tấn Tài. Trong ảnh: Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú (Ảnh: Dantri). 
Khi bị bắt, 2 đối tượng này thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe máy SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ khi bị vây bắt. Trong ảnh: Chiếc xe gây án (Ảnh: Tiến Dũng)
Khi bị bắt, 2 đối tượng này thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe máy SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ khi bị vây bắt. Trong ảnh: Chiếc xe gây án (Ảnh: Tiến Dũng) 
Cũng theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, từ dữ liệu camera cho thấy, thời gian nhóm trộm rút dao tấn công nhóm hiệp sĩ diễn ra trong khoảng 13 giây. Trong đó, Nguyễn Tấn Tài là đối tượng cực kỳ manh động, đã có tiền án, tiền sự. Chiếc xe là phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng đi trộm và gây án (Ảnh: Dân Trí)
Cũng theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, từ dữ liệu camera cho thấy, thời gian nhóm trộm rút dao tấn công nhóm hiệp sĩ diễn ra trong khoảng 13 giây. Trong đó, Nguyễn Tấn Tài là đối tượng cực kỳ manh động, đã có tiền án, tiền sự. Chiếc xe là phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng đi trộm và gây án (Ảnh: Dân Trí) 
Theo Vietnamnet, khoảng 22h30 tối 14/5, hàng chục trinh sát đã tiến hành bao vây 1 căn nhà trong con hẻm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, bắt giữ đối tượng có biệt danh Tài “mụn”, tức Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ Q.12). Trong ảnh: Một trinh sát mặc thường phục cầm súng ngắn chốt chặn ở con hẻm trong vụ vây bắt nghi can đâm chết hiệp sĩ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Theo Vietnamnet, khoảng 22h30 tối 14/5, hàng chục trinh sát đã tiến hành bao vây 1 căn nhà trong con hẻm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, bắt giữ đối tượng có biệt danh Tài “mụn”, tức Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ Q.12). Trong ảnh: Một trinh sát mặc thường phục cầm súng ngắn chốt chặn ở con hẻm trong vụ vây bắt nghi can đâm chết hiệp sĩ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 
Trước đó, như VOV.VN đã đưa tin, tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm 7 người, do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm, trong lúc vây bắt một nhóm đối tượng trộm xe SH trước một cửa hiệu thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3) đã bị các đối tượng dùng hung khí chống trả. (Ảnh: Giao thông)
Trước đó, như VOV.VN đã đưa tin, tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm 7 người, do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm, trong lúc vây bắt một nhóm đối tượng trộm xe SH trước một cửa hiệu thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3) đã bị các đối tượng dùng hung khí chống trả. (Ảnh: Giao thông) 
Hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị đâm tử vong. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi các "hiệp sĩ" đường phố bị nhóm trộm xe máy SH đâm chém vào tối 13/5 phải nhập viện. (Ảnh: Vinh Quang)
Hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị đâm tử vong. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi các "hiệp sĩ" đường phố bị nhóm trộm xe máy SH đâm chém vào tối 13/5 phải nhập viện. (Ảnh: Vinh Quang) 
Ba "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy, không thuộc nhóm "hiệp sĩ" và Đinh Phú Quý, người rủ Huy đi cùng nhóm. Trong ảnh: 1 Hiệp sĩ bị đâm trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Vinh Quang)
Ba "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy, không thuộc nhóm "hiệp sĩ" và Đinh Phú Quý, người rủ Huy đi cùng nhóm. Trong ảnh: 1 Hiệp sĩ bị đâm trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Vinh Quang) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.