Bộ Chính trị quy định 5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Trong Quy định số 368-QĐ/TW mới ban hành, Bộ Chính trị đã quy định 5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

quochoi-bai1-03.jpg

Quy định số 368-QĐ/TW quy định về phạm vi, đối tượng, mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc và nội dung ban hành danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Quy định số 368-QĐ/TW áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Về quan điểm và nguyên tắc xác định chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, Quy định số 368-QĐ/TW nêu rõ: Bảo đảm thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Việc sắp xếp các chức danh, chức vụ lãnh đạo phải theo nguyên tắc cấp trưởng, cấp trên trực tiếp xếp theo nhóm, bậc chức vụ nào thì cấp phó, cấp dưới trực tiếp xếp theo nhóm, bậc tương ứng.

Theo danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị nêu rõ các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

Các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội Việt Nam – Hành trình 80 năm lịch sử, đổi mới, sáng tạo, vì dân [bài 1]

80 năm hình thành và phát triển là chặng đường đầy tự hào của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

quochoi-bai1-01.jpg

80 năm hình thành và phát triển là chặng đường đầy tự hào của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên trong khói lửa chiến tranh, đến hành trình đổi mới và hội nhập, Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là biểu tượng cao đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Trung ương cho thôi giữ chức vụ đối với ông Lại Thế Nguyên và Đỗ Minh Tuấn

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và nguyên Phó Bí thư thường trực được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Trong bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 17/9, ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự.

z7007629423227-99c37f882d5b7859089b46100e7644ec-2036.jpg
Ông Đỗ Minh Tuấn.

Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan, 12 địa phương về giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình cả nước.

Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3).

thu-tuong-17-9-4-1.jpg
Ảnh: Chính phủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới