Bỏ 900 triệu trong 3 tháng, gia đình 4 người đón không gian mới
Vật liệu sử dụng là gỗ và màu trắng làm không gian giản dị, mộc mạc hơn. Phòng khách êm ấm giúp cả gia đình quây quần. Các bức tường cứng nhắc cũng được thay thế bằng cửa kính trong suốt hình vòm mềm mại và thanh lịch.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Căn hộ nằm tại khu vực Hà Đông, Hà Nội này có diện tích là 110 mét vuông với tổng chi phí hết 900 triệu. Căn hộ được thiết kế hết 1 tháng và thi công xong trong khoảng thời gian 2 tháng.
Căn hộ nhỏ một gia đình gồm hai vợ chồng và hai cô con gái đang tuổi ăn, tuổi học. Gia chủ muốn hai con có không gian sinh hoạt thoáng mát, đơn giản nhưng vẫn kết nối được thành viên trong gia đình.
Căn hộ rộng 110 mét vuông trước khi cải tạo.
Chính vì thế, thay vì sử dụng những bức tường trong chung cư đơn thuần, kiến trúc sư đã thiết kế và đập bỏ bức tường trong phòng bếp. Điều này giúp kéo mở không gian rộng rãi hơn.
Vật liệu trong nhà sử dụng gỗ và màu trắng làm không gian giản dị, mộc mạc hơn, điểm nhấn là những cánh tủ trong phòng ngủ tông màu pastel nhẹ nhàng, sofa phòng khách êm ấm giúp cả gia đình quây quần, phòng vệ sinh sử dụng gạch mosaic màu trắng và gạch vuông giúp không gian ngăn nắp hơn, đồng điệu với gạch ốp bếp.
Đây là không gian sau khi cải tạo.
Kiến trúc sư cũng tạo đường cong bằng granite ở sàn bếp, đập bỏ những bức tường lớn và kho tại các phòng ngủ. Thay vào đó là mảng kính cong lớn giúp kết nối không gian phòng ngủ và phòng khách.
Các không gian trong nhà được thiết kế khéo léo mang tới cảm giác dễ chịu và thoải mái cho gia chủ.
Phòng khách được thiết kế theo gam màu nâu sáng. Kiến trúc sư cũng không trang trí quá rườm rà mà chủ yếu là nhẹ nhàng, thoáng đãng.
Không gian phòng bếp và bàn ăn khá rộng và thoáng đủ sinh hoạt cho gia đình 4 người.
Biệt thự 700 tỷ, căn hộ triệu USD phục vụ siêu giàu Việt
Với mức giá cao ngất ngưởng, giới nhà giàu vẫn sẵn sàng bỏ triệu USD để sở hữu bất động sản siêu sang.
Đắt hơn vàng
Tọa lạc ngay khu vực trung tâm, cách hồ Hoàn Kiếm không xa, một dự án chung cư hạng sang vừa được chào bán ra thị trường, hướng tới nhóm khách hàng giới nhà giàu Hà Nội. Ở vị trí “kim cương”, số lượng hạn chế nên mức giá căn hộ ở đây chỉ những đại gia lắm tiền nhiều của mới có thể mua được.
Giới kinh doanh bất động sản cho rằng, dù đắt đỏ nhưng “tiền nào của đó”. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, các căn hộ này đắt bởi nội thất và có chuẩn quản lý vận hành riêng từ thương hiệu quốc tế. Giá căn hộ trung bình trên 500 triệu đồng/m2, đây có thể là mức giá đắt nhất ở phân khúc căn hộ Hà Nội từ trước tới nay. Tiết lộ của chủ đầu tư, tỷ lệ bán đạt 70% trên số căn đã mở bán.
Dự án này từng gây xôn xao thị trường bất động sản khi chủ cũ đưa ra mức đền bù lên tới 1 tỷ đồng/m2 để có được mảnh đất vàng giữa trung tâm Hà Nội.
Tại một dự án khác ở TP.HCM, mức giá 25.000 USD/m2 được giới thiệu ra thị trường nhưng chưa chính thức. Về nội thất, căn hộ được trang bị bởi các tập đoàn nổi tiếng, như: LG, Sjlite, Simex, Schneider,... Dự kiến, phí quản lý tại dự án này khoảng 5-5,5 USD/m2.
Với diện tích căn hộ từ 90-275 m2/căn, các khách hàng sẽ phải chi trả từ trên 2-6,8 triệu USD/căn (47-159 tỷ đồng).
Nội thất căn hộ của giới nhà giàu (Ảnh: HR)
Theo thống kê của CBRE Việt Nam, năm 2021, thị trường bất động sản đã có những dự án hàng hiệu đầu tiên, thuộc phân khúc siêu sang, giá bán trên 12.000 USD/m2. Đơn cử như dự án Grand Marina Saigon, giá bình quân lần lượt là 14.700 USD/m2, The Grand Hà Nội có giá bình quân 25.000 USD/m2. Hay dự án One Central Saigon (tên cũ là Spirit of Saigon) có giá dự kiến 25.000 USD/m2.
Đối với loại hình biệt thự, thị trường đã xuất hiện thông tin về dự án gắn với thương hiệu Elie Saab. Chỉ có hơn 500 căn trên toàn thế giới, trong đó có 121 căn chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Mức giá của dự án này chưa được công bố. Tuy nhiên, một số thông tin đồn đoán, chi phí đầu tư xây dựng mỗi biệt thự lên đến 100 tỷ đồng.
Trước đây, nhắc đến phân khúc biệt thự giá bán từ 50-100 tỷ đồng/căn thì tập trung chủ yếu tại khu vực Phú Mỹ Hưng hay Thảo Điền (TP.HCM).
Thị trường còn ghi nhận những căn biệt thự hạng sang giá trị lên đến 700 tỷ đồng. Mỗi căn có diện tích 1.000-1.228m2, thiết kế gồm tầng hầm + trệt + 2 tầng với 6 phòng ngủ. 100% dinh thự trong dự án có hồ bơi riêng, tầm nhìn hồ và chỗ neo đậu du thuyền trước cửa nhà.
Phục vụ nhóm siêu giàu
Theo báo cáo của CBRE, tiềm năng phát triển của loại hình bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam được đánh giá là khá lớn, với tầng lớp siêu giàu đang và sẽ tăng mạnh trong tương lai.
Theo Wealth-X, tốc độ gia tăng số lượng người giàu (tài sản ròng từ 1-30 triệu USD) tại Việt Nam khoảng 10,1% trong giai đoạn 2018-2023, thuộc Top 5 quốc gia có tốc độ tăng nhanh nhất thế giới.
Sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp thượng lưu đã và đang thúc đẩy nhu cầu nâng cao, khẳng định phong cách sống cũng như sở hữu và chi tiêu cho các sản phẩm xa xỉ. Đây chính là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.
Tầng lớp doanh nhân, thương gia, tỷ phú phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, kéo theo nhu cầu tiêu dùng, sở hữu các mặt hàng xa xỉ ngày càng tăng.
Doanh thu thị trường xa xỉ của Việt Nam
Tốc độ phát triển của giới siêu giàu Việt
Thực tế, thị trường châu Á được đánh giá là có tiềm năng cao để phát triển bất động sản hàng hiệu. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, nhu cầu tiêu dùng hàng hiệu tại châu Á vẫn tăng mạnh, thể hiện qua doanh thu trong 6 tháng đầu 2021 của LVMH (tập đoàn sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co,… ) tại khu vực này tăng trưởng đến 34%.
Các thương hiệu tham gia vào lĩnh vực này khá đa dạng, thuộc danh sách các thương hiệu danh giá trên thế giới, điển hình như các hãng hàng hiệu siêu sang về thời trang, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm, siêu xe: Versace, Bvlgari, Elie Saab, Missoni, Armani, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Fendi,…
Trên toàn thế giới, nguồn cung của bất động sản hàng hiệu phong cách sống chiếm khoảng 15-20% tổng nguồn cung bất động sản hàng hiệu.
Bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành của CBRE Việt Nam, cho rằng, bất động sản hàng hiệu phong cách sống không chỉ được xem như một loại tài sản mà còn là thước đo thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu.
Theo bà Dung, bất động sản hàng hiệu phong cách sống được thiết kế, xây dựng và quản lý theo tiêu chuẩn của một thương hiệu hàng xa xỉ. Sức hút của bất động sản hàng hiệu phong cách sống đến từ tính độc nhất, tính kết nối với thương hiệu xa xỉ và giá trị bền vững. Loại hình này đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của giới thượng lưu - những người có nhu cầu khẳng định đẳng cấp và sở hữu hàng hiệu, đặc biệt quan tâm đến phong cách và trải nghiệm sống.
CBRE dự báo xu hướng của loại hình bất động sản này sẽ phát triển mạnh, nhất là tại Việt Nam với động lực từ tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu và sự phát triển của thị trường hàng xa xỉ.
Mặc dù vậy, thị trường này vẫn còn một số rào cản. Ông Kingston Lai, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Asia Bankers Club, cho biết người mua nhà tại Hồng Kông không còn xa lạ với thị trường bất động sản Việt Nam do tiềm năng phát triển mạnh mẽ của quốc gia này.
Giá bất động sản siêu sang tại Việt Nam đang cao hơn một số nước lân cận, nhưng đối với khách hàng tại Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc,... thì mức giá 25.000 USD/m2 vẫn trong tầm tay của giới giàu có.
‘Choáng váng’ với dân golf siêu giàu: Bộ gậy vài tỷ, quần áo ít cũng vài chục triệuCó những bộ gậy golf giá vài tỷ đồng hoặc bộ trang phục người chơi sang chảnh, giới siêu giàu đầu tư vài răm triệu cho đến tiền tỷ cũng khiến người trong cuộc “choáng váng”.
Không gian đẹp "lịm tim", ai cũng muốn ở trong căn hộ màu xám
Căn hộ được xử lý bố cục mở, dùng nội thất thông minh và gam màu xám làm chủ đạo để tạo vẻ thanh lịch, nhã nhặn.
Thảo Lee là gương mặt trẻ trong làng decor, thiết kế nhà cửa. Tuy nhiên, những sản phẩm của chị mang một nét đặc trưng riêng, rất ấn tượng.
Dù là phong cách hiện đại, cổ điển, farmhouse… chị đều thổi vào đó chút nghệ sĩ như chính tính cách của mình.
Nội thất đơn giản, nhẹ nhàng cùng gam màu trung tính nổi bật bởi những điểm nhấn độc đáo.
Hãy cùng VietNamNet tham quan căn hộ chung cư chị mới thực hiện trong năm 2022.
Chị Thảo Lee tâm sự: "“Nhà là nơi có trái tim”, là nơi mỗi người có thể sống thật với chính cảm xúc của mình sau một ngày dài bận rộn. Chính vì vậy, phong cách trang trí nội thất có ảnh hưởng nhất định tới tâm trạng của gia chủ".
Căn hộ được xử lý bố cục mở, dùng nội thất thông minh và gam màu xám làm chủ đạo để tạo vẻ thanh lịch, nhã nhặn. Màu xanh lam ở ghế sofa đơn bên kệ trang trí và ghế đôn dài tạo điểm nhấn tinh tế.
Màu sơn sáng kết hợp ánh sáng tự nhiên khiến nhà thoáng đãng, hút gió và mát mẻ. Cây xanh tuy ít nhưng vẫn đủ để cho nhà nhiều sinh khí, dễ chịu.
Bếp, phòng ăn, phòng khách được bố trí mở trên cùng một đường thẳng tạo sự kết nối liền mạch và thoáng rộng cho căn hộ.
Chiếc đàn piano vừa có tác dụng trang trí vừa cho gia chủ thả mình vào những giai điệu mượt mà.
Thiết kế bếp – bàn ăn lớn rất ấm cúng cho những buổi gặp mặt gia đình, bạn bè.
Chị Thảo Lee tận dụng tối đa các diện tích trong bếp để tạo ra những hộc tủ cất giấu đồ, máy móc và dụng cụ nấu bếp nên không gian này luôn gọn gàng.
Căn hộ có ban công trước và sau nên sự luân chuyển gió, ánh sáng được thông suốt. Chiếc bàn đảo kiêm quầy bar sang trọng, cho gia chủ có chỗ sơ chế, làm bánh thật thoải mái - một góc gây mê đối với những người yêu bếp.
Cuộc sống mang hơi thở Nhật Bản trong căn hộ 'nắng xuyên kẽ lá'Căn hộ có nội thất bài trí theo phong cách Komorebi (Nắng xuyên kẽ lá). Toàn bộ không gian được mở rộng, đón tối đa ánh sáng.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Chiều 4/12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, Gia Lai) cho biết, có vụ việc đâm nhau khiến 1 học sinh bị thương.