Biến thể mới XE có gây triệu chứng giống chủng Omicron gốc?

Biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn 10% so với dòng phụ BA.2 của Omicron. Liệu nó có gây ra các triệu chứng khác biệt và nghiêm trọng hơn chủng Omicron gốc?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo XE, biến thể tái tổ hợp của hai dòng phụ BA.1 và BA.2 thuộc biến chủng Omicron, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn 10% so với BA.2. Tuy nhiên, phát hiện này cần được xác nhận thêm.

"XE vẫn thuộc biến thể Omicron cho đến khi có sự khác biệt đáng kể về đặc điểm lây truyền cũng như mức độ nghiêm trọng của nó", báo cáo của WHO cho biết. 
Bien the moi XE co gay trieu chung giong chung Omicron goc?
Ảnh minh họa: Theeconomictimes 

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSCA) cũng cho biết, theo dữ liệu gần đây nhất, biến thể XE có tốc độ lây nhiễm cao hơn dòng phụ BA.2 của Omicron 9,8%.

Liệu biến thể mới này có gây ra các triệu chứng khác biệt và nghiêm trọng hơn chủng Omicron gốc?

Do XE là biến thể phụ mới nên tình hình có thể thay đổi, song hiện tại chưa có ghi nhận nào liên quan đến các triệu chứng mới xuất hiện ở người nhiễm biến thể XE.

Các triệu chứng được báo cáo nhiều nhất của chủng Omicron gốc giống như cảm lạnh, đặc biệt là ở những người đã được tiêm phòng. Các triệu chứng bao gồm chảy nước mũi, hắt hơi và đau họng, trong khi chủng virus ban đầu thường dẫn đến sốt, ho và mất vị giác hoặc khứu giác.

Theo danh sách triệu chứng COVID-19 của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) được mở rộng vào ngày 4/4, mọi người nên để ý các triệu chứng bao gồm khó thở, mệt mỏi hoặc kiệt sức, đau nhức cơ thể, đau đầu, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, chán ăn, tiêu chảy, cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa.

Biến thể XE lần đầu tiên được phát hiện ở Anh vào ngày 19/1. Tính đến ngày 4/4, gần 800 trường hợp nhiễm chủng XE được phát hiện tại nước này.

Được biết, biến thể XE đã xuất hiện tại Đông Nam Á, với ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Thái Lan hôm 2/4. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới này.

Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT) 

Bộ Y tế lý giải vì sao trẻ từ 5-11 tuổi cần tiêm vắc xin COVID-19?

Trẻ mắc COVID-19 cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, thậm chí có những trường hợp bị viêm đa hệ dù hiếm.

Việc tiêm vắc xin vừa giúp bảo vệ trẻ vừa giảm sự lây nhiễm.
Chính phủ đã đồng ý mua 21,9 triệu liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều về việc có cần thiết phải tiêm cho trẻ lứa tuổi này không?

4 câu hỏi lớn về biến chủng mới XE

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến chủng mới XE được cho là có tốc độ lây truyền cao hơn nhiều so với biến thể Omicron.

Dưới đây là một số câu hỏi chắc hẳn nhiều người thắc mắc về biến chủng COVID-19 mới này.

1. Biến chủng XE là gì?

Triệu chứng hàng đầu cảnh báo sớm bạn nhiễm biến chủng Omicron

Nghiên cứu Triệu chứng COVID-19 ZOE của Anh đã tổng hợp dữ liệu về các triệu chứng phổ biến nhất ở người nhiễm biến chủng Omicron.

Mirror dẫn dữ liệu của ZOE COVID cho biết, hai triệu chứng hàng đầu của Omicron là chảy nước mũi và đau đầu. 73% bệnh nhân bị sổ mũi, trong khi 68% cho biết họ cảm thấy đau đầu. Những triệu chứng giống như cảm lạnh này khác với những gì hầu hết mọi người đã trải qua với biến thể Delta.
Một số triệu chứng khác ở người nhiễm biến thể Omicron bao gồm mệt mỏi (64%), hắt hơi (60%), ho dai dẳng (44%), khàn giọng (36%), ớn lạnh hoặc rùng mình (30%), sốt (29%), chóng mặt (28%), sương mù não (24%), đau cơ (23%), mất khứu giác (19%), đau ngực (19%).

Đọc nhiều nhất

Tin mới