Biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn 10% so với dòng phụ BA.2 của Omicron. Liệu nó có gây ra các triệu chứng khác biệt và nghiêm trọng hơn chủng Omicron gốc?
Biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn 10% so với dòng phụ BA.2 của Omicron. Liệu nó có gây ra các triệu chứng khác biệt và nghiêm trọng hơn chủng Omicron gốc?
Bộ Y tế phát hành video: "Hướng dẫn cách tự phát hiện các triệu chứng Covid-19 nặng tại nhà", giúp bệnh nhân và người chăm sóc sớm nhận biết dấu hiệu diễn tiến nặng để xử trí kịp thời.
Hiện nay, một số người bệnh Covid-19 sau khi hết bệnh vẫn cảm thấy trong người không khỏe, thỉnh thoảng vẫn cảm giác khó thở, chán ăn, mệt mỏi. Vậy điều đó có phổ biến không và liệu sau bao lâu thì mới khỏe hoàn toàn?
Đến sáng 20/8, Việt Nam đã ghi nhận 312.611 ca COVID-19, trong đó 120.059 bệnh nhân đã khỏi. Có 6 tỉnh, thành phố đã 14 ngày không có ca mắc mới. Tại TP Hồ Chí Minh có hơn 1.900 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19.
Ngày nay virus chui qua tế bào niêm mạc hô hấp, theo đường máu lan ra khắp cơ thể gây bệnh toàn thân, tấn công hàng loạt cơ quan như não, thận, gan, tim...
Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện khác biệt trong triệu chứng Covid-19 giữa nam và nữ; Người đã tiêm vắc xin, nếu nhiễm Covid-19, sẽ gặp triệu chứng gì?...
Một số nghiên cứu cho thấy rằng biến chủng Delta có thể khiến người nhiễm khởi phát bệnh nhanh hơn và gây nguy cơ nhập viện cao hơn so với các chủng khác.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, cho biết sau khi tiếp xúc nguồn lây, những ngày đầu bệnh nhân Covid-19 thường không có triệu chứng.
(Kiến Thức) - Các nhà khoa học vừa phát hiện 6 cụm triệu chứng COVID-19 rất khác nhau có thể dự báo trước một người bệnh nặng hay nhẹ. Phát hiện này có thể giúp mở ra cách tiếp cận chữa bệnh hiệu quả hơn.
(Kiến Thức) - Hiện tượng “giảm oxy máu âm thầm” dẫn tới suy hô hấp cấp nhanh có thể là một trong những nguyên nhân khiến các bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi và không có bệnh lý nền đột ngột tử vong.